Duyên Dáng Việt Nam

U.21 Việt Nam - U.21 FK Sarajevo: Chờ đón những pha đối đầu gay cấn

DDVN • 01-11-2019 • Lượt xem: 4974
U.21 Việt Nam - U.21 FK Sarajevo: Chờ đón những pha đối đầu gay cấn

Theo nhiều phân tích thì U.21 FK Sarajevo khó tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà Tuyển chọn U.21 Việt Nam. 

Thất bại đậm trong trận đấu đầu tiên một cách chóng vánh, Chủ tịch CLB Sarajevo, ông Nguyễn Hoài Nam đã lý giải nguyên nhân đến từ việc các cầu thủ chưa kịp thích nghi với khí hậu ở Đà Nẵng. Đồng thời, các cầu thủ bị choáng khi thua những bàn thua không đáng có. Những nhìn một cách tổng thể, các cầu thủ đến từ châu Âu đã chơi một trận đấu có nét, liên tục tạo ra nhiều cơ hội.

Trận đấu thứ 2, gặp đội chủ nhà Tuyển chọn U.21 Việt Nam sẽ là thước đo năng lực thực sự của Sarajevo khi họ bị dồn vào thế phải thắng bằng mọi giá. Nếu không có 3 điểm trong trận đấu thứ 2, cơ hội để đội bóng của ông Nguyễn Hoài Nam lọt vào trận chung kết gần như sẽ khép lại. Vì thế, HLV Uscuplis Dzenan sẽ buộc phải tung những quân bài tốt nhất của mình ra tiếp đội chủ nhà, trong đó chắc chắn không thể thiếu bộ 3 cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp ở đội 1 Sarajevo.

Cầu thủ đội châu Âu với áp lực lớn trong trận với tuyển Việt Nam

Dù vậy, mọi đánh giá đều gần như nghiêng về phía đội chủ nhà sau màn trình diễn xuất sắc của Tuấn Hải, Xuân Tú, Văn Bửu… trong trận ra quân đè bẹp U.21 Hanyang với tỷ số 4-1. Sau trận đó, HLV Đinh Văn Dũng, phó đoàn Tuyển chọn U.21 Việt Nam cho rằng các nhân tố trong tuyển chọn Việt Nam đang đá ở giải U.21 quốc tế có trình độ không thua là bao so với các cầu thủ đã được gọi lên đội U.22 quốc gia. Tất nhiên, đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn cũng có những tính toán riêng khi đội cần có vị thế tốt trước khi đá trận đấu cuối cùng gặp Sinh viên Nhật Bản (trận đấu HLV Park Hang-seo dự khán, tuyển quân cho đội U.22 Việt Nam dự Sea Games 2019).

Nếu giành chiến thắng trong lượt trận thứ 2 với U.21 FK Sarajevo, gần như chắc chắn đội chủ nhà sẽ có mặt ở trận chung kết . Đặc biệt hơn là chiến thắng trước một đội bóng châu Âu sẽ là lời khẳng định về chất lượng của thầy trò nhà Dương Hồng Sơn khi họ có thể đối phó trước mọi đối thủ, mọi phong cách thi đấu khác nhau.

Trận đấu còn lại trong ngày 1.11 là màn so tài giữa Sinh viên Nhật Bản và U.21 Hanyang (Hàn Quốc). Trong khi Hanyang cần thắng để nuôi hy vọng vào chung kết thì đại diện Nhật Bản cũng muốn thắng càng đậm càng tốt để khẳng định vị trí đầu bảng trước áp lực từ Tuyển chọn U.21 Việt Nam.