Duyên Dáng Việt Nam

U21 Việt Nam phung phí cơ hội thất bại 0-1 trước 'đại kình địch' Thái Lan

H.L (tổng hợp) • 13-12-2017 • Lượt xem: 5769
U21 Việt Nam phung phí cơ hội thất bại 0-1 trước 'đại kình địch' Thái Lan

Tối 12/12, Giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh Niên lần thứ 11 năm 2017 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Cần Thơ với 2 cặp đấu, U19 Việt Nam gặp U21 Myanmar và U21 Việt Nam gặp U21 Thái Lan.

Sau lễ khai mạc, trên sân vận động Cần Thơ diễn ra trận đấu giữa U21 Việt Nam gặp U21 Thái Lan. 


Diễn biến chính trận đấu U21 Việt Nam - U21 Thái Lan.

U21 Việt Nam tấn công tưng bừng ở phần lớn hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn mở tỷ số và đội khách tận dụng thành công cơ hội ghi bàn thắng. Phút 43, U21 Thái Lan phát động tấn công, Settawur Wongsai dứt điểm trong vòng cấm hiểm hóc đánh bại thủ môn Rơman Sươ của U21 Việt Nam đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0. 

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ U21 Việt Nam dồn dập tổ chức nhiều đợt tấn công xé toang hàng thủ Thái Lan. Tuy nhiên, khâu dứt điểm cuối cùng không tốt của các tiền đạo khiến U21 Việt Nam không thể có bàn thắng gỡ hòa và đành rời sân với thất bại 0-1 trước U21 Thái Lan. 

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, trên sân vận động Cần Thơ đã diễn ra trận đấu đầu tiên của giải giữa U19 Việt Nam gặp U21 Myanmar.

Mặc dù được đánh giá thấp hơn đội khách, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam lại nhập cuộc khá tự tin và liên tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành U21 Myanmar. Trong 45 phút hiệp 1, U19 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn mở tỷ số và đành chấp nhận hoà 0-0 khi hiệp 1 kết thúc. 

Bước vào hiệp 2, ngay ở những phút đầu tiên các cầu thủ U21 Myanmar bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Phút 49, lợi dụng tình huống hàng thủ U19 Việt Nam thi đấu thiếu tập trung, Aung Aung Tun ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U21 Myanmar. 

Bất ngờ bị các cầu thủ đội khách xuyên thủng lưới, các cầu thủ U19 Việt Nam liên tục ép sân đội khách tìm bàn gỡ hoà. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của U19 Việt Nam cũng được đền đáp. Phút 81 của trận đấu, U19 Việt Nam có bàn thắng gỡ hoà 1-1 do công của Khắc Khiêm từ pha phối hợp tấn công nhanh với đồng đội. 

Những phút còn lại của trận đấu, U19 Việt Nam không thể có bàn thắng nâng tỷ số đành chấp nhận rời sân với tỷ số hoà 1-1 trước U21 Myanmar.

Giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2017 thu hút 5 đội tham gia, gồm: U21 Yokohama (Nhật Bản), U21 Thái Lan, U21 Myanmar, U19 Việt Nam và U21 Việt Nam. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội có điểm số cao nhất sẽ đá chung kết tranh chức vô địch, 2 đội ba và tư sẽ tranh hạng 3.
Kết thúc giải, đội vô địch sẽ nhận cúp, giải thưởng 12.000 USD; đội nhì sẽ nhận giải thưởng 7.000 USD; đội ba nhận giải thưởng 5.000 USD.
Đây là lần thứ 2, Cần Thơ đăng cai tổ chức Giải U21 Báo Thanh Niên, sau lần đầu tiên vào năm 2014.
Giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh Niên lần thứ 11 sẽ diễn ra đến hết ngày 22/12.