Duyên Dáng Việt Nam

U23 Việt Nam đang là “liều doping” cho V-League?

Thành Nam • 13-03-2018 • Lượt xem: 749
U23 Việt Nam đang là “liều doping” cho V-League?

Đã có hơn chục học trò cưng của HLV Park Hang Seo ra sân ở vòng 1 V-League 2018...

Không phải đến mùa giải này những Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường... mới ra mắt ở V-League và được trông mong. Nhưng rõ ràng sau khi cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á thì sự kỳ vọng và yêu mến từ người xem tăng cao.

Nhưng như đã cảnh báo, và bản thân các học trò của HLV Park Hang Seo đã chuẩn bị tinh thần khi về V-League sẽ khó đá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với việc đa phần chơi không đúng phong độ cũng khiến người hâm mộ khá thất vọng.

Hẳn nhiên sân chơi V-League vào lúc này không đơn giản với các cầu thủ U23 Việt Nam kể cả khi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong suốt 2-3 mùa giải gần đây, hay được chơi bóng khá nhiều với các đối thủ nước ngoài như Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh...

Tài năng, bản lĩnh kinh nghiệm tốt lên từng mùa giải là điều thấy rõ nhất với các cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng để có thể tỏa sáng ở V-League với những trận đấu căng hơn, quyết liệt hơn cùng đối thủ “nhiều sạn” hơn là chưa thể, ít nhất vào lúc này.

Các cầu thủ U23 Việt Nam có thể chưa tỏa sáng, hay đóng vai trò “gánh team” một cách thực sự (trừ nhóm cầu thủ HAGL) nhưng phải khẳng định rằng V-League mùa này sẽ đáng xem hơn khi có họ trên sân. Vì một điều đơn giản: Nhân tố mới tài năng và có sức hút.

V-League sẽ khó có thể là những ngày hội như đã thấy ở vòng 1 nếu như ở Hàng Đẫy không phải có Quang Hải, Duy Mạnh... hay tại Pleiku không có sự trở lại của Xuân Trường cũng như màn thể hiện tốt của Công Phượng, Văn Thanh... tại VCK U23 châu Á.

Sức hút là như thế, còn tài năng thì không cần phải nói nhiều. Bởi lúc này cứ nhìn phần lớn các cầu thủ U23 Việt Nam đã được các đội bóng trọng dụng sau vòng 1 là thấy được ít nhiều niềm tin vào họ từ các HLV. Và khi được ra sân nhiều, lại có tài năng thì việc tỏa sáng cũng chỉ là vấn đề thời gian.