Duyên Dáng Việt Nam

U.23 Việt Nam gặp Jordan: Hé lộ tổ trọng tài

DDVN • 13-01-2020 • Lượt xem: 962
U.23 Việt Nam gặp Jordan: Hé lộ tổ trọng tài

Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách tổ trọng tài sẽ làm nhiệm vụ ở loạt trận thứ 2 bảng D diễn ra chiều 13.1.

Theo đó, ông vua áo đen người Nhật Bản, Sato Ryuji sẽ là trọng tài chính. 5/6 trợ lý còn lại là đồng hương của ông Sato. Lần lượt là các ông Yamauchi Hiroshi và Mihara Jun, trọng tài thứ 4 là Tojo Minoru. Tổ trọng tài video gồm Kimura Hiroyuki và Lida Jumpe. Trợ lý duy nhất không phải người Nhật là ông Kim Hee-gon đến từ Hàn Quốc.

Trọng tài FIFA người Nhật Bản từng tham gia điều khiển các trận đấu tại AFC Champions League và FIFA World Cup. Tại VCK U.23 châu Á 2020, ông Sato bắt chính trận chủ nhà U.23 Thái Lan thắng Bahrain 5-0.

Ông Sato Ryuji không quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Vị vua áo đen người Nhật Bản sinh năm 1977 từng được mời đến Việt Nam làm việc ở V.League 2014. Năm đó, ông là trọng tài nước ngoài đầu tiên được VPF mời bắt ở V.League. Khi đó, ông cầm còi trận Bình Dương thắng Thanh Hóa 2-0 ngày 12.6.2014. Ông rút ra 3 thẻ vàng, 2 thẻ cho Thanh Hóa và một cho chủ nhà.

Trận U.23 Việt Nam và Jordan diễn ra lúc 20g15 ngày 13.1. Jordan không là đối thủ xa lạ với đội bóng Sao vàng. HLV Park Hang-seo cùng các học trò từng có chiến thắng ngọt ngào tại Asian Cup 2019 khi thắng ở loạt đá luân lưu nghẹt thở sau khi hoà nhau 1-1.