Duyên Dáng Việt Nam

U.23 Việt Nam sắp đấu giải có thể thức độc nhất thế giới

DDVN • 05-03-2022 • Lượt xem: 262
U.23 Việt Nam sắp đấu giải có thể thức độc nhất thế giới

Không dẫn dắt đội U.23 Việt Nam dự giải quốc tế Dubai vào cuối tháng 3, HLV Đinh Thế Nam đề cử một số gương mặt để ông Park Hang-seo có thể xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự.

Sang Dubai bằng máy bay thương mại

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức nhận lời Ban tổ chức (BTC) giải quốc tế Dubai, cử đội U.23 Việt Nam dự giải giao hữu này, dự kiến khởi tranh từ ngày 20 - 29.3 tại UAE. Không phải một giải đấu chính thức nằm trong hệ thống thi đấu bóng đá trẻ của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hay châu Á (AFC) nhưng chắc chắn, giải Dubai vẫn sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Trước hết bởi số lượng tham dự đông đảo của 10 đội lứa U.23 gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Iraq, Uzbekistan, Nhật Bản, UAE, Ả Rập Xê Út, Croatia, Thái Lan và Qatar. Và kế đó là thể thức thi đấu cực kỳ đặc biệt.


Đội U.23 Việt Nam với những nhân tố có thể dự giải Dubai

BTC chia giải thành 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, mỗi đội thi đấu 2 lượt trận, trong đó theo kết quả bốc thăm, U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U.23 Iraq và U.23 Trung Quốc. Dựa vào kết quả của từng đội ở giai đoạn 1, BTC sẽ chia cặp để đấu giai đoạn 2 cũng được coi là vòng chung kết của giải. Đội xếp thứ nhất giai đoạn 1 gặp đội xếp thứ 2, đội xếp thứ 3 gặp đội thứ 4, đội xếp thứ 5 gặp đội thứ 6, đội xếp thứ 7 gặp đội thứ 8 và đội xếp thứ 9 gặp đội đứng thứ 10. Trong bối cảnh khó mời quân xanh có chất lượng sang Việt Nam, với tối đa 3 trận ở giải Dubai, U.23 Việt Nam sẽ có một đợt cọ xát quá quý giá chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5. Dự kiến, U.23 Việt Nam sẽ bay thẳng sang nước này bằng máy bay thương mại.

Trợ lý của ông Park sẽ đưa đội sang Dubai?

Câu hỏi mà khán giả đặt ra là thành phần đội U.23 Việt Nam sẽ gồm những nhân tố nào, HLV Đinh Thế Nam có vai trò gì không, ai sẽ chính thức dẫn dắt đội tại Dubai? Ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch VFF, cho biết: “Đây là đội hình sẽ tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 nên đương nhiên, quyền dẫn dắt thuộc về HLV Park Hang-seo. Còn sẽ giao cho ai, tùy ông Park quyết định vì thời điểm giải Dubai trùng với 2 trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Oman ngày 24.3 và sau đó gặp Nhật Bản ngày 29.3”.

Hiện tại, VFF đang hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun nhưng cựu tuyển thủ Hàn Quốc sẽ chỉ nhận nhiệm vụ chính thức dẫn dắt đội U.23 Việt Nam sau khi SEA Games 31 kết thúc vào gần cuối tháng 5. Kể cả có mặt ở Hà Nội trong vài ngày tới, ông Gong cũng không thể kịp làm quen với công việc tại Việt Nam mà trước mắt sẽ làm trợ lý cho thầy Park. Dĩ nhiên, HLV Gong Oh-kyun không phải người đưa đội U.23 Việt Nam sang Dubai. Người có khả năng thay thế ông Park làm nhiệm vụ ở giải quốc tế Dubai chính là trợ lý Lee Young-jin. Một quan chức khác của VFF cho hay ý tưởng tạm giao cho ông Lee dẫn dắt đội ở một giải giao hữu, hoàn toàn không phải là ý tưởng tồi và có lẽ ông Park sẽ chọn giải pháp này.

Đề cử nhiều gương mặt mới

Cũng cần nhấn mạnh lại rằng đội U.23 Việt Nam dự giải Dubai và U.23 Việt Nam vừa giành ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á là 2 đội hoàn toàn khác nhau. Đội hình mà HLV Đinh Thế Nam vừa dẫn dắt hầu hết là lứa cầu thủ U.21, chuẩn bị cho ASIAD vào tháng 9.2022 tại Thường Châu (Trung Quốc) và SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia. VFF chỉ mời HLV Đinh Thế Nam làm nhiệm vụ tại giải U.23 Đông Nam Á 2022 với mục tiêu ghi rõ trong hợp đồng ngắn hạn giữa đôi bên: “HLV đội U.23 Việt Nam nỗ lực đưa đội giành kết quả tốt nhất. Sau đó, dựa trên thực tế và chất lượng cầu thủ, HLV Đinh Thế Nam có thể giới thiệu cho HLV Park Hang-seo những gương mặt phù hợp để ông Park cân nhắc, bổ sung vào đội U.23 Việt Nam dự SEA Games 31. Thời gian kết thúc nhiệm vụ của HLV Đinh Thế Nam ở đội U.23 Việt Nam là ngày 27.2.2022”.

Báo Thanh Niên đã hỏi HLV Đinh Thế Nam về những nhân vật mà ông định đề cử cho ông Park, thì nhận được trả lời: “Đội U.23 Việt Nam dự giải Dubai với thành phần nòng cốt đã dự vòng loại U.23 châu Á năm 2022 vào tháng 10 năm ngoái. Trong đó có một vài cầu thủ vừa dự giải U.23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia như thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, tiền vệ Trần Bảo Toàn, Mai Xuân Quyết... gần như chắc chắn họ sẽ được ông Park triệu tập thời gian sắp tới. Tôi cũng đã có ý định giới thiệu cho ông Park một vài gương mặt. Trong đó có tiền vệ tấn công Ngô Đức Hoàng (đang chơi cho CLB Hà Nội T&T) - cầu thủ sinh năm 2002 đá khá hay, thể hình và thể lực rất tốt; hay như hậu vệ Lương Duy Cương của đội Đà Nẵng, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cũng đang khoác áo CLB Hà Nội T&T, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của Học viện Nutifood JMG”.

Một gương mặt nổi bật khác là thủ quân Dụng Quang Nho cũng tràn đầy cơ hội được gọi lại U.23 Việt Nam ở đợt tập trung ngày 14.3 (tuyển Việt Nam cũng tập trung vào ngày 14.3 - PV). Hiện ông Park đang có trong tay danh sách sơ bộ 50 cầu thủ trong độ tuổi U.23 và dự kiến sẽ chọn khoảng 35 cầu thủ tập huấn tại Hà Nội, chuẩn bị cho giải Dubai. Những cái tên quen thuộc sẽ được gọi như: Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn, Trịnh Xuân Hoàng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Việt, Lê Văn Đô, Nguyễn Hai Long, Lê Xuân Tú, Hồ Thanh Minh…

Khán giả Việt Nam có nguy cơ “đói” sóng giải Dubai

Giá bản quyền phát sóng giải quốc tế Dubai được BTC đưa ra rất đắt, hơn 1 triệu USD cho toàn bộ trận đấu. Nước bạn không bán gói lẻ từng trận nên nếu mua phải mua trọn gói. Một số đơn vị truyền thông tại Việt Nam đang cố gắng tiến hành đàm phán để sở hữu gói bản quyền này trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, chưa chắc BTC đã giảm giá hoặc có giảm nhưng ít. Điều này có thể sẽ khiến không một đơn vị nào tại Việt Nam đủ năng lực tài chính để mua.

Theo Nhật Duy/DDVN