Duyên Dáng Việt Nam

U23 Việt Nam vươn lên xếp trên UAE

DDVN • 11-01-2020 • Lượt xem: 2317
U23 Việt Nam vươn lên xếp trên UAE

Phút bù giờ thứ nhất, Yahya Nader nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau với Quang Hải và đó là thẻ vàng thứ 3. Việt Nam là đội nhận 2 thẻ vàng trước của Tấn Sinh phút 42 và Đức Chiến phút 55. Nhưng trong khoảng hơn 10 phút cuối trận, khi Việt Nam đẩy cao đội hình thì các cầu thủ UAE liên tục phạm lỗi và dính thẻ. Phút 78, Majid Salim nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Đức Chinh. Phút 84, Ali Saleh nhận thẻ vàng vì kê chân với Ngọc Bảo.

Dù trận đấu hoà 0-0 nhưng sau trận, Việt Nam xếp trên UAE nhờ chỉ số fair-play tốt hơn, nhận ít hơn 1 thẻ vàng. Còn nhớ tại vòng bảng Asian Cup 2019, Việt Nam cũng lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8 nhờ hơn Lebanon chỉ số fair-play. Khi đó, Việt Nam và Lebanon cùng có 3 điểm và hiệu số 4/5 nhưng Việt Nam xếp trên nhờ chỉ nhận 5 thẻ vàng trong khi Lebanon nhận 7 thẻ vàng. Nếu như Việt Nam và UAE cùng có điểm số và hiệu số như nhau sau vòng bảng thì chỉ số fair-play sẽ được tính đến.

Tạm thời, với việc Jordan vừa thắng CHDCND Triều Tiên 2-1 thì Jordan đang dẫn đầu, Việt Nam xếp thứ 2, UAE xếp thứ 3 còn Triều Tiên xếp chót bảng D. Ngày 13.1, Việt Nam sẽ gặp Jordan vào 20h15 còn UAE sẽ gặp CHDCND Triều Tiên vào 17h15.