ĐỜI SỐNG

Vấn đề thể lực có phải là trở ngại lớn nhất của Lương Xuân Trường?

Thanh Toàn • 28-09-2022 • Lượt xem: 197
Vấn đề thể lực có phải là trở ngại lớn nhất của Lương Xuân Trường?

Tối 27/9, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc chiến thắng Ấn Độ với tỉ số 3 - 0 và vô địch giải Tam hùng 2022 sau khi đội tuyển liên tiếp thắng đậm Singapore và Ấn Độ trên sân Thống Nhất. Trong chiến thắng huy hoàng lần này của đội tuyển Việt Nam, cầu thủ Lương Xuân Trường không thể có mặt vì lý do vẫn còn dương tính với Covid-19.

Xem thêm:

HLV Park Hang Seo nói gì sau khi vô địch giải 'Tam hùng'?

Hạ gục Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch

Lương Xuân Trường sinh ngày 28 tháng 4 năm 1995 tại Tuyên Quang. Anh là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam đang thi đấu cho Câu lạc bộ bóng đá Gangwon (Hàn Quốc) theo dạng mượn từ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền vệ.


Mang trong mình dòng máu Việt, cầu thủ sinh năm 1995 luôn tự hào trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Từ nhỏ, Xuân Trường đã ấp ủ niềm đam mê bóng đá của mình. Vị huấn luyện viên đầu tiên trong giấc mơ sân cỏ của Xuân Trường chính là cha anh, ông Lương Bách Chiến. Với sự huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, tiền vệ số 6 của HAGL đã có một nền tảng vững chắc cho hành trình chinh phục giấc mơ sau này. Mỗi ngày, ông Chiến đưa ra một chế độ tập luyện khá khắc nghiệt cho con. Xuân Trường phải sút vào lưới của bố 100 bàn thắng, hay tạt đủ 100 đường bóng mới có thể về nhà ăn cơm.


Từ nhỏ, Xuân Trường đã được ông Chiến huấn luyện với nhiều chế độ nghiêm khắc.

Từ nhỏ, anh đã mang trong mình tố chất của một người thủ lĩnh. Lời nói của Trường luôn khiến các bạn phải nghe theo. Không những thế, anh còn sở hữu khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Trong các cuộc phỏng vấn bằng Anh ngữ, nam cầu thủ người Tuyên Quang có thể trả lời bằng tiếng Anh mà không cần phiên dịch. Ngoại hình của Xuân Trường khá giống với người Hàn Quốc. Vì vậy, trong quãng thời gian thi đấu ở K-League, anh thường bị người dân bản xứ tưởng nhầm là người Hàn. 


Ngoài những kỹ năng chuyền bóng điêu luyện và đẹp mắt, chàng trai người Tuyên Quang còn sở hữu khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt. Anh được nhận xét có gương mặt khá giống người Hàn Quốc.

Trường "híp" là một trong những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, Arsenal và JMG. Anh bắt đầu được người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến nhờ việc sự thành công trong màu áo U.19 vào năm 2014. Đây là thời kỳ mà bóng đá nước nhà đang bị người hâm mộ quay lưng. Nhưng nhờ tài năng của mình cùng các đồng đội, nam cầu thủ sinh năm 1995 cùng đội U.19 đã kéo tình yêu của người hâm mộ quay lại với trái bóng.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Xuân Trường đã có một bảng thành tích vô cùng ấn tượng với những danh hiệu danh giá: Quả bóng bạc Việt Nam năm 2016; Á quân cùng đội tuyển U.19 Việt Nam tại giải U.19 Đông Nam Á trong hai năm 2013 và 2014; Á quân cùng đội tuyển U.22 tại U.22 Đông Nam Á năm 2014 tổ chức ở Brunei; Vô địch giải U.21 Quốc tế vào năm 2014; Á quân U.23 châu Á cùng đội tuyển U.23 Việt Nam năm 2018...


Với niềm đam mê bóng đá từ nhỏ, Trường "híp" đã có riêng cho mình một bảng thành tích ấn tượng.

Sở hữu chiều cao 1m78 cùng với kỹ năng kiểm soát, chuyền bóng rất tốt nhưng Xuân Trường có một điểm yếu là thể lực. Chính vì điểm yếu đó đã khiến nam cầu thủ sinh năm 1995 phải bỏ lỡ nhiều cơ hội "ngàn vàng" trong hành trình chinh phục giấc mơ sân cỏ của mình.

Sau giải U.23 châu Á năm 2018, Lương Xuân Trường đã bị hụt hơi dần cả ở tuyến Việt Nam lẫn CLB HAGL. Tại vòng loại World Cup 2022, chàng trai quê Tuyên Quang bất ngờ bị chấn thương nặng khiến anh mất gần một năm để hồi phục sức khỏe. Trước khi tập trung tuyển Việt Nam, tiền vệ số 6 của HAGL bị đau, phải vắng mặt ở trận 2 gần nhất khi HAGL hòa cùng với tỷ số 1 - 1 trước CLB Bình Dương (vòng 16 V-League 2022) và CLB Sài Gòn (tứ kết Cúp Quốc gia 2022). Gần đây nhất, trong trận giao hữu Tam hùng 2022 giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày 27/9, Lương Xuân Trường cũng vắng mặt do vẫn còn dương tính với Covid-19.

Hy vọng Xuân Trường có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe để cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục những thành tích cao cho bóng đá nước nhà trong thời gian sắp tới.