Duyên Dáng Việt Nam

VCK U.19 Quốc gia 2022: Giấc mơ giản đơn của ‘người hùng’ đội bóng trẻ xứ Nghệ

DDVN • 04-04-2022 • Lượt xem: 760
VCK U.19 Quốc gia 2022: Giấc mơ giản đơn của ‘người hùng’ đội bóng trẻ xứ Nghệ

Lần đầu tiên tại sân chơi VCK U.19 Quốc gia, một thủ thành trẻ chỉ được vào sân vài phút đã tạo nên lịch sử với 4 lần cản phá thành công những quả 11m. Đó là thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp, người từng có 3 lần nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất tại các giải trẻ quốc gia.


"Người nhện" Cảnh Tiệp với 4 lần cản phá quả penalty cho U.19 SLNA tại tứ kết VCK U.19 Quốc gia

Khi trận đấu tứ kết 3 VCK U.19 Quốc gia giữa U.19 SLNA và Thanh Hoá đi về phút cuối mà tỉ số vẫn là 0-0, đồng loạt hai HLV Đinh Văn Dũng và Lê Hồng Minh quyết định tạo ra sự thay đổi người gác đền của đội nhà. Bên phía U.19 SLNA, Cảnh Tiệp được cho vào sân thay cho Văn Tấn, trong khi Anh Tuấn vào thay cho Đăng Đạo bên phía Thanh Hoá. Đây gần như là quân bài chiến thuật cuối cùng của cả hai vị thuyền trưởng có nhiều năm kinh nghiệm với các giải trẻ.

Thế nhưng, người hùng chỉ có một và Cảnh Tiệp chính là “người nhện” đúng nghĩa trên những loạt đấu súng cân não. Bốn cái tên Văn Dũng, Văn Tú, Lâm Thanh và Châu Phi của U.19 Thanh Hoá đều lần lượt khuất phục trước tài bắt penalty của chàng thủ môn sinh năm 2003. Quá vui mừng khi bản thân chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Cảnh Tiệp chỉ biết cảm ơn và cảm ơn khi đã được ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội.


HLV Lê Văn Hùng và 2 học trò Nguyễn Cảnh Tiệp (1) cùng Chu Văn Tấn (26)

Được biết, Cảnh Tiệp vốn dĩ là thủ thành số 1 của U.19 SLNA tại giải đấu lần này. Thế nhưng, chấn thương sụn viền vai bị từ trước đó 1 năm tái phát, khiến anh mất cả 3 trận đầu tiên tại VCK U19 Quốc gia 2022. Chia sẻ về quyết định đưa Cảnh Tiệp vào sân ở thời điểm nhạy cảm, HLV Đinh Văn Dũng cho biết: “Thực sự, Cảnh Tiệp có khả năng phán đoán và đọc tình huống rất tốt. Đó là lý do tôi quyết định đưa cậu ta vào sân. Dù mới trở lại sau chấn thương, nhưng Cảnh Tiệp đã biết nắm bắt cơ hội để khẳng định khả năng chuyên môn của mình”.

Theo như chia sẻ của HLV thủ môn U.19 SLNA anh Trần Quang Dũng, Cảnh Tiệp là thủ thành có nhiều tố chất để trở thành người gác đền lớn trong tương lai. Trước đây, thủ môn sinh năm 2023 đã từng 3 lần nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất ở các giải U.13, U.15 và U.17 quốc gia. Điểm yếu duy nhất của anh chính là thể hình, Cảnh Tiệp chỉ cao 1m73 một con số khá khiêm tốn dành cho vị trí gánh vác 50% sức mạnh của đội bóng. Bù lại, Cảnh Tiệp lại rất nhạy bén trong việc bắt bài những cú ra chân ở cự ly gần và ra vào rất hợp lý, là điểm tựa chắc chắn cho hàng thủ.


Cảnh Tiệp được chia vui sau trận thắng ở tứ kết

Chia sẻ về mục tiêu của bản thân trong tương lai, Cảnh Tiệp cho biết: “Mục tiêu của tôi trong thời gian tới là cố gắng lấy lại phong độ tốt nhất, để cùng toàn đội hướng đến những giải đấu khác trong tương lai. Tôi mong một ngày được như anh Trần Nguyên Mạnh, được thi đấu ở sân chơi V-League và khoác áo ĐTQG Việt Nam”.

Năm nay 19 tuổi và tương lai phía trước của Cảnh Tiệp sẽ rất xán lạn nếu anh biết đầu tư cho sự nghiệp chuyên nghiệp. Hy vọng với ước mơ và hoài bão của mình, chàng thủ môn vừa lập nên kỷ lục cản phá 4 quả 11m sẽ sớm góp mặt trong thành phần các tuyển trẻ của Việt Nam.

Vào chiều nay 4.4, U.19 SLNA sẽ bước vào trận bán kết 1 đối đầu với U.19 Viettel. Người hùng Cảnh Tiệp sẽ đối đầu với nhiều khó khăn khi chạm trán với ứng viên nặng kí cho danh hiệu vô địch VCK U.19 Quốc gia năm nay. Nếu trận đấu phải giải quyết thắng thua trên loạt đấu súng định mệnh, Cảnh Tiệp có lẽ sẽ thêm lần nữa sắm vai “người nhện” đúng nghĩa.

Theo Minh Tân - Hải Nguyễn/Thanhnien.vn