Duyên Dáng Việt Nam

VCK U.21 Quốc gia: SLNA chạm trán ứng cử viên vô địch Phố Hiến ở trận mở màn bảng B

DDVN • 12-12-2020 • Lượt xem: 346
VCK U.21 Quốc gia: SLNA chạm trán ứng cử viên vô địch Phố Hiến ở trận mở màn bảng B

Lượt trận mở màn bảng B VCK U.21 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra chiều 11.12. Đáng chú ý là trận cầu giữa SLNA và Phố Hiến, hai đội bóng đã khẳng định được sức mạnh ở vòng loại với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình.

Tại vòng bảng, đội bóng do HLV Hứa Hiền Vinh dẫn dắt đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng B với thành tích bất bại.

Với nhiều cầu thủ từng tích lũy kinh nghiệm tại giải Hạng nhất quốc gia năm 2020 như Nguyễn Khắc Khiêm, Nguyễn Huỳnh Sang, Nguyễn Trọng Long, Uông Ngọc Tiến, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Đức Lợi, Lương Văn Hùng, Nguyễn Hoàng Huy, thủ môn Huỳnh Hữu Tuấn, Trương Thái Hiếu, U.21 Phố Hiến được đánh giá cao ở VCK U.21 năm nay.


U.21 Phố Hiến sở hữu lực lượng hùng mạnh với nhiều tài năng trẻ trong đội hình

Lối chơi của Phố Hiến ngày càng gắn kết khi các cầu thủ có khoảng thời gian dài chơi cùng nhau. Cách đây khoảng 6 tháng, lứa cầu thủ trụ cột Phố Hiến gồm Tẩy Văn Toàn, Võ Hoàng Nguyên, Huỳnh Công Đến… cùng nhau giành chức vô địch giải U.19 Quốc gia một cách thuyết phục. Dự giải U.21 Quốc gia 2020, HLV Hứa Hiền Vinh đã bổ sung nhóm cầu thủ này vào danh sách thi đấu để tăng thêm phần sức mạnh.

Để đổi màu tấm huy chương bạc của năm 2019, U.21 Phố Hiến cần có sự khởi đầu như ý khi gặp SLNA, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua vào vòng bán kết ở bảng tử thần.


Mục tiêu của HLV Hứa Hiền Vinh là đổi màu tấm huy chương

U.21 SLNA do HLV kì cựu Đinh Văn Dũng dẫn dắt, cùng với đó là kinh nghiệm thi đấu giải U.21 của Mai Sỹ Hoàng, Đặng Quang Tú, Trần Mạnh Quỳnh… Đó là các cầu thủ từng có nhiều lần góp mặt trong thành phần các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Ngoài ra, SLNA còn được tăng cường cầu thủ từ đội 1 dự V-League 2020 như tiền vệ Trần Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sẽ kết hợp với Mạnh Quỳnh và Quang Tú tạo nên hàng tiền vệ chất lượng cho đội bóng xứ Nghệ.

Điều HLV Đinh Văn Dũng cần khắc phục sau vòng loại là khả năng dứt điểm của các học trò. Nếu các chân sút chơi tốt hơn, SLNA đã không phải quá chật vật để giành vé dự VCK.  


SLNA luôn là lò đào tạo trẻ có vị trí ở Việt Nam

Ở vòng bảng giải U.21 năm nay, U.21 SLNA đã thể hiện sự già rơ của mình bằng trận thắng ngược 3-2 trước HAGL để giành tấm vé đến Nha Trang.

HLV Đinh Văn Dũng cho biết lực lượng các đội bóng năm nay đều hùng hậu, trong đó Phố Hiến là một trong những đội mạnh nhất. Song với tinh thần xứ Nghệ , các cầu thủ quyết tâm để có kết quả khả quan.

Theo Lê Toàn/1thegioi.vn