Duyên Dáng Việt Nam

Vì sao huyền thoại Scolari không chắc sẽ dẫn dắt UAE đối đầu Việt Nam?

DDVN • 19-04-2020 • Lượt xem: 579
Vì sao huyền thoại Scolari không chắc sẽ dẫn dắt UAE đối đầu Việt Nam?

Sau khi báo chí UAE đăng tải thông tin HLV Luiz Felipe Scolari đã nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá nước này dẫn dắt đội tuyển vào thời gian tới, chính nhà vô địch World Cup 2002 đã lên tiếng.

"Tôi có khá nhiều lời mời từ các câu lạc bộ, đội tuyển ở Trung Đông và châu Á. Tôi chưa quyết định bây giờ. Vẫn còn khoảng một tháng nữa để cân nhắc đến việc này", Luiz Felipe Scolari cho biết.

HLV Luiz Felipe Scolari "thất nghiệp" hơn nửa năm qua sau khi bị CLB Palmeras (Brazil) sa thải vào tháng 9.2019. Theo người đại diện Machado thì, vị HLV này lẽ ra đã ký hợp đồng với tyển Argentina dến giờ cuối không tìm được tiếng nói chung. Giờ đây, HLV Scolari đang khá ấn tượng với các đội bóng vùng vịnh và châu Á. Tuy nhiên, hiện tại HLV 71 tuổi ưu tiên cho việc dẫn dắt các đội bóng ở các CLB hơn là cấp đội tuyển.

"Đúng là UAE và Trung Quốc có liên lạc với chúng tôi. Tuy nhiên, nếu nói về những đội tuyển thì khó khả thi. Dự định trở lại của ông ấy là nắm một câu lạc bộ chứ không phải đội tuyển quốc gia lúc này", người đại diện Jorge Machado cho biết.

Sau khi sa thải HLV Ivan Jovanovic, Liên đoàn bóng đá UAE được cho là tiếp cận HLV huyền thoại Brazil, Luiz Felipe Scolari cho những kế hoạch sắp tới tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, với những phát biểu trên, xem ra dù nhiều tiền nhưng chưa chắc UAE có được chữ ký của Scolari.

HLV Scolari Scolari được đánh giá là một HLV kỳ cựu có kinh nghiệm dày dặn. Sau khi cùng Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002, năm 2004 ông cùng Bồ Đào Nha lên ngôi Á quân Euro 2004. Ngoài ra ông cũng từng dẫn dắt CLB Chelsea và nhiều CLB hàng đầu của Brazil. Gần đây, HLV 71 tuổi đã dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande của Trung Quốc và đưa đội bóng này lên vô địch Chinese Super League, Chinese FA Cup và AFC Champions League.

Tại vòng loại 2 World Cup 2022, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 3 trận thắng và 2 hoà. Theo sau là Malaysia với 9 điểm. Thái Lan và UAE đứng vị trí thứ 3 và 4. Ở trận lượt đi, thầy trò HLV Park Hangs-seo đã giành chiến thắng 1-0 trước UAE nhờ siêu phẩm của Tiến Linh. Những trận lượt về lẽ ra được đá ở tháng 3 và tháng 6 nhưng FIFA đã dời lại vào tháng 10 và 11 tới vì đại dịch COVID-19.

Theo Khánh Anh/Motthegioi.vn