Duyên Dáng Việt Nam

Việt Nam chế tạo được giàn khoan tự nâng

Dương • 20-07-2018 • Lượt xem: 1446
Việt Nam chế tạo được giàn khoan tự nâng

Việc chế tạo thành công Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03 không chỉ là bởi đây là công nghệ rất phức tạp, có tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe và rất ít nước trên thế giới có thể thực hiện chế tạo. Mà còn giúp tiết kiệm hàng chục triệu USD cho ngân sách đất nước.

Giàn khoan tự nâng 90m nước, với trọng lượng lên tới gần 12.000 tấn, chiều dài chân là 145m; hoạt động ở độ sâu tới 90m nước và chiều sâu khoan đến 6,1km; có thể chịu đựng được sức gió tương đương bão cấp 12, trên cấp 12 và chịu đựng được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Sự kiện này đã chính thức đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít các nước trên thế giới có thể chế tạo được giàn khoan tự nâng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, gần như toàn bộ phần thiết kế chi tiết, thiết kế công nghệ và thi công đều được thực hiện tại Việt Nam, chỉ có thiết kế cơ sở (mẫu giàn khoan) là phải mua của nước ngoài. 

Công trình giàn khoan tự nâng đã khẳng định năng lực của ngành công nghiệp chế tạo mới, giá thành rẻ hơn nhập khẩu rất nhiều, mở ra một thị trường xuất khẩu cho ngành công nghiệp chế tạo giàn khoan. Các giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03, Tam Đảo 05 có khả năng hoạt động khoan thăm dò ở hầu hết các vùng biển thuộc thềm lục địa Việt Nam. 

Bằng trí tuệ và sự nghị lực của toàn thể CBCNV, tận dụng tối đa nguồn lực, tích cực áp dụng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, PV Shipyard đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để đi đến thành công. Dự án Tam Đảo 05 đã trải qua hàng triệu giờ công lao động an toàn với hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo công ăn việc làm cho 700 - 1.200 lao động trong thời gian triển khai dự án.

Các dự án đóng mới giàn khoan đã trở thành bước ngoặt lớn đưa ngành công nghiệp cơ khí chế tạo lên 1 tầm cao mới, khẳng định Việt Nam trở thành một trong số rất ít các nước trên thế giới có thể chế tạo được giàn khoan tự nâng.