Duyên Dáng Việt Nam

Với ông bầu Đoàn Nguyên Đức, bằng cấp là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi

Hải Nam • 23-03-2018 • Lượt xem: 880
Với ông bầu Đoàn Nguyên Đức, bằng cấp là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi

VFF đẻ ra tiêu chí để ứng cử vị trí phó Chủ tịch tài chính của VFF nhiệm kỳ VIII phải có trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên. Nó giống như màn “chơi xỏ” quá đau từ VFF với bầu Đức, vì ai cũng biết bầu Đức đã từ bỏ con đường học đại học. Chính vì vậy không có gì khó hiểu khi gần đây bầu Đức đã có ý kiến rất gay gắt.

“Hoàng đế” bóng đá người Đức Franz Beckenbauer làm chủ tịch liên đoàn bóng đá Đức nhưng không hề không có bằng Đại học chính quy. Hay Michel Platini, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) từ năm 2007 đến năm 2016 cũng đâu hề có bằng Đại học. Vậy tại sao VFF yêu cầu, ứng cử vào vị trí phó Chủ tịch tài chính của VFF nhiệm kỳ VIII phải có được tấm bằng “cử nhân”?

VFF chỉ đơn cử là tổ chức xã hội nghề nghiệp chứ không phải là cơ quan nhà nước mà yêu cầu bằng cấp, phải chăng VFF đang cố tình gạt bầu Đức ra khỏi cuộc chơi?

Chiếc ghế phó chủ tịch tài chính cần người ngồi là một thương gia lão luyện, một người có “máu mặt” trên thương trường. Phải là người có đủ tài chính, đủ tình yêu với bóng đá, đủ kinh tế để tổ chức, điều hành giải đấu V-League.

Đặc thù của bóng đá nói chung, bằng cấp chưa phải là tiêu chí hàng đầu và bắt buộc dành cho các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là vị trí chủ tịch. Đơn cử như bầu Đức, ông không có bằng cử nhân nhưng có mấy ai cống hiến cho bóng đá Việt Nam nhiều bằng ông!

Bầu Đức là người có công rất lớn trong việc tiên phong đào tạo cầu thủ trẻ, sự kiện U23 Việt Nam lọt vào chung kết U23 Châu Á là một minh chứng. CLB HAGL của ông đã đóng góp đến 6 cái tên cho U23 Việt Nam gồm: Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Châu Ngọc Quang.

Ngoài màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ, phải nói đến những chỉ đạo tài tình từ HLV Hàn Quốc Park Hang Seo. Và chính bầu Đức là người mời ông Seo về, giúp VFF trả lương cho ông thầy người Hàn Quốc.

Biết bao nhiêu người đã nhảy vào làm bóng đá nhưng sớm chia tay vì không còn thấy mặn mà. Riêng bầu Đức, 20 năm ông theo bóng đá là 20 năm quyết tâm đưa nền bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới.