Duyên Dáng Việt Nam

VOV đã ‘chốt’ xong bản quyền Asiad 2018 với mức giá chỉ 1,7 triệu USD

Thành • 21-08-2018 • Lượt xem: 609
VOV đã ‘chốt’ xong bản quyền Asiad 2018 với mức giá chỉ 1,7 triệu USD

Trước việc vi phạm bản quyền tràn lan khi khán giả “xem lậu” online khi U23 Việt Nam thi đấu và sức ép rất lớn từ dư luận xã hội được đẩy lên cao. VOV đã vào cuộc “chữa cháy” và đàm phán thành công bản quyền ASIAD 18 với KJSM để phục vụ khán giả trong nước.

Được biết, đại diện đứng ra đàm phán với đơn vị nắm giữ quyền phân phối bản quyền ASIAD 18 trên lãnh thổ Việt Nam KJSM là Đài truyền hình kỹ thuật số VTC – một đơn vị thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau buổi làm việc ngày 20.8, 2 bên đã hoàn tất các điều khản thương lượng để chốt việc mua bản quyền ASIAD 18. Theo thông tin từ facebook của Tổng giám đốc Đài truyền hình VOV thì đơn vị này sắp mua được bản quyền Asiad 2018 với mức giá chỉ 1,7 triệu USD.

Tuy nhiên, VOV từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thương vụ và hẹn thông báo tin vui đến khán giả và người hâm mộ Việt Nam ngay trong ngày 21/8.

Bởi vậy, có thể từ ngày mai (22.8), khán giả Việt Nam sẽ bắt đầu được theo dõi trực tiếp các cuộc thi đấu của đoàn TTVN tại ASIAD 18, trong đó có trận đấu ở vòng 1/8 môn bóng đá nam U23 Việt Nam gặp U23 Bahrain, trên kênh truyền hình VTC3.

Trong khi đó, khán thính giả có thể nghe tường thuật trực tiếp các sự kiện trên sóng phát thanh của đài tiếng nói Việt Nam VOV.

Do không đài truyền hình nào ở Việt Nam có ý định mua bản quyền ASIAD 10 khi được Ủy ban Olympic Châu Á OCA chào mời nên đơn vị sở hữu bản quyền trên lãnh thổ Việt Nam là KJSM.

Sau đó, giá được đẩy lên cao gấp nhiều lần giá gốc nên VTV chấp nhận không mua và khán giả không được theo dõi ASIAD 18, trong đó có các trận đấu vòng bảng của U23 Việt Nam.

Hiện tại, Olympic Việt Nam vào đến vòng 16 đội môn bóng đá nam. Những VĐV trọng điểm nhận trọng trách "săn vàng" cho đoàn thể thao Việt Nam như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng sắp xung trận. Vì thế, nhu cầu được xem của khán giả càng lớn hơn.

Đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá đã "rủ nhau xem lậu" các trận đấu qua mạng với tín hiệu đường truyền thiếu ổn định. Do Việt Nam không có bản quyền, việc theo dõi trận đấu liên tục bị gián đoạn, chất lượng hình ảnh không tốt.