Duyên Dáng Việt Nam

Vượt Đồng Tháp, Viettel vào chung kết U.21 Quốc gia gặp SLNA

Anh Châu • 18-12-2020 • Lượt xem: 387
Vượt Đồng Tháp, Viettel vào chung kết U.21 Quốc gia gặp SLNA

Chiến thắng nghẹt thở trong hiệp 2 trước Đồng Tháp ở trận bán kết 2 đã đưa Viettel vào gặp SLNA ở trận chung kết giải U.21 Quốc gia năm 2020.

Bước vào trận bán kết với Đồng Tháp, các cầu thủ Viettel được đánh giá cao hơn rất nhiều. Vì vậy, ngay từ những phút đầu tiên HLV Thạch Bảo Khanh đã đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công dồn dập về phía khung thành đối phương.

Thế trận tấn công của Viettel chỉ duy trì được khoảng 15 phút đầu. Sau khi ổn định đội hình, Đồng Tháp đã lấy lại thế trận để bắt đầu triển khai tấn công, một vài tình huống nguy hiểm đã được Tấn Tài và Hữu Nghĩa tạo ra khiến thủ môn Mạnh Cường gặp nhiều vất vả.


Niềm vui của Viettel

Dù vậy, việc Đồng Tháp dâng cao đội hình đã giúp Viettel khai thông thế bế tắc. Phút 31, từ tình huống tấn công biên, Đinh Tuấn Tài thoát xuống mạnh mẽ dứt điểm gọn gàn hạ gục thủ môn Nhật Trường mở tỷ số cho Viettel. Những phút sau đó, cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng Hữu Thắng, Danh Trung đều bỏ lỡ.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, Đồng Tháp buộc phải có bàn thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, HLV Bùi Văn Đông đã thúc giục các học trò đẩy cao đội hình để tấn công. Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội bóng miền Tây đã có được thành quả. Phút 52, từ tình huống đá phạt, bóng được đưa vào vòng 16m50, Tuấn Em đã lựa chọn điểm rơi hợp lý để đánh đầu đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tinh thần các cầu thủ Đồng Tháp sau đó lên rất cao, gây ra nhiều khó khăn cho các học trò HLV Thạch Bảo Khanh. Nếu chính xác hơn trong tình huống đi bóng của mình, Hữu Nghĩa đã có thể giúp Đồng Tháp làm nên chuyện.

Để bị gỡ hòa, các cầu thủ Viettel không muốn đưa trận đấu vào loạt 11m. Danh Trung, Hữu Thắng đã làm tất cả mọi cách để áp sát khung thành đối phương. Phút 75, Danh Trung đã tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút theo diễn ra rất căng thẳng, Đồng Tháp đã đẩy cao đội hình tấn công. HLV Thạch Bảo Khanh yêu cầu các cầu thủ rút kinh nghiệm từ bàn thua đầu tiên để cố gắng giữ tỷ số. Dù đã tạo ra một vài tình huống đáng chú ý nhưng Đồng Tháp đã không thể tái lập được kỳ tích, bởi sự chắc chắn của hàng phòng ngự Viettel.


Đồng Tháp giành vị trí thứ 3

Thắng trận với tỷ số 2-1, Viettel đã giành chiếc vé thứ 2 vào chung kết. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh sẽ đối đầu với SLNA ở trận tranh chức vô địch giải U.21 Quốc gia năm 2020.

Theo Lê Toàn/1thegioi.vn