ĐỜI SỐNG

World Cup 2022: Kỳ cuối cùng của những ‘ngôi sao’

Hoàng Sơn • 12-10-2022 • Lượt xem: 677
World Cup 2022: Kỳ cuối cùng của những ‘ngôi sao’

Ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới sắp quay trở lại với những trận cầu nảy lửa, tuy nhiên nhiều khả năng World Cup 2022 sẽ là kỳ cuối cùng mà những ngôi sao hàng đầu góp mặt ở đấu trường danh giá này.

Xem thêm:

Bản quyền phát sóng World Cup 2022 tại Việt Nam sắp được công bố

Ghi bàn vào lưới Benfica, Messi tiếp tục tạo nên kỷ lục

Lionel Messi của đội tuyển Argentina

Ngôi sao Lionel Messi hiện đang thi đấu cho Paris Saint – Germain. Anh có trận đấu đầu tiên ở ngày hội bóng đá thế giới là kỳ World Cup 2006 diễn ra trên nước Đức. Năm nay, tiền đạo số 1 của đội tuyển Argentina đã 35 tuổi và có khả năng World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup sau cuối của Messi. Tính đến nay, chân sút đang thi đấu cho PSG vẫn chưa thể đăng quang tại giải đấu này, đội bóng của anh đã từng vào đến chung kết nhưng đã không may mắn phải nhận thất bại đau đớn trước đội tuyển Đức ở chung kết World Cup 2014.


Messi cùng các đồng đội ở Argentina quyết tâm lên ngôi vị cao nhất ở kỳ cuối cùng của anh

Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha

Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện tại đang thi đấu cho CLB Manchester United. Ronaldo cũng giống đối thủ Messi khi có kỳ World Cup đầu tiên vào năm 2006. Hiện tại, CR7 đã 37 tuổi và thật khó để anh có thể tiếp tục góp mặt ở VCK World Cup 2026. Có lẽ, mục tiêu thiết thực nhất của số 7 M.U có lẽ là thi đấu bùng nổ ở giải đấu năm nay nhằm có 1 danh hiệu World Cup cùng với đội tuyển quê nhà.


Ronaldo cần phải thể hiện mình tại kỳ World Cup cuối cùng của mình trong sự nghiệp

Robert Lewandowski của đội tuyển Ba Lan

Sau khi bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2018, có lẽ tân binh của Barcelona chắc hẳn không muốn lặp lại tình trạng tương tự ở đại hội bóng đá lớn nhất thế giới năm nay. Robert Lewandowski chân sút lừng danh của bóng đá Ba Lan, anh thi đấu bùng nổ và giúp cho Bayern Munich nhiều năm đăng quang vô địch. Ở độ tuổi 33, anh nhiều khả năng sẽ không góp mặt tại kỳ World Cup tiếp theo diễn ra ở 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico sau 4 năm nữa.


Với phong độ ấn tượng tại Barcelona, hy vọng Robert Lewandowski có thể tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Ba Lan để đưa đội nhà tiến sau

Luis Suarez của đội tuyển Uruguay

Suarez sinh năm 1987, trước đây anh là chân sút đáng gờm cùng bộ ba tấn công của Barcelona gồm Messi, Suárez và Neymar. Bộ ba tam tấu này được khen ngợi là hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, hay còn nhận được tên gọi viết tắt là “MSN”. Luis Suarez đã ghi được 8 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực nam Mỹ, ngang với Neymar của Brazil và chỉ thua Marcelo Moreno của đội tuyển Bolivia 10 bàn.


Luis Suarez từng được xem là cây xăn bàn chủ lực của đội tuyển Uruguay

Manuel Neuer của đội tuyển Đức

World Cup 2010 tại Nam Phi là giải đấu mà thủ thành người Đức được tham dự lần đầu tiên tại đại hội bóng đá thế giới. Tại kỳ World Cup 2018, dù được xem là ứng cử viên cho chức vô địch tuy nhiên đội tuyển Đức đã thi đấu đáng thất vọng và bị loại ngay từ vòng bảng, thậm chí Neuer cùng các đồng đội còn trước đội tuyển đến từ châu Á Hàn Quốc. Chắc hẳn, lão tướng Manuel Neuer (36 tuổi) không muốn lặp lại thành tích tồi tệ này trên kỳ World Cup lần này, nhất là trong bối cảnh kỳ World Cup tại Qatar có thể là lần cuối họ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.


Neuer cùng các đồng đội cần chứng minh được bản lĩnh là đội vô địch World Cup 2014

World Cup 2022 sẽ được diễn ra tại Qatar dự kiến khởi tranh bắt đầu từ 20/11 đến 18/12/2022. Đây sẽ là kỳ mà những thế hệ vàng ngôi sao có lẽ sẽ chia tay sự nghiệp tại đội tuyển và nhường cho những tài năng trẻ có thể tỏa sáng trong màu áo Quốc gia.