THỂ THAO

World Cup nữ 2023: Việt Nam hạ quyết tâm 'chơi tất tay', quyết chiến đến cùng

Nhi Phan • 01-08-2023 • Lượt xem: 1189
World Cup nữ 2023: Việt Nam hạ quyết tâm 'chơi tất tay', quyết chiến đến cùng

Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung khẳng định ông cùng các học trò sẽ quyết chiến đến cùng trong trận đấu còn lại tại vòng bảng của World Cup nữ 2023 trước đương kim á quân Hà Lan. 

Xem thêm:
World Cup nữ 2023: Chơi đôi công, Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Bồ Đào Nha
Tuyển nữ Việt Nam thất bại trên đấu trường nhưng chiến thắng trong tim người hâm mộ

Sau khi để thua Mỹ và Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam rơi xuống vị trí chót bảng E với hiệu số -5. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Mai Đức Chung không còn cơ hội để có thể tiến sâu vào giải đấu World Cup nữ 2023. Đây là điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ đã lường trước được khi lần đầu tiên tham gia sân chơi lớn nhưng chúng ta đã phải tranh tài với các đối thủ cực mạnh, thế nên, thất bại là việc không thể tránh khỏi. Vươn ra biển lớn sẽ giúp các cô gái của đội tuyển Việt Nam có thêm những bài học kinh nghiệm, kể từ đó, hướng đến mục tiêu cao hơn cho những lần kế tiếp. 

Lượt đấu với đương kim á quân Hà Lan vào 14h00, ngày 1/8 sẽ là trận chiến “không còn gì để mất” của đội tuyển nữ Việt Nam, vì thế, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt quyết tâm chơi hết mình cho trận cuối cùng tại World Cup nữ 2023. “Về trận đấu với Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp nhưng sẽ không buông xuôi. Cả đội đã họp, rút kinh nghiệm và cùng nhau hạ quyết tâm chơi hết mình trong trận này” - HLV Mai Đức Chung trả lời họp báo trước trận.

Theo đó, vị HLV 72 tuổi còn nhận định đội tuyển nữ Hà Lan rất mạnh thêm việc họ đang cạnh tranh ngôi vị đầu bảng E với đội tuyển nữ Mỹ nên chắc chắn, các học trò của ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu ngày mai. 


''Hà Lan chắc chắn sẽ tấn công tổng lực để giành chiến thắng đậm nhất, còn Việt Nam muốn được học hỏi, rút ra kinh nghiệm. Nhưng được dự World Cup cũng là niềm tự hào với cầu thủ nữ Việt Nam'' - HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chia sẻ.

Bật mí về chiến thuật sẽ chơi trong trận cầu với Hà Lan, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội sẽ tiếp tục chơi theo đội hình ở hai trận đấu trước là 5-4-1 và thiên về hướng chơi phòng ngự. “Đội tuyển nữ Việt Nam yếu hơn nên phải chơi phòng ngự. Nếu thi đấu theo kiểu 5 ăn, 5 thua thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

Trong trận đấu với Bồ Đào Nha, các cầu thủ đã quá vội vàng, đẩy cao đội hình rồi dẫn đến sơ hở ở hàng phòng ngự. Đội tuyển nữ Hà Lan sẽ cần nhiều bàn thắng trong trận đấu ngày mai nên chúng tôi cần phải chơi phòng ngự chắc chắn hơn nữa.” - HLV Mai Đức Chung nói 

Về vấn đề nhân sự, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị bào mòn thể lực không ít trong hai trận đấu vừa qua, vì thế, HLV Mai Đức Chung cho biết cầu thủ nào sẵn sàng về tinh thần lẫn sức khỏe sẽ được lựa chọn và sẽ có thêm những tính toán, thay đổi về lực lượng để có được đội hình hoàn chỉnh nhất. 

Sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam được FIFA hỗ trợ bay thẳng đến Dunedin bằng chuyên cơ riêng để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng E. Toàn đội được bố trí đóng quân tại khách sạn Scenic Southern Cros. Sau giờ nghỉ ngơi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có khoảng thời gian đi bộ làm quen sân đấu đặc biệt Forsyth Barr rồi có buổi tập luyện ngay sau đó. 

Không gặp nhiều áp lực thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam có tinh thần thoải mái trước trận đấu ngày mai. Nếu như đội tuyển nữ Hà Lan đang muốn hóa giải vấn đề hiệu số trên vũ đài Forsyth Barr để tránh đối thủ Thụy Điển trong vòng knock - out thì tuyển nữ Việt Nam lại chiến đấu với tinh thần thoải mái, chủ yếu để học hỏi và rất có thể tạo được những cơ hội, chiến tích như Philippines đã từng làm trước đó.