Duyên Dáng Việt Nam

Xăng có thể tăng tới 3.000 đồng/lít chiều nay?

N.M • 11-03-2022 • Lượt xem: 267
Xăng có thể tăng tới 3.000 đồng/lít chiều nay?

Đó là mức tăng mà một số đầu mối kinh doanh xăng dầu phía nam tạm tính đến sáng nay (11.3) theo giá nhập vào. 

Dữ liệu từ Bộ Công thương cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 9.3 tăng mạnh so với kỳ tính giá trước đó (ngày 1.3). Giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 trung bình gần 136,5 USD/thùng, chu kỳ trước là 110,53 USD/thùng. Còn giá xăng RON95 là 138,5 USD/thùng, kỳ trước là 113,36 USD/thùng. Như vậy, giá xăng RON 92 và giá xăng RON95 ở chu kỳ này đều tăng hơn 20% so với chu kỳ trước.

Đáng chú ý, trong ngày 8.3, xăng RON 92 chạm mốc 150 USD/thùng, cao nhất trong 14 năm qua, ngày 9.3, xăng RON95 vọt lên 153,77 USD/thùng.

Giá xăng dầu được dự báo tăng mạnh vào chiều nay (11.3)

Tương tự, giá dầu trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8.3 cũng tăng cao so với kỳ tính giá trước đó, cao nhất vào ngày 9.3, dầu diesel vọt lên 176,33 USD/thùng.

Một lãnh đạo đầu mối xăng dầu phía nam phân tích, sau kỳ điều chỉnh giá kỳ trước (1.3), các doanh nghiệp vẫn còn lỗ khoảng 2.000 - 4.000 đồng/lít. Hiện chênh lệch giá xăng, dầu trong 10 ngày qua ở mức trên 20%. Thế nên, giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh giá này có thể sẽ tăng khoảng 2.500 - 3.000 đồng/lít, dầu có thể tăng cao hơn. "Quan trọng là mức giảm trích lập hoặc tăng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu bao nhiêu. Còn khoản giảm thuế bảo vệ môi trường chưa nghe động tĩnh. Nếu có, phải chờ đến đầu tháng 4 mới có thể được áp dụng. Nên trước mắt, theo tính toán thì lần này giá sẽ tăng mạnh", vị này cho biết.

Trước đó, Bộ Công thương tính toán, đà tăng dầu thô trên thế giới sẽ tác động lớn đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước, đặc biệt đẩy giá xăng dầu trong nước đến kỳ điều hành ngày 11.3 có thể tăng 5.000 - 8.000 đồng/lít hay kg.

Nếu đúng dự báo, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ có lần thứ 7 tăng giá liên tiếp và là đợt tăng thứ 6 trong năm nay.

Trên thế giới, các hợp đồng dầu thô tăng nhẹ trở lại sau khi giảm 2% kết thúc phiên trước. Dầu WTI của Mỹ giao dịch mức 107 USD/thùng, dầu Brent trên mức 110 USD/thùng.

Trước đó, kết thúc phiên khuya 10.3, dầu Brent giao sau giảm 1,81 USD, tương đương 1,6% xuống 109,33 USD/thùng sau khi tăng 6,5% trước đó trong phiên. Dầu thô WTI giảm 2,68 USD, tương đương 2,5% xuống 106,02 USD/thùng, dù đã có thời điểm trong ngày đạt mức tăng hơn 5,7%.

Theo Reuters, giá dầu tiếp đà giảm sau khi Nga - nhà sản xuất năng lượng lớn cung cấp 1/3 lượng khí đốt và 7% lượng dầu toàn cầu của châu Âu - cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và một số thương nhân cho biết lo ngại về gián đoạn nguồn cung đã bị làm quá lên. John Kilduff, đối tác của Again Capital ở New York, cho rằng, giá dầu đã "bỏ lỡ" mốc 130 USD hai lần trong tuần. Rằng mọi người bắt đầu hỏi liệu có thực sự có quá nhiều vấn đề về nguồn cung hay không trong khi nguồn cung của Nga vẫn còn rất nhiều.

Mặc dù Nga cam kết sẽ tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng về cung cấp năng lượng, nhưng dầu từ nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới này vẫn đang bị "từ chối" vì chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga mở ở Ukraine. Ngày 9.3, giá dầu Brent lao dốc 13% sau khi đại sứ UAE tại Washington cho biết nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC sẽ khuyến khích nhóm các nhà sản xuất xem xét tăng sản lượng khai thác. Tuy nhiên, một ngày sau đó, 10.3, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail al-Mazrouei phản bác lại tuyên bố của đại sứ và cho biết thành viên của OPEC cam kết thực hiện các thỏa thuận hiện có với nhóm để tăng sản lượng chỉ 400.000 thùng/ngày.

Theo TNO