Duyên Dáng Việt Nam

Xuân Trường tuổi 25 và những cột mốc thăng trầm trong sự nghiệp

DDVN • 29-04-2020 • Lượt xem: 509
Xuân Trường tuổi 25 và những cột mốc thăng trầm trong sự nghiệp

Xuân Trường chính thức bước sang tuổi 25 với nhiều cột mốc đánh dấu sự thăng trầm của sự nghiệp “quân đùi áo số”. Hai lần chấn thương nặng nhưng anh vẫn cố vượt qua để trở lại với đời sống bóng đá.

Trường "Híp" là biệt danh người hâm mộ đặt cho Lương Xuân Trường, người đang chơi ở vị trí tiền vệ tấn công CLB HAGL, cầu thủ người Tuyên Quang này là một trong những thành viên nổi bật của Học viện HAGL– Arsenal JMG khóa I.

Xuân Trường trúng tuyển vào học viện vào năm 2007 và đến tháng 11.2012 anh cùng Tuấn Anh, Công Phượng, Đông Triều sang Trung tâm huấn luyện Arsenal tại London tập luyện và thi đấu cọ xát cùng với U.17 Arsenal.

Đến năm 2015, bầu Đức quyết định đưa lứa cầu thủ tốt nghiệp khoá I học viện JMG lên thi đấu ở đội một HAGL, từ đó Xuân Trường và các đồng đội có dịp chinh chiến và rèn giũa kỹ năng ở đấu trường V.League.

Với lối chơi ban bật đẹp mắt, những đứa trẻ nhà bầu Đức dần dần chiếm được cảm tình và sự yêu thích của khán giả. Thế nhưng lối chơi quá “ngây thơ” giữa một rừng tiểu xảo của những đối thủ đã khiến đội bóng phố núi phải chật vật lắm mới trụ lại ở V.League

Hết mùa giải 2015, sự nghiệp của Lương Xuân Trường bước lên một tầm cao mới khi anh được CLB Incheon United ký hợp đồng, đội bóng Hàn Quốc đã phải bỏ ra 300.000 USD để có để có sự phục vụ của tiền vệ này.

Thế nhưng chỉ một năm sau đó, HAGL và Gangwon FC chính thức công bố bản hợp đồng mới của Trường ‘híp’, theo đó ngôi sao trẻ này sẽ chuyển dời sang CLB mới trong bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm.

Sau khi hết hợp đồng với Gangwon, Xuân Trường trở về thi đấu cho HAGL trong hai mùa bóng và đến tháng 2.2019, tiền vệ người xứ Tuyên sang thi đấu tại Thai League trong màu áo CLB Buriram.

Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu trên đất Chùa vàng kết thúc chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi, Xuân Trường sau đó lại rảo bước trở về với đội bóng chủ sân Pleiku.

Cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp là việc Xuân Trường giành được danh vị từng Quả bóng Bạc Việt Nam vào năm 2016.

Trước đó, trong màu áo U.19 Việt Nam, tiền vệ sinh năm 95 này cùng những Tuấn Anh, Công Phượng giành hai vị trí Á quân giải U.19 Đông Nam Á các năm 2013, 2014.

Trong màu áo tuyển Việt Nam trải qua các “đời HLV” khác nhau Xuân Trường vẫn là người không thể thiếu ở hàng tiền vệ, ở anh có một bản năng của người cầm trịch trận đấu, một nhạc trưởng thực thụ ở tuyến giữa đoàn quân áo đỏ.

Trường ‘híp’ có một bộ sưu tập khá đồ sộ khi khoác áo các cấp độ tuyển quốc gia, đó là ngôi Á quân tại VCK U.23 châu Á, vô địch AFF Cup, hạng tư Asiad 2018, vô địch SEA Games 2019 và Á quân King Cup’s 2019.

Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Xuân Trường dính chấn thương trong một buổi tập của tuyển Việt Nam vào chiều 30.9 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á.

Tiền vệ tuyển Việt Nam đã phải bỏ dở bài tập, anh không thể tự di chuyển mà cần đồng đội và bác sĩ dìu vào phòng thay đồ. Sau khi chụp MRI các bác sĩ kết luận Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, cần ít nhất 5-6 tháng để hồi phục.

Trước đó, anh cũng từng bị chấn thương đầu gối trái và gãy tay phải, và sau khi phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc, Xuân Trường đang vẫn phải tập phục hồi tại trung tâm PVF và chạy đua với thời gian thời gian để trở lại sân cỏ.

Theo P.N/Motthegioi.vn