Duyên Dáng Việt Nam

Yêu áo dài như Miss Photo 2017 - Trần Đình Thạch Thảo

N.M • 01-01-2018 • Lượt xem: 2880
Yêu áo dài như Miss Photo 2017 - Trần Đình Thạch Thảo

Trở thành Á khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Trần Đình Thạch Thảo, sinh năm 1997, với chiều cao 1m74, đã nhanh chóng trở thành gương mặt sáng trong mắt nhiều nhiếp ảnh gia.

Mới đây, cô đã có một bộ ảnh chụp áo dài khá ấn tượng, với thông điệp gợi lại vẻ đẹp đài các xưa của những thiếu nữ Việt. Chia sẻ về những ấn tượng sau khi giành giải cao từ cuộc thi - Á khôi 2, Thạch Thảo đã có nhiều tâm sự của một "ngôi sao" trẻ, muốn chinh phục chính mình trước khi chinh phục những đỉnh cao mới!

Hãy chia sẻ một vài cảm nhận của bạn sau khi nhận giải thưởng từ cuộc thi ảnh?
- Đến giờ phút này thì Thảo vẫn chưa hết bất ngờ và xúc động khi được nhận giải thưởng từ cuộc thi Miss Photo 2017. Bởi vì bản thân Thảo lúc trước cũng khá là tự ti và sống khép kín, nên khi tham gia cuộc thi Thảo đã học được rất nhiều điều bổ ích, thay đổi được phần nào con người mình, giúp Thảo tự tin hơn. Giải thưởng này như một động lực để Thảo tiến bước trên con đường mình đã chọn.

Một vài cảm xúc của bạn về cuộc thi mà bạn đã tham gia?
- Hoa khôi Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh 2017 tiền thân là Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh. Đây là một cuộc thi đã có uy tín rất cao trong nhiều năm qua, là bệ phóng cho hàng loạt tên tuổi nổi tiếng hiện nay như Thanh Hằng, Ngô Thanh Vân, Hoàng Oanh… Trải qua 5 tháng Sơ khảo và bước vào nhà chung 1 tuần Chung khảo, Thảo cảm nhận được sự chuyên nghiệp của Ban tổ chức cũng như tấm lòng của các anh chị quản lý đã bên cạnh chăm sóc cho thí sinh một cách chu đáo nhất, giúp thí sinh thật tỏa sáng trong đêm chung kết.


Sau cuộc thi, bạn có sự định gì cho công việc của mình? Bạn có ý định lấn sân showbiz?
- Thật ra ban đầu Thảo tham dự cuộc thi vì sự cổ vũ của chị gái để cho bản thân có thêm một trải nghiệm mới, nên khi đoạt giải Thảo vẫn còn ngỡ ngàng. Thảo hiện tại cũng chưa có một kế hoạch gì cụ thể, Thảo vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình nhưng nếu có duyên với nghề thì Thảo nhất định sẽ cố gắng làm tốt để không phụ lòng khán giả.

Theo bạn, tố chất nào quan trọng nhất đối với một cô gái hiện đại?
- Theo cá nhân của Thảo, Thảo nghĩ một cô gái hiện đại trước hết cần có 3 tố chất đó là độc lập, xinh đẹp và cá tính. Độc lập để có thể tự chủ về cuộc sống cá nhân, độc lập trong suy nghĩ lẫn đời sống kinh tế để mình có thể nói lên chính kiến bản thân và không phải phụ thuộc vào ai cũng như không ai có thể áp đặt cuộc sống của mình. Nói về phần xinh đẹp thì trước đây Thảo chỉ là một cô gái trẻ bình thường không ai biết đến, hiện tại khi đã là người của công chúng rồi thì dù có theo nghề hay không, Thảo vẫn cần tôn trọng khán giả của mình bằng cách luyện tập hình thể và chăm chút vẻ ngoài để luôn xinh đẹp. Nhưng với Thảo điều quan trọng hơn hết đó là cái đẹp của tâm hồn, Thảo luôn tâm niệm rằng một tâm hồn đẹp chính là vẻ đẹp sống mãi với thời gian. Cho nên Thảo luôn cố gắng học cách cư xử chân thành với mọi người, đọc nhiều sách hơn để trau dồi kiến thức và giữ cho tâm hồn luôn rộng mở. Cuối cùng là giữ lấy cá tính của bản thân để không bị những tác động bên ngoài làm thay đổi hay biến chất con người mình.


Theo bạn, phụ nữ ngày nay có nên giữ lại những giá trị truyền thống để làm hành trang?
- Giữ lấy nét truyền thống của người con gái Á Đông cũng khá là quan trọng. Một cô gái hiện đại thì không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những giá trị truyền thống như công dung ngôn hạnh. Việc dung hòa giữa cái xưa và nay cũng giúp ích rất nhiều cho công việc cũng như các mối quan hệ xã hội. Kinh nghiệm truyền đạt lại của người phụ nữ xưa tuy có những vấn đề không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại, nhưng nhìn chung nếu ta biết chắt lọc kiến thức để học hỏi thì những nét truyền thống ấy vẫn có giá trị rất cao và sẽ giúp các bạn trẻ ngày nay cũng như Thảo có thêm bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.


Có thể chia sẻ về công việc hiện tại của bạn và một bài hát mà bạn yêu thích nhất. Vì sao bạn yêu bài hát đó?
- Hiện tại Thảo đang phụ giúp công việc kinh doanh tranh sơn dầu của gia đình, làm người mẫu ảnh và tham gia một số hoạt động từ thiện khi có cơ hội. Thảo thích nghe nhạc và nghe rất nhiều ca khúc khác nhau, nhưng để kể tên một trong những ca khúc Thảo yêu thích thì đó là bài “Mean” của ca sĩ Taylor Swift. Cô ấy đã sáng tác bài hát này như một lời đáp lại sự chỉ trích vô cớ của antifan và dùng sự vui tươi của nhạc đồng quê để nói lên nỗ lực và ước mơ mạnh mẽ của bản thân. Ý nghĩa của bài hát khiến Thảo thấy rất hay. Mỗi khi có chuyện buồn khiến mình nản lòng Thảo sẽ nghe ca khúc này dể vực lại tâm trạng. Xin bật mí thêm một chút Thảo cũng là một fan lớn của Taylor Swift.


Nhiều cô gái bước chân ra từ các cuộc thi, thường lấy đó làm mục tiêu tiến thân. Bạn thì sao?
- Không biết rằng những cô gái khác sau khi bước ra từ các cuộc thi nhan sắc sẽ như thế nào, nhưng đối với Thảo, Miss Photo như một sân chơi lớn giúp Thảo có thêm trải nghiệm và tạo cho mình một tuổi trẻ đáng nhớ. Mục tiêu của Thảo ban đầu khi tham gia chương trình đã không phải là giải thưởng rồi, Thảo chỉ đến với một tinh thần hăng hái, với suy nghĩ sẽ làm tốt hết mức có thể để không phải nuối tiếc gì về sau. Và khi được trao cho Thảo danh hiệu Á Khôi thì Thảo cảm thấy rất biết ơn gia đình đã ủng hộ mình, biết ơn ban tổ chứcvà mọi người đã công nhận sự cố gắng của mình, giúp Thảo bớt tự ti và có thêm niềm tin vào bản thân. Tất nhiên bây giờ Thảo vẫn đang cố gắng trau dồi kỹ năng người mẫu, học thêm Anh Văn để tự tạo cơ hội cho bản thân có bước tiến mạnh mẽ hơn trong nghề. Nếu có duyên thì Thảo sẽ được công chúng ủng hộ và tiến xa hơn, còn không thì Thảo chỉ mong muốn có một cơ sở kinh doanh riêng để tương lai sẽ tự lập hơn, không còn phụ thuộc vào gia đình. Nếu có điều kiện Thảo sẽ học tập để trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như sở thích từ bé đến nay.

Nhiếp ảnh: NGUYỄN QUANG GIANG
Make up: NHƯ HÀ
Model: TRẦN ĐÌNH THẠCH THẢO
Location: Cộng Cafe