VĂN HÓA

120 năm du lịch Sa Pa: lễ hội 4 mùa bản sắc vùng cao

Cẩm Chi • 22-04-2023 • Lượt xem: 863
120 năm du lịch Sa Pa: lễ hội 4 mùa bản sắc vùng cao

Với lợi thế đặc trưng 4 mùa, Sa Pa sẽ giới thiệu tới du khách hàng loạt chương trình du lịch đặc sắc, các sự kiện văn hóa, thể thao độc đáo gắn với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa Tây Bắc của xứ sở mờ sương.

Tưng bừng lễ hội theo mùa

Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023, Sa Pa sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và trải đều khắp các điểm du lịch với các lễ hội theo mùa. Cụ thể là lễ hội mùa hè “Sa Pa - Xứ sở của tình yêu” (từ tháng 4 – tháng 7), lễ hội mùa thu "Sa Pa - Ngày hội mùa vàng" (từ tháng 8 – tháng 10), lễ hội mùa đông (từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024), lễ hội hoa Fansipan với chủ đề hoa hồng (tháng 4, tháng 5), hoa tím (tháng 6, 7, 8), hoa cải mèo (quý IV/2023).

Mùa hè luôn là mùa cao điểm về du lịch tại Sa Pa. Lễ hội mùa hè năm nay được mở màn bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt với các màn hát múa, diễn xướng của các nghệ sĩ, nghệ nhân, tái hiện vẻ đẹp sống động của 6 dân tộc cùng chung sống trên địa bàn (Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó và dân tộc Kinh).

Các hoạt động khác được tổ chức như Lễ hội Đền Mẫu Sơn - Mẫu Thượng - Mẫu Fansipan (từ ngày 20-22/4); Ngày hội văn hóa các dân tộc (ngày 22-23/4); Lễ hội Mộng Mị Sapa (29/4-30/4); Lễ hội Vó ngựa trên mây lần thứ 6 (tháng 6/2023); Giải chạy Sa Pa - mùa nước đổ (tháng 4-5/2023)...

Lễ hội Đền Mẫu Thượng với phần lễ trang trọng và phần hội đặc sắc.

Lễ hội Vó ngựa trên mây giúp du khách hóa thân thành những kỵ sĩ mạnh mẽ.

Đặc sắc nhất mở đầu lễ hội hoa Fansipan – Sa Pa năm 2023 là lễ hội hoa hồng từ ngày 27/4 đến hết ngày 30/5, tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam trải dài trên diện tích 50.000 m2. Thung lũng hoa hồng Fansipan quy tụ khoảng 300.000 gốc hồng, thuộc 150 giống hoa hồng, từ hồng leo, hồng cổ Sa Pa đến các giống hồng nhập ngoại. Đầu hè, hàng triệu đóa hoa hồng trong thung lũng sẽ hé nở và dự kiến sẽ rực rỡ nhất. Trong ngày 27/4 - 7/5, từ 8h30 - 10h và 13h30 - 16h, sẽ có các màn trình diễn như biểu diễn thời trang bằng hoa hồng, múa xòe hoa, tái hiện đám cưới người Dao đỏ, trình diễn nghệ thuật văn hóa Tây Bắc…

Sa Pa rực rỡ sắc màu với lễ hội hoa hồng.

Ngoài ra, lễ hội diễu hành đường phố “Mộng mị Sa Pa” trong 3 ngày 27 - 29/4. Sự kiện có sự góp mặt của 750 diễn viên là nghệ nhân dân gian, người dân Sa Pa và huyện Tam Đường, Lai Châu và 34 chiếc xe trang trí lộng lẫy bằng hoa hồng.

Đa dạng bản sắc vùng cao

Sa Pa là địa phương sở hữu nhiều thế mạnh về khí hậu, thiên nhiên, văn hóa, phong tục, con người với những bản sắc độc đáo của phía Bắc Việt Nam. Vì vậy chuỗi các hoạt động kết hợp được sự đa dạng và sự khác biệt của điểm đến này.

Tiêu biểu là chuỗi các sự kiện còn có hội thảo khoa học “Du lịch Sa Pa -120 năm hình thành và phát triển” (tháng 4/2023); cuộc thi Sáng tác văn học và nghệ thuật Sa Pa; hoa khôi Du lịch Tây Bắc; du lịch “chữa lành” kết hợp yoga và tri thức bản địa về chăm sóc sức khỏe (tháng 6/2023); du lịch thể thao mạo hiểm tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn (tháng 6 năm 2023); giải Marathon Vượt núi quốc tế 2023 (tháng 9); giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup (quý III năm 2023), hội chợ Thương mại biên giới Việt - Trung (Lào Cai) năm 2023 (quý IV/2023); tuần Du lịch văn hóa Sa Pa năm 2023 (tháng 9/2023)…

Người dân Sa Pa sẽ biểu diễn nhiều điệu múa và trình diễn dân gian. 

Trong đó, lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9/2023 tại trung tâm thị xã Sa Pa, với màn bắn pháo hoa tầm thấp. Lễ kỷ niệm gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt giới thiệu hành trình 120 năm du lịch Sa Pa; quảng bá tiềm năng du lịch nổi trội, các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc riêng có của Sa Pa.

Một trong những hoạt động được chờ đón và chuẩn bị công phu là Liên hoan Ẩm thực quốc tế, với sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những món ăn được giới thiệu đợt này sẽ mang đậm văn hóa các dân tộc đang sinh sống tại Sa Pa, trong đó có: Thắng cố, rau chua, lợn bản, cá hồi, cá tầm... được nuôi, trồng tại Sa Pa. Khách tham dự sẽ được quét mã QR, cập nhật tên nhà hàng, địa điểm, món ăn... của các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký.

Ẩm thực đậm bản sắc núi rừng Tây Bắc (xôi, cá, thịt nướng, cơm lam, rau rừng...)

Đặc biệt, hơn 100 khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp du lịch sẽ tham gia chương trình kích cầu của Hiệp hội du lịch Lào Cai với cam kết giảm giá các dịch vụ lưu trú, ăn uống, di chuyển, vui chơi giải trí từ 12 - 30%. Đáng chú ý, riêng giá vé cáp treo được giảm 50% cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc và 15% cho du khách trong nước và quốc tế.

Trải qua 120 năm hình thành phát triển du lịch, từ khi người Pháp đặt dấu mốc đầu tiên trên đỉnh Fansipan vào năm 1903 và đặt trạm nghỉ dưỡng, đến nay Sa Pa, Lào Cai đã trở thành khu du lịch quốc gia và hướng đến mang tầm quốc tế, luôn nằm trong top 10 điểm đến được yêu thích nhất trong nước và top 28 điểm đến hấp dẫn của thế giới. Năm 2023, Sa Pa đặt mục tiêu đón được 3,5 triệu lượt khách với tổng doanh thu 12.000 tỷ đồng.