Duyên Dáng Việt Nam

43% người nghĩ mình bị bệnh nan y vì tin ‘bác sĩ Google’

Ngọc Nga • 12-11-2019 • Lượt xem: 5119
43% người nghĩ mình bị bệnh nan y vì tin ‘bác sĩ Google’

Cứ 5 người Mỹ thì có 2 người tự chẩn đoán sai, cho rằng mình mắc bệnh “nghiêm trọng” sau khi hỏi ý kiến ​​“bác sĩ Google” về các triệu chứng và 40% bị căng thẳng hơn sau khi tham khảo thông tin. Đây là kết quả một cuộc khảo sát với 2.000 người ở Mỹ.

Tin, bài liên quan:

Các cơ sở y tế chính thức bỏ sổ khám bệnh

Ung thư tuyến giáp có nguyên nhân chính từ chế độ ăn thiếu i ốt

Du khách gặp nguy hiểm vì quá tin Google Maps

Khảo sát cho thấy 43% số người tham gia đã tự chẩn đoán sai bệnh của mình sau khi tìm kiếm các triệu chứng trên mạng.  

74% số người được hỏi cho biết họ lo lắng về sức khỏe của mình hơn khi bắt đầu tham khảo thông tin trên Google. Thậm chí, 2 trong 5 người đã khẳng định rằng mình mắc bệnh nguy hiểm, sau khi hỏi “bác sĩ Google”, khảo sát khẳng định.

65% số người được hỏi đã sử dụng internet để tự chẩn đoán bệnh, nhưng kết quả cho thấy việc này có thể gây hại, khiến họ lo lắng nhiều hơn về sức khỏe của mình.

Đó có thể là do các câu trả lời được đưa ra bởi “Tiến sĩ Google”, hoặc các lời khuyên y tế có mức độ tin cậy không cao. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi OnePoll do LetsGetChecked ủy quyền, cho thấy việc tìm kiếm thông tin trên mạng để tự chẩn đoán bệnh không phải là lựa chọn đầu tiên của mọi người khi cảm thấy sức khỏe giảm sút. Có đến 51% người tham gia khảo sát cho biết việc đầu tiên họ làm là tìm đến một chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, một phần tư trong số những người được khảo sát không có bác sĩ chăm sóc chính và 6/10 người không muốn đi bác sĩ do chi phí chăm sóc y tế cao hoặc bác sĩ phớt lờ những triệu chứng của họ. "Cuộc khảo sát này cho chúng tôi thấy rằng không ít người đang sống với các triệu chứng tiêu cực hàng ngày mà họ không hiểu hoặc tự chẩn đoán sai", Robert Mordkin, Giám đốc Y khoa của LetsGetChecked nói.

“Nhiều trong số các triệu chứng này có thể liên quan đến các vấn đề về tuyến giáp”, Tiến sĩ Mordkin nói thêm. Trước tháng nhận thức về tuyến giáp, cuộc khảo sát đã xem xét những người được hỏi có hiểu biết về cơ thể con người như thế nào thông qua một loạt các câu hỏi trắc nghiệm. Khi được hỏi tuyến giáp nằm ở đâu, chỉ có 45 % trả lời đúng (nằm ở gốc cổ, dọc theo khí quản). Câu trả lời sai phổ biến nhất là tuyến giáp nằm ở phía sau xương sườn và bên dưới trái tim. Có người còn nhầm tưởng tuyến giáp là một phần của hệ hô hấp, thay vì hệ thống nội tiết. Và chưa đến một nửa (46%) người được khảo sát biết rằng tuyến giáp sản xuất và lưu trữ nhiều loại hormon.

“'Việc hơn một nửa số người trưởng thành ở Mỹ chuyển sang Google để tìm hiểu thêm về các triệu chứng sức khỏe là điều đáng lo ngại. Thực tế là nhiều người phải mất vài tuần hoặc vài tháng đi bác sĩ mới có thể phát hiện ra bệnh của mình và điều này cho thấy chúng ta cần có những giải pháp khác tốt hơn để kiểm tra, giúp người dân hiểu hơn về sức khỏe của mình”, tiến sĩ Mordkin kết luận.

(Theo DailyMail)