Duyên Dáng Việt Nam

6 ý tưởng tái chế đồ cũ tuyệt vời, tiết kiệm tối đa

Thu Trần • 15-07-2020 • Lượt xem: 2235
6 ý tưởng tái chế đồ cũ tuyệt vời, tiết kiệm tối đa

Làm thế nào để giải quyết đống đồ cũ đang nằm rải rác khắp nơi trong nhà, chất đống trong tủ? Vứt đi thì tiếc, giữ lại thì chiếm diện tích? Bạn có biết tái chế đồ cũ không chỉ giúp túi tiền của bạn đầy lên mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Sau đây là 6 ý tưởng tiết kiệm tuyệt vời từ tái chế đồ cũ cực hay ho.

Bài xem thêm:

9 mẹo tiết kiệm thời gian giặt quần áo không phải ai cũng biết

Cách tiết kiệm chi phí hiệu quả cho gia đình từ 4 thành viên

1. Hô biến vỏ chai nhựa thành chậu trồng cây

Vỏ chai nhựa thay vì vứt bỏ chúng ra ngoài môi trường thì có rất nhiều cách để tái sử dụng cực hay. Chỉ cần thay đổi hình dáng bên ngoài một ti bằng việc cắt tạo hình, sơn phết lên và chọn loại cây trồng hợp kích cỡ. Một thủ thuật không quá cầu kỳ nhưng vừa giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền mua chậu cây rồi đấy.

Những chậu cây nhỏ xinh này có thể dùng để trang trí bàn ăn, bàn làm việc, ban công, hay trồng cây gia vị trong bếp… Nếu là người yêu thiên nhiên, thích có những khoảng không gian xanh trong này hẳn bạn đã tốn rất nhiều tiền cho việc mua chậu, trồng cây. Giờ thì chỉ với những chai uống nước bỏ đi bạn có thể phủ xanh không gian trong nhà mà không mất thêm chi phí nào.

2. Tái chế áo cũ thành khăn quàng cổ

Những chiếc áo cũ khiến bạn cảm thấy nhàm chán, chúng bị bỏ quên trong góc tủ chờ ngày thanh lý. Đừng vội vứt đi, với một chút khéo léo, bạn có thể biến những chiếc áo cũ thành khăn quàng cổ mới. Không những vậy, bạn còn có thể tái chế những chiếc quần jean cũ kỹ thành túi xách, áo sơ mi cũ trở thành bộ váy dễ thương không thua hàng shop.

Những chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình có thể hô biến thành chiếc áo hai dây hợp mốt cho bạn gái hoặc hóa thân thành những chiếc vỏ gối vintage hiếm có, khó tìm điểm tô cho chiếc ghế sofa trong nhà.

3. Làm bình cắm hoa từ lon sữa đã hết

Nếu gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ hẳn sẽ có rất nhiều vỏ lon sữa. Những vỏ lon sữa rỗng rất cồng kềnh chiếm nhiều không gian lưu trữ trong nhà. Tuy nhiên, chỉ cần tô vẽ một chút bạn có thể được tái chế chúng thành lọ cắm hoa, rất xinh lại còn không phải tốn tiền mua . 

Bạn chỉ cần cột dây thừng vào giữa thân của những bình cắm hoa từ vỏ lon sữa là có ngay một bình hoa với vẻ đẹp mộc mạc do chính tay bạn làm ra.

4. Biến ly giấy thành chao chụp đèn ấn tượng

Sau những buổi tiệc tại gia, đi picnic của gia đình nếu còn thừa những chiếc ly giấy, đĩa giấy, thìa nhựa, đừng vội vứt chúng đi. Ly giấy hoàn toàn có thể trở thành chiếc áo mới xinh xắn cho chụp đèn ngủ, đèn treo bàn ăn hay đèn trang trí phòng khách. 

Thay vì phải mua một chiếc đèn ngủ, tại sao không dùng chính ly giấy đã bỏ đi làm thành chiếc đèn ngủ xinh xắn. Ý tưởng này tiết kiệm được rất nhiều tiền trong việc trang trí phòng ốc, trang trí lễ hội. Bạn có thể thêm các hoa văn trang trí yêu thích lên cốc giấy.

5. Mẹ làm kệ đồ chơi cho con từ lõi giấy

Chắc hẳn bạn chưa từng nghĩ rằng những lõi giấy vệ sinh mà bạn đã vứt rất nhiều vào sọt rác lại có thể “tái chế” thành kệ đồ chơi ngộ nghĩnh. Nếu bạn có con nhỏ hãy cùng con làm đồ chơi từ những lõi giấy bỏ đi này nhé.

Bạn chỉ cần gom những lõi giấy vệ sinh lại, bọc cho chúng 1 lớp giấy màu dễ thương rồi dán lại với nhau. Như vậy là đã có một chiếc kệ đồ chơi xinh xắn trang trí cho phòng của bé rồi. Tùy vào sự sáng tạo của mình, bạn có thể ghép những cuộn giấy vào để tạo thành hộp bút, hay thành một chiếc bàn nhỏ...

Nếu có thể, bạn hãy rủ con cùng làm nhé! Với ý tưởng tiết kiệm này, bạn vừa có thể trang trí phòng cho bé thêm ngộ nghĩnh, vừa có thể dạy bé học cách tiết kiệm và sáng tạo từ những vật dụng bỏ đi. Sẽ rất ý nghĩa và bé chắc chắn rất thích cho xem.

6. Nhuộm màu cho áo trắng cũ

Nếu đang có ý định vứt đi những chiếc áo trắng đã cũ bị xỉn màu thì dừng lại. Bạn hoàn toàn có thể nhuộm mới chúng. Tuỳ theo sở thích có thể nhuộm toàn bộ, nhuộm dạng kẻ ngang hay hoạ tiết. Một lưu ý là bạn nên cẩn thận nhuộm màu nhạt trước, màu đậm sau và chờ cho màu trước khô hãy nhuộm màu kế tiếp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sáng tạo bằng cách cuộn tròn áo lại, lấy dây chun phân thành 6 góc và tô mỗi góc áo một màu khác nhau để có một chiếc áo thun cầu vồng mới toanh. Mẹo nhỏ này không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền mua sắm mà còn làm tủ đồ của bạn rực rỡ hẳn lên.

Hi vọng với những mẹo tiết kiệm tiền bằng cách tái chế đồ cũ trên sẽ giúp ích được bạn khá nhiều. Nếu áp dụng những cách này bạn vừa có thể tận dụng đồ cũ, đồ phế thải thành những vật dụng độc đáo. Vừa tiết kiệm tiền hiệu quả vừa góp phần bảo vệ môi trường - lợi cả đôi đường phải không nào!