VĂN HÓA

600 áo dài trình diễn tại Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8

P.V • 06-03-2022 • Lượt xem: 294
600 áo dài trình diễn tại Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8

Lễ khai mạc diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối qua (05/3). Đây là sự kiện đầu tiên, chính thức mở đầu cho chuỗi hoạt động Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 8.

Đến dự Lễ khai mạc có bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đoàn Văn Việt – Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bà Đỗ Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các tỉnh, thành; các vị Tổng Lãnh sự và phu nhân; thành viên Lãnh sự Đoàn và Đại diện các cơ quan lãnh sự, văn phòng kinh tế, thương mại, văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Lễ khai mạc, công chúng đã được thưởng lãm gần 600 bộ áo dài với sự tham gia biểu diễn của gần 200 diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu nhằm giới thiệu đến công chúng hành trình gìn giữ và phát huy nét đẹp của chiếc áo dài Việt Nam theo chiều dài lịch sử của dân tộc, truyền cảm hứng về áo dài cho người tham dự. Chương trình Lễ khai mạc còn có sự tham gia biểu diễn của các "diễn viên đặc biệt" là các nữ y bác sĩ bệnh viện Quân y 175 đã trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các nữ doanh nhân thuộc Hội Doanh nhân TP.HCM là những đơn vị đã đóng góp cho các hoạt động từ thiện và hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố, các phu nhân là đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam ở các nước.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, bà Phan Thị Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh: "Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước và Thành phố đang khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế xã hội, đời sống người dân đang trở lại trạng thái bình thường mới và thích ứng linh hoạt với COVID-19. Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 – năm 2022 với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt Nam" được tổ chức là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, minh chứng cho nội lực, sức sống mãnh liệt, sự đồng lòng, tinh thần sẵn sàng và niềm tin ở tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định sự trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng của ngành du lịch Thành phố, củng cố niềm tin vào sự thành công của ngành du lịch trong hành trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị du lịch sống động hàng đầu Châu Á”.

Được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh 15 Đại sứ Lễ hội là các văn nghệ sĩ, travel blogger… Lễ hội Áo dài năm 2022 có các đại sứ  đặc biệt là Đại sứ Ông Phạm Sanh Châu – Đại sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hoà Ấn độ, kiêm nhiệm Cộng hoà Dân Chủ Liên bang Nepal và Vương quốc Brutan, Bà Hồ Thị Thanh Trúc – Đại sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Sri Lanka, kiêm nhiệm cộng hòa Maldives, Travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa, các thí sinh cuộc thi Miss Charm 2022 với khát vọng đưa hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tiếp tục chạm đến trái tim của bạn bè năm châu.

Các chuỗi sự kiện tiếp theo của Lễ hội sẽ được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến, diễn ra tại các điểm đến du lịch, khu vực sinh hoạt cộng đồng, các trường học… nhằm tạo điều kiện đông đảo người dân cùng tham gia.

Qua 7 lần tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung ngày càng phong phú, đa dạng, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những sự kiện du lịch – văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các nghệ nhân, nhà thiết kế áo dài, các nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ, cơ quan ngoại giao và đặc biệt là sự tham gia của đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Tag: