VĂN HÓA

Ai phải chịu trách nhiệm cho đoạn quảng cáo kinh dị "dọa ma" trẻ em trên YouTube?

Oanh Nguyễn • 15-06-2018 • Lượt xem: 1628
Ai phải chịu trách nhiệm cho đoạn quảng cáo kinh dị "dọa ma" trẻ em trên YouTube?

Những hình ảnh quảng cáo ghê rợn, kinh dị xuất hiện sau những video dành cho trẻ em trên YouTube bị tố gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của các bé.   

Theo Business Insider, cơ quan Thẩm định Tiêu chuẩn Quảng cáo Anh Quốc (ASA) vừa nhận được 5 đơn khiếu nại, 3 trong số đó là của các bậc phụ huynh cho biết họ thật sự quan ngại với những đoạn quảng cáo kinh dị sau những video mà con cái họ vẫn xem hàng ngày trên YouTube. Chúng đã gây nên những ảnh hưởng tiêu cực cho chúng.

Những hình ảnh kinh dị xuất hiện xuất hiện trong đoạn quảng cáo sau những video clip dành cho trẻ em trên YouTube

Sự việc bắt đầu từ hai đoạn trailer của bộ phim kinh dị "Insidious: The Last Key" được chiếu dưới dạng quảng cáo ngắn, xuất hiện trong các video dành cho trẻ em trên YouTube. Những đoạn quảng cáo mở đầu với các hình ảnh ghê rợn của một nhân vật ma quỷ có móng vuốt hình chìa khóa thọc vào sâu cổ họng một người phụ nữ. Ngay sau khi bị tổ chức ASA cảnh báo, lập tức đoạn trailer này đã bị gắn cờ cảnh báo trên Youtube.

Đứng trước sự việc này, cả Youtube và Sony Picture - hãng phim phát hành "Insidious: The Last Key" đều không nhận trách nhiệm về mình. Mỗi bên đều đưa ra những lí lẻ riêng. Trong khi Youtube cho  rằng các nhà quảng cáo phải "chịu trách nhiệm xác định mục tiêu quảng cáo phù hợp" cho các chiến dịch của mình thì Sony Picture đã tổ chức hẳn một cuộc điều tra chứng minh các thuật toán phân loại nội dung quảng cáo của YouTube đã bị lỗi.