Duyên Dáng Việt Nam

Ấn định thời điểm rước đuốc SEA Games 31

DDVN • 28-02-2022 • Lượt xem: 287
Ấn định thời điểm rước đuốc SEA Games 31

Lễ rước đuốc SEA Games 31 sẽ đi qua 11 tỉnh, thành phố tổ chức các môn, trước khi đến điểm cuối là Hà Nội, nơi tổ chức lễ khai mạc.

Sáng 28/2, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó tổng cục trưởng Thể dục Thể thao - cho biết Lễ rước đuốc SEA Games 31 sẽ diễn ra 31 ngày trước khi Đại hội bắt đầu, nhằm tượng trưng cho kỳ Đại hội lần thứ 31. Theo đó, Lễ rước đuốc dự kiến bắt đầu ngày 11/4 tại Đền Hùng (Phú Thọ), đi qua các tỉnh, thành phố đăng cai, rồi về đến Hà Nội.

Thông tin trên được công bố trong Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31 lần thứ nhất, diễn ra ở trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó ban tổ chức thường trực SEA Games 31 Hoàng Đạo Cương, cùng đại diện các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức.

Bà Lê Thị Hoàng Yến công bố bài hát chính thức của SEA Games 31 mang tên Let's Shine (Hãy tỏa sáng - PV). Linh vật của Đại hội là Sao la, loài động vật quý hiếm chỉ có tại Việt Nam và một số quốc gia lân cận.


Bà Lê Thị Hoàng Yến (áo đỏ) khẳng định quyết tâm của chủ nhà Việt Nam trong việc tổ chức SEA Games 31. Ảnh: Quý Lượng.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến 23/5, tại 12 tỉnh và thành phố gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Nam và Hải Dương. Đại hội tranh tài 40 môn thi với 526 nội dung, khoảng 10.000 vận động viên. Lễ khai mạc được tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 12/5.

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền SEA Games 31, cho biết sẽ có 15-17 môn cơ bản của Olympic được phát sóng. VTV, đơn vị nắm bản quyền truyền hình, sẽ cố gắng trực tiếp tối đa các môn. Ngoài ra, các đài truyền hình khu vực có thể làm việc với VTV, để tự sản xuất một số môn thế mạnh của đội nhà.

Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết sẽ không áp dụng lệnh cách ly đối với người tham dự Đại hội. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và check-in khách sạn, họ phải đăng ký lộ trình di chuyển và chỉ được phép đi theo đúng lộ trình. Trong trường hợp có F0, mỗi khách sạn đều có phòng để cách ly và điều trị, còn môn thể thao đó vẫn diễn ra bình thường.

Hầu hết khách sạn lưu trú đều từ 4 sao trở lên, với mức giá dự kiến 80 USD/ngày cho các phóng viên, nhà báo, truyền thông, được bố trí cùng hoặc gần nơi ở các đoàn vận động viên.

Ngày 15/3, ban tổ chức sẽ mở cấp thẻ nhà báo. Tiểu ban Thông tin truyền thông sẽ cấp mã ID cho cơ quan thông tấn báo chí trong nước để đăng ký online, sau đó tiến hành phê duyệt và làm thẻ.

Ngày 18/3, Hội nghị Trưởng đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 sẽ tổ chức lần thứ hai theo hình thức trực tiếp. Các đoàn thể thao sẽ chốt lại các vấn đề cơ bản nhất liên quan tới công tác chuyên môn, nắm bắt thông tin về điều kiện ăn ở, giao thông, y tế cũng như tham quan các địa điểm thi đấu. Ban Tổ chức và Tiểu ban Thông tin - Truyền thông sẽ tổ chức sự kiện đếm ngược và khởi động Lễ rước đuốc SEA Games 31.

Theo Duy Minh/Vnepress.net