Duyên Dáng Việt Nam

Ba 'bà mẹ vàng' của điền kinh Việt Nam

DDVN • 09-03-2022 • Lượt xem: 435
Ba 'bà mẹ vàng' của điền kinh Việt Nam

Bùi Thu Thảo, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thanh Phúc dù đã làm mẹ vẫn là những niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31.

Bùi Thu Thảo

Bùi Thu Thảo khi giành HC vàng nhảy xa tại SEA Games 2017. Ảnh: Đức Đồng

Bùi Thu Thảo sinh năm 1992, quê Ba Vì, Hà Nội (Hà Tây cũ), là VĐV nhảy xa số một Việt Nam hiện nay. Cô từng giành huy chương vàng Asiad, giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2018, vô địch châu Á và SEA Games 2017...

Năm 2019, Thu Thảo lỡ hẹn với SEA Games tại Philippines vì mang bầu con đầu lòng. Sau hai năm ở nhà chăm con, lo nội trợ, cuối năm 2021, cô trở lại thi đấu và ngay lập tức giành huy chương vàng giải vô địch quốc gia với thành tích 6,27 m.

Thu Thảo hoàn toàn vượt trội so với hai VĐV giành huy chương bạc và huy chương đồng là Ngọc Hà (6,07 m) và Thanh Thủy (5,95 m). Tuy vậy, thông số 6,27 m vẫn kém xa những thành tích từng đưa Thu Thảo lên đỉnh cao ở đấu trường châu lục và khu vực. Cô từng đạt thành tích 6,55 m tại Asiad 2018 và 6,68 m tại SEA Games 2017.

SEA Games 31 còn khoảng ba tháng nữa sẽ khởi tranh. Mục tiêu hiện tại của Thu Thảo là cải thiện thành tích để đoạt huy chương vàng trong kỳ đại hội trên sân nhà.

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền và con gái. Ảnh: Facebook Huyen Nguyen

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1993, quê Nam Định, được coi là nữ hoàng điền kinh Việt Nam ở cự ly 400 m và 400 m vượt rào. Cô giành huy chương vàng cả hai nội dung này trong ba kỳ SEA Games liên tiếp 2015, 2017 và 2019.

Chân chạy quê Nam Định lấy chồng đầu năm 2017 và một năm sau sinh con gái đầu lòng. Chỉ ba tháng sau khi sinh con, Huyền ra sân tập lại và bất ngờ giành cú đúp huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia 2019, đánh bại kỳ phùng địch thủ Quách Thị Lan (huy chương vàng Asiad 2018 nội dung 400 m rào).

Tại giải vô địch quốc gia 2021, do Quách Thị Lan dính chấn thương, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục không có đối thủ trên đường chạy 400 m và 400 m rào. Cô đang là niềm hy vọng số một của điền kinh Việt Nam tại hai nội dung này ở SEA Games 31 vào tháng 5.

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Thanh Phúc và con gái đầu lòng. Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Thanh Phúc.

Thanh Phúc sinh năm 1990, quê Hòa Vang, Đà Nẵng là VĐV đi bộ giàu thành tích nhất Việt Nam. Cô từng tham dự Olympic London 2012, đoạt huy chương vàng tại ba kỳ SEA Games liên tiếp 2011, 2013 và 2015.

Sau khi lấy chồng và sinh con đầu lòng năm 2017, Thanh Phúc muốn giã từ thi đấu để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện giảm cân, cô nhận thấy vẫn còn đam mê với nghề và đủ khả năng chinh phục thành tích cao nên trở lại thi đấu. Sau khi giành huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018, Thanh Phúc tiếp tục về nhất tại giải vô địch quốc gia 2019.

Tại SEA Games 2019 ở Philippines, Thanh Phúc tưởng chừng cầm chắc tấm huy chương vàng nội dung đi bộ 10 km nữ nhưng bất ngờ thua cuộc. Đang dẫn đầu đường đua khi cách đích hai vòng, cô gặp chấn thương, mắc lỗi kỹ thuật và bị trọng tài phạt ngồi chờ hai phút nên kết thúc chỉ xếp hạng 4.

Ở tuổi 32, Thanh Phúc vẫn duy trì phong độ ổn định và không có đối thủ tại giải vô địch quốc gia 2021. Cô đặt mục tiêu trở lại ngôi số một tại SEA Games 31 trên sân nhà. Đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của "nữ hoàng đi bộ" người Đà Nẵng.

Theo Minh Khang/ngoisao.net