Duyên Dáng Việt Nam

Bệnh nhân nhập cảnh từ Campuchia đến tận ngày cách ly thứ 20 mới phát hiện nhiễm COVID-19

P.V • 01-06-2021 • Lượt xem: 376
Bệnh nhân nhập cảnh từ Campuchia đến tận ngày cách ly thứ 20 mới phát hiện nhiễm COVID-19

Trong thời gian cách ly từ 11.5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 12 và 24.5; đến ngày 30.5 lấy mẫu xét nghiệm lần 3 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 31.5, Bộ Y tế công bố BN7300 là người được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. BN 7300 tên P.T.C, sinh năm 1976, ngụ tỉnh Đồng Nai, cách ly tại Văn phòng ấp Phước Long 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu từ ngày 11.5.2021. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 12 và 24.5; đến ngày 30.5 lấy mẫu xét nghiệm lần 3 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, BN 7300 là tài xế một công ty ở Campuchia. Ngày 11.5.2021, bệnh nhân nhập cảnh trái phép về Việt Nam, bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ và đưa đi cách ly.

Hiện BN 7300 được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu điều trị trong tình trạng sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Sở Y tế quyết định tiếp tục cách ly 8 trường hợp là F1 của BN 7300, lấy máu để xét nghiệm kháng thể; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với nhân viên phục vụ khu cách ly để đánh giá các yếu tố dịch tễ.

Như vậy, người này đã cách ly đến ngày thứ 20 và tới tận lần xét nghiệm thứ 3 mới phát hiện nhiễm COVID-19. Nếu như Bộ Y tế không sớm nâng thời gian cách ly từ 14 lên 21 ngày thì đã có thể bỏ sót bệnh nhân này.

Trước đó, vào 6.5, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và vi rút học, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam

Theo 1thegioi.vn