Duyên Dáng Việt Nam

Biến tấu nhiều cách phối đồ với 5 kiểu dáng quần jeans "hot-trend"

Bơ • 02-08-2020 • Lượt xem: 2924
Biến tấu nhiều cách phối đồ với 5 kiểu dáng quần jeans "hot-trend"

Truy cập vào các trang bán hàng trực tuyến và nhấn tìm từ khóa "quần jean”, hàng triệu kết quả sẽ ngay lập tức hiển thị. Từ quần jean skinny, quần cạp cao, jean boyfriend, ống loe, quần jeans ống rộng, jean cổ điển cho đến những mẫu thiết kết hợp các phong cách nói trên. Và dưới đây là năm kiểu quần jean ‘hot trend’ đáng để thử trong năm nay và cách mặc chúng sao cho hoàn hảo nhất.

Bài đọc thêm:

Những mẫu đồ bơi liền thân sẽ “phủ sóng’ khắp các bãi biển hè này

20 cách giúp bạn thoát khỏi xu hướng “thời trang nhanh” đang gây lãng phí (Phần 1)

1. Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với việc mặc đi mặc lại chiếc quần jean skinny thông thường? Đây là lý do tại sao quần jean ống rộng lại đang trở thành một lựa chọn thú vị trong mùa hè. Để mặc đẹp với chiếc quần jean này, hãy nghĩ tới những chiếc áo với kiểu dáng tương phản như áo sơ mi cúc suông hoặc áo hai dây, áo ống. Về đôi giày, bạn có thể lựa chọn thoải mái tất cả các loại để phối hợp cùng: giày thể thao, giày đế bệt, giày đế xuồng, bất cứ loại nào có thể giúp bạn “hack chân” đều hoàn hảo để đi cùng quần jean ống rộng.

2. Quần jeans ống loe (còn được gọi là quần ống loe) đã dần chuyển từ một món đồ xu hướng sang món đồ “trường tồn” – không bao giờ lỗi thời. Vì vậy nếu bạn chưa sở hữu quần ống loe nào, bây giờ là thời điểm thích hợp để sắm ngay một chiếc. Hãy chọn thiết kế có chiều dài chạm ngay phía trên mắt cá chân và kết hợp với một đôi cao gót có cổ thấp để đôi chân tuyệt đẹp của bạn có thể lộ ra nhiều hơn.

3. Tại sao phải tự gấp ống quần jean trong khi bạn có thể mua một chiếc với ống quần đã được gấp hoàn hảo? Thiết kế quần jean này tạo cho người mặc một cảm giác cứng rắn, chắc chắn. Vì vậy đôi giày của bạn nên phù hợp với sự mạnh mẽ này. Đi giày cao gót thấp hoặc bốt đế cao sẽ hoàn thiện phong cách mà chiếc quần này mang lại . Quần jean gấp gấu sẽ trông tuyệt vời với một chiếc áo phông trắng thông thường.

4. Quần jean ống đứng đã trở lại và nổi bật hơn bao giờ hết. Nhưng đây không phải là mẫu quần đã chiếm lĩnh làng thời trang thập niên 90. Với chất liệu vải trơn và tối màu, đây là sẽ lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn trông tươm tất và chỉn chu hơn thông thường. 

5. Kiểu quần này có vẻ không phải là thứ sẽ gây ấn tượng ngay từ ​​cái nhìn đầu tiên, nhưng đảm bảo bạn sẽ nhận ra mình mặc chúng ngày càng thường xuyên. Có vẻ ngoài gọn gàng như một chiếc quần ống ngắn, những chiếc quần jean này có thể kết hợp với giày thể thao cho những hoạt động cần di chuyển nhiều và với một chiếc sandal đan dây cho những buổi dã ngoại đầy phong cách. Đây có thể xem là kiểu dáng quần linh hoạt nhất cho ngày hè của bạn.