GIẢI TRÍ

BTC Miss Grand Vietnam 2022 có 'rén' trước phản ứng của CĐM về phần thi hô tên quá 'ô dề'?

Bảo An Nguyễn • 03-10-2022 • Lượt xem: 477
BTC Miss Grand Vietnam 2022 có 'rén' trước phản ứng của CĐM về phần thi hô tên quá 'ô dề'?

BTC Miss Grand Vietnam 2022 thừa nhận là bám sát theo đúng chuẩn format quốc tế thế nhưng trước làn sóng phản ứng kịch liệt từ phía khán giả, nên đành phải điều chỉnh phần hô tên theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Xem thêm:
Liệu đại diện Việt Nam có 'làm nên chuyện' tại Miss Grand International 2022?
Câu hỏi ứng xử của Mai Ngô tại Miss Grand Vietnam 2022, Lâm Khánh Chi bức xúc: ‘Bộ hết câu hỏi rồi hả?’ 
Đoàn Thiên Ân: Từ nạn nhân của miệt thị ngoại hình đến Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

 

Tại đêm Chung khảo toàn quốc Miss Grand Vietnam vào tối ngày 28/9 vừa qua, Top 50 thí sinh đã có màn hô tên gây “chấn động” dư luận. Trong đó, người thi cố tình kéo dài tên, người cố tình bẻ giọng, hô quá to khiến khán giả không nghe rõ họ tên gì hay đến từ đâu. Song, có người còn “ô dề” bằng cách biểu diễn hình thể để tạo ấn tượng. Bên cạnh một số beauty fans bày tỏ sự hào hứng thì phần lớn công chúng cho rằng những màn trình diễn này khá phản cảm và không phù hợp với tiêu chí của một cuộc thi hoa hậu. 


Nguyễn Tâm Như là cái tên trở nên "vụt sáng" sau màn hô tên khi vừa kéo dài và gằng giọng hai chữ "An Giang".


Huỳnh Thới Ngọc Thảo "Ba Lùi" khiến fans không khỏi thích thú với màn hô tên đầy sáng tạo thế nhưng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trước sự phản ứng “kịch liệt” từ phía khán giả và phía VTV cũng đã lên tiếng về việc điều chỉnh phần hô tên sao cho sang trọng và đúng chuẩn tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 vào tối 1/10 vừa qua. Đồng thời, phía Ban tổ chức cuộc thi cũng khẳng định sẽ điều chỉnh theo những ý kiến của khán giả và cơ quan ban ngành. 

Giữ đúng lời hứa, tại đêm chung kết, phần hô tên của Top 50 đã có sự thay đổi tích cực. Lần lượt theo từng nhóm 3 người, các thí sinh đọc tên và giới thiệu quê hương ngắn gọn, không còn những thể hiện quá đà gây tranh cãi như đêm chung khảo vừa qua. 


Màn hô tên của Top 50 Miss Grand Vietnam 2022 đã được thay đổi nhẹ nhàng và sang chảnh hơn, nhiều ý kiến cho rằng đây rất phù hợp với tiêu chí của một Hoa hậu đúng nghĩa.

Chia sẻ về việc điều chỉnh phần hô tên của Top 50, bà Phạm Kim Dung tiếc nuối: “Chia sẻ về việc này rất là buồn. Trong đêm chung kết, một phiên bản rất hay, nhẹ nhàng, sang trọng nhưng buộc phải cắt hết. Nếu muốn đúng theo tiêu chí của cuộc thi, chúng ta cũng cần phải có thời gian để mọi người thẩm thấu. 

Nếu như được hô tên theo phiên bản đã tập tổng duyệt vào ngày 30/9 cũng rất dễ thương. Nhưng sau buổi tổng duyệt, ý kiến của các cơ quan đã đề nghị phải thay đổi. Để cho an toàn, chúng tôi chỉ cho phép thí sinh hô tên và địa phương. Bởi, trong lúc các bạn phiêu, các bạn sẽ bị phấn khích bởi tiếng hò reo của khán giả và bị lạc giọng cũng như nhiều vấn đề phát sinh sẽ khiến khó kiểm soát”.


Nếu nói "BTC Miss Grand Vietnam có 'rén' trước phản ứng của CĐM về phần thi hô tên quá 'ô dề'?" thì chắc hẳn là có bởi nếu không, BTC sẽ không điều chỉnh để phù hợp hơn với mọi đối tượng, thị hiếu của khán giả. Tuy nhiên, bà Phạm Kim Dung khá tiếc nuối khi không thể thực hiện được màn hô tên theo đúng format của cuộc thi quốc tế. 

Theo tiêu chí của cuộc thi Miss Grand International chính là tôn vinh những cô gái có tính cách năng động, dám thể hiện mình và phía Ban tổ chức cũng như đại diện cuộc thi bà Phạm Kim Dung cũng đang thực hiện theo đúng chuẩn format quốc tế. 

Tuy nhiên, không để mọi người phải chờ đợi lâu, “bà trùm hoa hậu” hẹn lại màn hô tên năm sau sẽ “bùng nổ” nhưng vẫn không gây khó chịu người xem. “Vì thế, có thể chúng ta sẽ hẹn lại màn hô tên sang năm sau. Có thời gian nhiều hơn và trình các phương án hô tên như thế nào để được chấp thuận cho việc hô tên thú vị, giải trí nhưng vẫn không làm chói tai người nghe, không gây khó chịu cho những người chưa quen”, bà Phạm Kim Dung cho hay. 

Tối 1/10 vừa, Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 đã chính thức khép lại và chiếc vương miện danh giá đã thuộc về người đẹp gốc Long An - Đoàn Thiên Ân và 4 Á hậu lần lượt là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư và Ngô Thị Quỳnh Mai.