VĂN HÓA

Chân dung ca sĩ Hàn thích ăn Tết tại Việt Nam 

Tiểu Kiều • 20-01-2023 • Lượt xem: 1157
Chân dung ca sĩ Hàn thích ăn Tết tại Việt Nam 

Young Ju là một nữ ca sĩ Hàn Quốc đang hoạt động sôi nổi tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Đồng thời, cô cũng rất thích thú với văn hóa đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Trong thời đại hội nhập phát triển, Tết Nguyên đán tại Việt Nam là lễ hội mà nhiều người nước ngoài luôn thích thú muốn trải nghiệm, và nữ ca sĩ Young Ju chính là một trong số đó.

Cô gái Hàn Quốc với tình yêu dành cho Việt Nam

Sinh ra và trưởng thành tại Hàn Quốc, Young Ju có mối lương duyên với Việt Nam nhờ bà bác dâu người Việt mà cô hay gọi là “bà nội Việt Nam”. Young Ju cho biết, sau chuyến du lịch đến Việt Nam năm 2018, cô đã phải lòng đất nước con người nơi này và quyết định chuyển đến đây sinh sống. Đặc biệt, gia đình và cả người bạn trai quen 2 năm của Young Ju đã khá sốc, không ủng hộ việc cô rời bỏ cuộc sống ổn định ở Hàn để sang Việt Nam bắt đầu cuộc sống mới. Trước lời đề nghị cùng sang Việt Nam của Young Ju, người bạn trai đã chọn ở lại quê hương và cả hai đã quyết định chia tay để cho đối phương lối đi riêng. 

Từ khi sang Việt Nam, Young Ju tích cực học tiếng Việt. Qua hơn 2 năm, kỹ năng nghe nói của cô tiến bộ không ngừng. “Nếu chấm điểm trên thang điểm 10, tôi sẽ cho mình 7 điểm. Bởi vì mọi người thường khen tôi nói tốt, nên tôi rất tự tin vào tiếng Việt của mình. Tôi đọc nhanh, viết không bị sai chính tả, còn nghe thì hơi yếu, tùy vào chất giọng của người nói nữa. Tôi vẫn đang học thêm tiếng Việt mỗi ngày trên app, và sẽ cố gắng để nghe giỏi hơn nữa”, mỹ nhân sinh năm 1995 chia sẻ.

Song song với việc rèn luyện khả năng ngôn ngữ, Young Ju cũng hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam sôi nổi. Cô phát hành các MV “Của mình em được không”, “Mình yêu một lần”... và tham gia các show truyền hình. Young Ju thổ lộ: “Năm 2022 của Young Ju có nhiều niềm vui. Young Ju đã đạt được điều mình muốn. Young Ju cũng thấy hạnh phúc vì có thêm nhiều bạn Việt Nam, được ăn món ngon, đi chợ truyền thống, Young Ju cũng đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam nữa. Thế nên, có thể nói năm 2022 của Young Ju rất hạnh phúc và trọn vẹn”.

 “Xong Tết, tôi sẽ là người Việt Nam 100%”

Vì yêu thích Việt Nam, Young Ju cũng nhiều lần đón Tết Nguyên đán ở đất nước chữ S này. Cô hào hứng: “Tính luôn Tết 2023 là lần thứ 3 tôi đón Tết ở Việt Nam. Lần này, tôi sẽ không đi chơi và ở nhà dọn dẹp nhà để đón họ hàng, bạn bè thôi. Xong Tết chắc chắn Young Ju sẽ là người Việt Nam 100%”.

Young Ju cho hay cô tham khảo những hoạt động đón Tết của người Việt Nam để làm theo, vì cô chưa có kinh nghiệm đón Tết ở nhà. “Tôi ở chung cư nên chắc là dọn dẹp sạch sẽ và mua hoa về trang trí thôi. Young Ju sẽ hỏi Bà Nội Việt Nam để chuẩn bị mâm ngũ quả, bánh mứt và hạt dưa cho giống người Việt”, người đẹp sẵn sàng “nhập gia tùy tục”.

Bên cạnh đó, do sống một mình nên Young Ju chuẩn bị Tết khá đơn giản, chỉ dọn dẹp nhà cửa, mua hoa và học nấu 1, 2 món ăn Việt Nam để đãi bạn bè. Còn đêm giao thừa, cô dự định sẽ về nhà bà nội Việt Nam để chúc Tết mọi người. Cô vui vẻ: “Mong là được nhận được nhiều lì xì”.

Luôn muốn học nhiều hơn về văn hóa Việt Nam

Nói về nguyên nhân đón Tết ở Việt Nam, Young Ju bật mí: “Vì trong năm, Young Ju đã về Hàn Quốc thăm gia đình nhiều lần rồi, và Tết ở Việt Nam rất khác với Hàn Quốc nên Young Ju muốn trải nghiệm”.

Cô kể thêm: “Tết ở Việt Nam được nghỉ nhiều ngày, có bánh mứt và trái cây ngon ngon. Mọi người còn cùng nhau đón giao thừa nữa, Young Ju thấy hoạt động này rất vui. Ở Việt Nam, Young Ju thấy mọi người xem trọng Tết nhất, vì luôn về quê thăm ông bà, cha mẹ dịp này. Nên năm nay Young Ju muốn đón Tết cùng gia đình bà nội Việt Nam để có thể học nhiều hơn về văn hoá Việt”. 

Young Ju cũng nhận xét sự khác biệt lớn về văn hóa đón Tết của Hàn Quốc và Việt Nam. Nữ ca sĩ cho biết: “Ở Hàn Quốc, phần lớn người dân hết theo kiểu truyền thống rồi, cuộc sống cũng rất bận rộn, Tết chỉ được nghỉ 3 ngày thôi. Ngoài ra, trong năm cũng không có nhiều ngày nghỉ, nên người trẻ thường tận dụng để đi du lịch chứ không về thăm quê. Và phong cảnh Tết ở 2 nước cũng khác nhau lắm. Ở Hàn Quốc, Tết sẽ thường vào mùa đông nên rất lạnh và có nhiều tuyết, còn ở Việt Nam thì vào mùa Xuân thường có mưa phùn, phong cảnh có nhiều màu sắc rực rỡ”. “Young Ju mong người Việt Nam hãy giữ gìn truyền thống Tết mãi mãi nhá, vì thật sự Tết của người Việt Nam quá đẹp”, cô nhấn mạnh. 

Sau Tết Nguyên đán 2023, Young Ju và ê kíp có nhiều dự án mới. “Mong là mọi người tiếp tục đón nhận và ủng hộ sản phẩm mới của Young Ju nha. Còn riêng Young Ju thì sẽ học thêm tiếng Việt, đi luyện thanh để hát tiếng Việt tốt hơn, học nhảy và có thể sẽ học chơi một loại nhạc cụ nữa để giúp ích cho công việc ca hát của mình”, cô nhắn gửi đến khán giả.

Young Ju xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, độc giả Duyên Dáng Việt Nam, cảm ơn Việt Nam và chúc tất cả mọi người ăn Tết vui vẻ nha.