Duyên Dáng Việt Nam

Chuẩn bị cho con đi du học, đừng quên dạy con bí quyết tiết kiệm nơi xứ người

My Thu • 10-07-2020 • Lượt xem: 451
Chuẩn bị cho con đi du học, đừng quên dạy con bí quyết tiết kiệm nơi xứ người

Làm thế nào để đảm bảo tài chính cho con khi đi du học? Liệu con có xoay sở được với những tình huống bất ngờ khi chỉ có một mình ở một đất nước xa lạ? Cuộc sống nơi xứ người luôn có những thứ phát sinh đột ngột khiến các bạn du học sinh không kịp trở tay. Bởi vậy, cha mẹ nhất thiết phải chuẩn bị cho con kiến thức tài chính, ý thức chi tiêu sao cho hợp lý và hiệu quả.

Bài xem thêm

15 cách tiết kiệm khi mua thực phẩm nhưng vẫn được ăn ngon

Mua bảo hiểm
Bảo hiểm là một trong những cách tốt nhất giúp du học sinh tiết kiệm được một khoản tiền khi du học. Những chi phí y tế, tai nạn, rủi ro ở nước ngoài khá đắt đỏ. Những rắc rối mà du học sinh thường gặp như mất laptop, bị thương,…sẽ được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả khi có bảo hiểm. Vì thế du học sinh nên mua bảo hiểm, để có thể đối phó kịp thời với những rắc rối phát sinh đồng thời giảm bớt áp lực tài chính.

Chọn chỗ ở hợp lý
Vấn đề chỗ ở luôn là nỗi lo lắng của cả du học sinh và gia đình. Du học sinh thường có nhiều lựa chọn về chỗ ở như: ký túc xá, căn hộ, nhà tập thể và trọ với người bản xứ. Tuy nhiên nếu để nói tiết kiệm tiền thì bạn nên ở ký túc xá của trường vừa thuận tiện đi lại, vừa được giao lưu cùng bạn bè quốc tế với chi phí khá rẻ. Hoặc có thể chọn hình thức trọ tại nhà người bản xứ nếu thuận tiện trong việc đi lại và hợp túi tiền của bạn.

Tận dụng hàng giảm giá
Một bí quyết  tiết kiệm tiền hợp lý không thể bỏ qua đó là hãy biết cách trả giá khi mua sắm. Ở những nước phát triển cho rất nhiều cửa hàng giảm giá cho học sinh, sinh viên 20%, 30%,… tùy chỗ. Vì vậy trước khi mua sắm hãy kiểm tra thông tin chắc chắn và mang theo thẻ sinh viên khi đến cửa hàng để được giảm giá.
Ngoài ra, trong một số trường hợp việc giảm giá chỉ áp dụng khi mua hàng online. Lúc này, bạn nên lựa chọn những trang web đáng tin cậy như eBay và Amazon vừa uy tín lại có nhiều chương trình ưu đãi.

Mua đồ second – hand
Mua đồ đã qua sử dụng là một cách tiết kiệm tiền được rất nhiều du học sinh áp dụng. Có thể là quần áo, giày dép, đồ nội thất, tất tần tật đều có những cửa hàng hay những trang web đăng bán lại. Hãy tận dụng và chọn mua lại những món đồ chưa quá cũ kỹ, đa phần đồ sales lại đều được check kỹ chất lượng cả rồi, đều còn khả năng sử dụng được. Một số du học sinh thường hay mua sách cũ cho các khóa học, đây cũng là một cách rất hay để tiết kiệm đáng kể tài chính khi du học.

Sử dụng phương tiện công cộng
Nếu bạn có điều kiện sở hữu riêng cho mình một chiếc xe thì rất tốt. Tuy nhiên, không ít du học sinh không có điều kiện tài chính quá dư giả thì phương tiện công cộng là lựa chọn hợp lý.
Nếu di chuyển trong nội thành bạn có thể chọn xe bus, tàu điện. Những phương tiện này ở những nước phát triển rất hiện đại và tiện nghi. Ngoài ra, ở những nước trong khối liên minh Châu  u, thay vì đi máy bay bạn có thể chọn tàu hỏa cũng rất tiện lợi. Việc sử dụng phương tiện công cộng không những giúp du học sinh tiết kiệm tiền mà còn có cơ hội làm quen, mở rộng mối quan hệ với người bản xứ.

Liên lạc với người nhà đúng cách
Khi du học xa nhà, người thân thì lo lắng, nhớ nhung còn cái bạn du học sinh đôi khi cũng nhớ nhà, đặc biệt là khoảng thời gian mới qua. Các bạn phải liên tục giữ liên lạc hầu như là mỗi ngày với người thân. Chính vì vậy đã tốn khá nhiều tiền vì phí cước gọi quốc tế khá đắt.
Ngày nay, trong thời đại 4.0 mỗi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn hãy sử dụng những dịch vụ trực tuyến miễn phí như Skype, Facebook, Facetime,…để liên lạc với người thân và bạn bè. Với công nghệ hiện đại bạn không chỉ nghe được giọng nói mà còn nhìn thấy mặt nhau khi trò chuyện, tâm sự cùng người thân với chi phí cực thấp.

Ăn uống
Đây là vấn đề có thể nói là hot nhất, được cả gia đình và du học sinh quan tâm nhiều nhất. Không nói đến vấn đề khẩu vị đồ ăn, gia vị không hợp hãy bàn về việc ăn uống sao cho đủ chất mà vẫn tiết kiệm tiền.
Một bí quyết nhỏ đó là đừng quá phụ thuộc vào những thực phẩm tiện lợi như pizza, thức ăn nhanh…mà hãy tự nấu nướng. Việc tự nấu ăn sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ mà còn thơm ngon, hợp vệ sinh. Ngay cả khi ở Việt Nam, nấu ăn tại nhà cũng là cách tiết kiệm tiền vô cùng hiệu quả.


Khi đi chợ, siêu thị hãy mua thực phẩm với số lượng lớn để tiết kiệm hơn, nhưng phải luôn chú ý đến hạn sử dụng, đừng vì ham rẻ nhất thời mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Những thứ bạn nên mua với số lượng lớn như gạo, mì, gia vị, bột giặt,…vì bạn sẽ có thể bảo quản lâu được. Và đừng vì ham giảm giá mà mua ồ ạt rồi không dùng hết dẫn đến hư hỏng thì đó lại là lãng phí.  
Hãy áp dụng ngay từ bây giờ để có thể giảm bớt gánh nặng tài chính khi du học với 6 bí quyết tiết kiệm tiền cho du học sinh bên trên nhé. Mỗi thứ một ít, lâu dần sẽ tiết kiệm được một khoản không hề nhỏ đấy.