ĐỜI SỐNG

Chúng ta học được gì sau vụ việc cháu bé 7 tuổi gần đây bị bắt cóc?

Thành Nhân (Tổng hợp) • 16-08-2023 • Lượt xem: 10671
Chúng ta học được gì sau vụ việc cháu bé 7 tuổi gần đây bị bắt cóc?

Gần đây, một vụ việc bắt cóc một bé trai 7 tuổi tại Long Biên (Hà Nội) đã làm dư luận xôn xao. Mặc dù thủ phạm đã bị bắt giữ, nhưng cộng đồng mạng và đặc biệt là những người làm cha mẹ với con nhỏ vẫn cảm thấy kinh hoàng trước hành vi táo tợn của tội phạm.

Thực tế cho thấy vấn đề bắt cóc trẻ em vẫn đang là một mối quan ngại không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Số liệu cho thấy tại Mỹ, mỗi 40 giây lại có một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra.

Mạng lưới Trẻ em mất tích toàn cầu (Global Missing Children’s Network) cung cấp các dữ liệu cho thấy số lượng trẻ em mất tích hàng năm ở nhiều quốc gia, ví dụ như Đức với 100.000 trẻ, Ấn Độ với 96.000 trẻ, Nga với 49.000 trẻ, Australia với 20.000 trẻ... Tình hình này cho thấy tỷ lệ bắt cóc rất cao và hầu hết các trẻ em bị bắt cóc ít có cơ hội trở về gia đình.

Theo một báo cáo trên trang Odintracking, một điểm đáng chú ý là có 19 trong 20 trẻ tự nguyện đi cùng với người lạ; 90% các trường hợp mất tích của trẻ em xuất phát từ việc lạc đường, lạc hướng, quên điện thoại hoặc bị cuốn vào Internet, đi chơi cùng bạn bè mà quên liên lạc với phụ huynh.

Về nguyên nhân gây ra tình trạng mất tích của trẻ em, 22% là do xung đột quyền nuôi con trong gia đình; 45% trường hợp bắt cóc liên quan đến người lạ; và 21% do những người thân quen.

Đôi khi, người bắt cóc có vẻ ngoài dễ gần, đáng tin, và đôi khi chúng có thể là những người quen. Điều quan trọng mà cha mẹ nên giáo dục cho con là cách phân biệt giữa người đáng tin cậy và làm gì khi có người nào đó muốn đưa chúng đi đâu đó.

Hình ảnh được ghi lại từ camera khi cháu bé bị bắt cóc.

Dưới đây là một số gợi ý mà cha mẹ có thể tham khảo.

Tránh xa những người lạ

Phụ huynh cần hướng dẫn con cách phân biệt người lạ. Điều quan trọng là ngay cả khi ai đó có vẻ giống người mà con biết, nếu con không nhận biết rõ, họ vẫn là người lạ. Trong trường hợp như vậy, trẻ cần được khuyến khích tránh tiếp xúc và nói chuyện với những người lạ. Vì nếu câu chuyện kéo dài quá lâu trẻ có thể bị thôi miên hoặc rơi vào cái bẫy kịch bản bắt cóc của kẻ xấu.

Không theo dù là người quen

Dạy con rằng ngay cả khi có người quen muốn đưa đi đâu đó, con cũng nên thông báo cho cha mẹ biết trước và xác nhận với họ trước khi đi theo. Không bao giờ nên đồng ý theo người khác mà không có sự đồng ý của cha mẹ. 

Hình minh họa

Luôn giữ liên lạc

Hãy dạy con cách giữ liên lạc với cha mẹ hoặc người thân trong trường hợp cần. Điều này bao gồm sử dụng điện thoại di động hoặc biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh nếu cần.

Biết cách tìm đến những người đáng tin cậy

Giúp con biết định danh và nhận biết những người có thể giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp, như cảnh sát, nhân viên an ninh, người lớn trong khu vực công cộng.

Nắm rõ thông tin cá nhân

Hãy dạy con cách nói tên, địa chỉ, số điện thoại của cha mẹ một cách rõ ràng, để khi cần, họ có thể cung cấp thông tin này cho những người có thể giúp đỡ.

Hiểu rõ về sự quan trọng của việc cảnh báo

Dạy con nhận biết những tình huống bất thường hoặc cảnh báo, như những người không quen biết đến gần, hay những hành vi lạ lẫm. Từ đó trẻ có phản xạ có điều kiện để tự vệ và giữ an toàn cho chính mình.

Tạo sự chú ý

Nếu có ai đó cố gắng ép con đi cùng họ hoặc đưa con vào ô tô, cha mẹ nên dạy con cách ứng phó bằng cách chạy xa và tạo ra sự chú ý bằng cách la lớn: "Tôi không quen biết anh/chị ấy"; "Giúp tôi với"... Đây là cách nhanh chóng xử lý tình huống, vì thường những kẻ bắt cóc muốn thực hiện hành động một cách không bị chú ý. Khi con hét to, mọi người xung quanh sẽ lưu ý đến con và giúp giảm nguy cơ con bị bắt cóc.

Hơn nữa, cha mẹ cũng cần dạy con, khi bị người lạ nắm tay và kéo đi, con nên phản kháng bằng cách cắn, đạp hoặc cố gắng thu hút sự chú ý của những người xung quanh bằng mọi cách có thể.