Duyên Dáng Việt Nam

Để tránh lây nhiễm COVID-19, vì sao bạn không nên bật máy lạnh?

Châu Anh • 31-03-2020 • Lượt xem: 559
Để tránh lây nhiễm COVID-19, vì sao bạn không nên bật máy lạnh?

Bạn hãy tắt điều hòa, mở cửa sổ cho gió và nắng vào nhà. Đây là cách mà các chuyên gia đưa ra để hạn chế COVID-19.

Hạn chế bật điều hòa để tránh nguy cơ phát triển và trú ẩn của Virus Corona

Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, tại khí hậu khô và mát thì virus sẽ phát triển nhanh hơn. Qua đó chúng sẽ rất khó tồn tại ở khí hậu nóng và ẩm.

Nóng, ẩm có nghĩa là hơn 30 độ C, và với độ ẩm trên 80%.

Chính vì thế, khi bật điều hòa, bạn buộc phải đóng cửa. Không gian lúc này trở nên mát, khô và kín. Đó lại là điều kiện để virus phát triển và phát tán.

Đây là nghiên cứu  được công bố trên tạp chí Social Science Research Network, do hai nhà khoa học Qasim Bukhari và Yusuf Jameel, thuộc Viện  Công nghệ Massachusetts (Mỹ) thực hiện.

Phân tích cũng cho thấy, tới 90% các trường hợp toàn cầu của dịch bệnh này xảy ra ở khu vực nhiệt độ 3-17 độ C, độ ẩm tuyệt đối 4-9 g/m3.

Trong khi đó tại các nước có nhiệt độ trung bình cao hơn 18 độ C và độ ẩm tuyệt đối lớn hơn 9 g/m3, số trường hợp COVID-19 ít hơn 6% so với các trường hợp toàn cầu.

Đặc biệt, độ ẩm có thể đóng vai trò quan trọng, vì hầu hết việc lây lan Covid-19 đã xảy ra ở những khu vực tương đối ít ẩm hơn.