VĂN HÓA

Đón chờ mùa lễ hội tháng 12 đặc sắc tại Việt Nam và thế giới

Cẩm Chi • 30-11-2022 • Lượt xem: 678
Đón chờ mùa lễ hội tháng 12 đặc sắc tại Việt Nam và thế giới

Tháng cuối cùng của năm luôn được tất cả mọi người mong chờ bởi nhiều hoạt động văn hóa lễ hội sôi nổi diễn ra trong thời điểm chuyển giao sang năm mới - thời khắc tạo nên những bữa tiệc thăng hoa của trang phục, âm thanh, ánh sáng và những nghi thức độc đáo. 

Lễ hội áo dài, khinh khí cầu ở 2 thành phố lớn

Những ai yêu tà áo dài sẽ không thể bỏ qua “Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022” diễn ra từ ngày 2-4/12/2022, tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện nhằm tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam, và khuyến khích sáng tạo các loại hình du lịch độc đáo và hiệu quả. Lễ hội có 50 gian hàng đa dạng màu sắc của những chiếc áo dài dân tộc, các sản phẩm từ các làng nghề, doanh nghiệp du lịch, phụ kiện trang trí áo dài...

Không gian tái hiện các chủ đề ấn tượng như: Áo dài xưa và nay trong văn hóa của người Việt Nam; Áo dài với bạn bè và du khách quốc tế; Áo dài trong các hoạt động du lịch; Áo dài truyền thống và những sáng tạo hiện đại; các thương hiệu và nhà thiết kế áo dài nổi tiếng Việt Nam… Điểm nổi bật là chương trình trình diễn áo dài 3 miền Bắc – Trung – Nam, talk show; diễu hành và đồng diễn Áo dài; cuộc thi sáng tạo và thiết kế áo dài dành cho các sinh viên – nhà thiết kế trẻ… nhằm lan tỏa tình yêu áo dài đến đông đảo người dân, bạn bè và du khách quốc tế.

Từ ngày 8 – 12/12/2022, tuần lễ Du lịch TP.HCM sẽ chính thức diễn ra với nhiều hoạt động thú vị như: lễ hội Âm nhạc quốc tế “Hò dô”, ngày hội Khinh khí cầu lần thứ 2 cùng không gian văn hóa, walking tour, lễ hội văn hóa, âm nhạc – nghệ thuật, đường sách, giải chạy Marathon quốc tế.

Điểm nhấn của ngày hội là du khách sẽ được xem trình diễn bay khinh khí cầu, chụp hình check-in với khinh khí cầu, trải nghiệm dịch vụ bay trên khinh khí cầu, ngắm toàn cảnh thành phố tại độ cao 70m tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức). Bên cạnh đó, chương trình “Đêm hoa đăng” vào tối 11.12 cũng sẽ có những hoạt động biểu diễn nghệ thuật với khinh khí cầu, tạo điểm nhấn cho sự kiện, các hoạt động dành cho gia đình và trẻ em, trải nghiệm ẩm thực.

Độc đáo với lễ hội văn hóa dân tộc

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2-4/12 tại Phú Thọ với sự tham gia của 7 tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Yên Bái.

Sự kiện mang đến nhiều hoạt động phong phú như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc; Không gian văn hóa và ẩm thực truyền thống của các địa phương; Liên hoan nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; Triển lãm Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc; Ảnh đẹp du lịch Tây Bắc năm 2022 và các chương trình tour tham quan, điểm đến của các địa phương…

Bắt đầu từ cuối tháng 12 đến hết tháng 3 năm sau cũng là thời điểm các dân tộc Tây Nguyên như: Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Xơ - đăng, M’Nông,… đón lễ hội Mừng lúa mới. Theo phong tục hằng năm sau mùa gặt hái, dân làng nơi đây sẽ cùng tổ chức lễ hội Mùa xuân hay còn gọi là lễ Mừng lúa mới.

Lễ hội diễn ra trong suốt 7 ngày đêm trong không khí rộn ràng tiếng chiêng, tiếng trống, mọi gia đình đều làm lễ ăn cơm mới để tạ ơn trời đất, thần lúa, tổ tiên cầu mong cho mùa màng bội thu,… Sau nghi thức rước hồn lúa, các già làng chủ trì tổ chức cúng lễ trong buôn làng của mình để cầu mưa thuận, gió hòa, khỏe mạnh. Trong những ngày lễ hội người Ê Đê còn có các sinh hoạt văn hóa đặc sắc như: kể sử thi, thổi kèn đing năm, đing Ktút, hát dân ca, …

Các lễ hội chuẩn bị đón năm mới trên thế giới

Tại Đất nước mặt trời mọc – nơi có hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ mỗi năm thì tháng 12 là thời điểm mọi người tập trung về Sensoji (Asakusa Kannon) trong quận Asakusa, Tokyo. Ngôi chùa cổ nhất thủ đô sẽ là nơi tổ chức lễ hội truyền thống Hagoita-Ichi diễn ra từ 17 đến 19/12. Trong khi đó, nằm cách Tokyo chỉ 90 phút, lễ hội đêm Chichibu được coi là một trong 3 lễ hội rước kiệu lớn nhất của Nhật Bản với đèn lồng, cỗ kiệu được trang trí lộng lẫy, âm nhạc, và pháo hoa hoành tráng. Quầy thức ăn được đặt ở xung quanh thị trấn nhỏ để bạn có thể thưởng thức hương vị thực phẩm đường phố Nhật Bản và amazake (rượu gạo ngọt) để giữ ấm cơ thể.

Nếu yêu văn hóa Ấn Độ, bạn không thể bỏ qua lễ hội Hornbill (Lễ hội chim Hồng Hoàng) ở Nagaland – vùng đất nổi tiếng bởi mặt nạ gỗ nghệ thuật, trang phục chiến binh Naga dũng mãnh, biểu diễn âm nhạc và vũ điệu quyến rũ.

Trong tuần đầu tiên của tháng 12, du khách tìm về nơi rẻo cao này để tham gia những ngày hội ca múa hát cùng các bộ tộc bản địa, tham gia nghi lễ, trò chơi dân gian, sản phẩm nghệ thuật truyền thống, hay làm khán giả của cuộc thi marathon, triển lãm ảnh, đua xe địa hình, cuộc thi sắc đẹp, thi nhạc Rock … 

Tại Los Angeles, Mỹ tháng 12 cũng là thời điểm lý tưởng để chìm trong không khí của Krampusfest diễn ra từ 5 đến 21/12 ở thành phố Bắc Mỹ. Krampus vốn là loài quỷ trong các câu chuyện dân gian của châu Âu gắn liền với thánh Nicholas khi cùng đi phát quà trong đêm Noel và trừng phạt những đứa trẻ hư. Lễ hội kéo dài hơn 2 tuần gồm nhiều hoạt động phong phú như Krampus Run (12/12), Krampus Ball (7/12), Krampus Rumpus (21/12), với đoàn diễu hành toàn quỷ hay chuẩn bị tinh thần đối mặt với những ác quỷ trưng bày trong các cửa hàng.

Một trong những lễ hội truyền thống mang màu sắc kỳ lạ là Klausjagen ở Thụy Sỹ. Hàng năm, người dân địa phương đến bờ phía bắc của hồ Lucerne và đuổi theo ông già Noel bằng một chiếc chuông. Trong 2 giờ diễn ra lễ hội, người dân sẽ dùng những cây roi dài hơn 2m để đuổi theo ông già Noel. Sau đó, khoảng 200 người sẽ đội những chiếc mũ khổng lồ rực rỡ sắc màu xuống phố diễu hành. Sau đó, hàng ngàn người khác sẽ tuần hành khắp các con phố, đem theo các lục lạc, tù và hay bất kỳ cái gì có thể tạo ra âm thanh lớn. Người dân tin rằng, âm thanh càng lớn càng xua đuổi được nhiều tà ma.

Nếu bạn đang tìm kiếm món quà thích hợp cho mùa Giáng sinh và năm mới, có đến 12 cơ hội để thực hiện điều đó tại chợ Giáng sinh diễn ra từ 2 đến 12/12 tại Auckland, New Zealand. Hãy tìm đến Westfield Downtown, Customs Street West và mang về rượu vang, xúc xích Đức, chocolate hay các loại trái cây như dâu, phúc bồn tử và những món đồ trang trí nhà cửa xinh xắn.

Lễ hội đường phố Junkanoo tổ chức từ sau lễ Giáng sinh đến ngày 1/1 là lễ hội quốc gia của Bahamas và được ví như lăng kính vạn hoa của màu sắc và âm thanh. Lễ hội hội tụ các điệu nhảy truyền thống với tiếng chuông trên cổ các chú bò, tiếng trống da dê và tiếng huýt sáo, kèm theo âm thanh của một loạt các nhạc cụ bằng đồng. Những trang phục sặc sỡ của các vũ công tham gia lễ hội mang đến khung cảnh vui tươi đặc sắc dọc phố phường. Các nhóm tham gia lễ hội đều chuẩn bị trang phục hóa trang rất tỉ mỉ từ nhiều tháng để tranh giải thưởng cho trang phục đẹp nhất.