Duyên Dáng Việt Nam

Gia đình tỷ phú Bill Gates hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân viên mãn

Thảo Nguyên • 14-03-2018 • Lượt xem: 1464
Gia đình tỷ phú Bill Gates hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân viên mãn

Melinda nói với Fortune:“Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Bill cũng giống như những chàng trai tôi gặp thời đi học. Tôi và họ đều rất tôn trọng lẫn nhau. Tôi bị thu hút bởi trí thông minh và sự vui tính của Bill”.

Bill Gates gặp vợ mình trong một ngày đẹp trời năm 1987, khi Melinda gia nhập tập đoàn Microsoft với tư cách là người quản lý sản phẩm. Lúc đó, Melinda hút hồn giám đốc điều hành Bill Gates bởi vẻ ngoài xinh đẹp và học thức cao.

Bill tiếp cận và hỏi Melinda rằng: “Liệu em có muốn dùng bữa tối với anh trong 2 tuần không?”. Melina trả lời: “Em thấy việc này chẳng tự nhiên chút nào”. Tuy nhiên sau đó cô đã cho anh số điện thoại và nhắn, hãy liên lạc lại vào ngày gần nhất mà anh nhớ đến. Trái ngược với dự kiến, Bill gọi lại cho Melinda ngay vào tối hôm đó và hỏi một cách hóm hỉnh: “Điều này đã đủ tự nhiên cho em chưa?”.

7 năm sau ngày hẹn hò, họ chính thức đính hôn, cặp đôi cưới nhau vào năm 1994 tại Manele Bay Hotel, Hawaii. Bố mẹ Bill tặng cho đôi vợ chồng trẻ một cặp chim điêu khắc và nhìn chằm chằm về phía chân trời với nguyện vọng mong hai con sẽ mãi nhìn chung một hướng. “Đến giờ, đôi chim vẫn ở phía trước nhà chúng tôi”, Malinda viết trong lá thư năm 2018 của cặp vợ chồng.

Năm 1995, cặp đôi mua một biệt thự xa xỉ có tên “Xanadu 2.0” tại Medina, Washington. Năm 2016, giá trị ước tính của tòa nhà là 124 triệu USD (gần 3 nghìn tỷ VND)

Melinda nói rằng, mối quan hệ của mình đang thay đổi dần theo thời gian, cả hai đều duy trì sự bình đẳng trong cuộc sống. “Chúng tôi chưa bao giờ bất hòa” là lời đáp lại đầy hóm hỉnh của cô về câu hỏi cặp đôi xử lý ra sao khi tranh cãi nổ ra. Bà chia sẻ thêm, mối quan hệ của họ luôn tốt bằng cách luôn chia sẻ những giá trị cơ bản, tấm lòng cởi mở và sự tin tưởng lẫn nhau.

“Melinda và tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội cho một cuộc sống lành mạnh và hiệu quả, do đó chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tạo ra cách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên thế giới”, tỷ phú xếp thứ 2 thế giới theo xếp hạng của Forbes năm 2018 nói.

Họ đã có với nhau hai con gái và một con trai. Mặc dù là người đi đầu về công nghệ nhưng Bill không cho các con dùng điện thoại di động cho đến năm 14 tuổi. “Chúng tôi nuôi dạy con rất cẩn thận. Hàng tuần chúng sẽ được đưa đến nhà thờ Công giáo mà tôi và Melinda tham gia”, theo Rolling Stone.

Bill và Melinda cho con đọc nhiều thể loại sách ngay từ khi chính còn bé. Bill nói vợ ông chính là một động lực tuyệt vời gắn kết gia đình lại với nhau. “Melinda rất sáng tạo và luôn giúp tôi tìm cơ hội dành thời gian cho tụi nhỏ. Thậm chí khoảng thời gian đưa chúng đến trường cũng là thời điểm tuyệt vời để trò chuyện”.

Mỗi đứa trẻ nhà Gates sẽ thừa kế khoảng 10 triệu USD từ tài sản 89,6 tỷ USD của bố mẹ. Phần tiền còn lại sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện. “Tôi sẽ không cho bọn trẻ nhiều tiền vì làm thế chúng sẽ chây lười và ỷ lại. Tôi muốn chúng có thể tự do làm điều mình muốn”, tỷ phú Bill nói với TED.