VĂN HÓA

Hà Nội: Khai mạc 3 triển lãm thiết kế sáng tạo - nghệ thuật với nhiều thông điệp ý nghĩa

Hà Thành • 17-11-2023 • Lượt xem: 1250
Hà Nội: Khai mạc 3 triển lãm thiết kế sáng tạo - nghệ thuật với nhiều thông điệp ý nghĩa

Sáng ngày 17/11/2023, UBND quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức khai mạc 3 triển lãm thiết kế sáng tạo - nghệ thuật; đó là triển lãm “Sắp đặt nước và di sản tháp nước hàng Đậu”, triển lãm điêu khắc mỹ thuật “Sắt” và triển lãm ảnh “Di sản văn hóa quận Ba Đình”. Các triển lãm được tổ chức tại khu vực vườn hoa Vạn Xuân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Đây là chùm hoạt động hưởng ứng Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 do thành phố Hà Nội phát động, được gắn kết tạo chuỗi không gian “Dòng chảy Di sản trong thành phố Sáng tạo”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc các triển lãm.

Tại vườn hoa Vạn Xuân, quận Ba Đình tổ chức trưng bày, triển lãm các tác điêu khắc mỹ thuật "Sắt" của kiến trúc sư Dương Nguyễn Huy; triển lãm ảnh với “Di sản văn hóa quận Ba Đình” của kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức.

Tại tháp nước Hàng Đậu kế bên vườn hoa Vạn Xuân, nhân dân và du khách được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật do nhóm thiết kế gồm kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và cộng sự sáng tạo nên.

Các đại biểu tham quan “Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu”.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội là hoạt động thường niên của thành phố Hà Nội nhằm triển khai kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các thành phố Sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội ở tầm quốc gia, hội nhập với xu thế kinh tế sáng tạo quốc tế.

Du khách quốc tế tham quan triển lãm ảnh “Di sản văn hóa quận Ba Đình”.

Lễ hội kỳ vọng mang tới cho người dân thủ đô trải nghiệm mới, “đánh thức” các di sản văn hóa dọc bên bờ sông Hồng; hứa hẹn trở thành một bệ phóng cho sức mạnh sáng tạo của Hà Nội và có tính lan tỏa tạo động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa, dịch vụ khác phát triển.

Đông đảo người dân, du khách đến tham quan các triển lãm.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, đánh dấu năm thứ 3 tổ chức, Lễ hội năm nay diễn ra ở quy mô lớn, quy tụ các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế, nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo trong mọi lĩnh vực từ thiết kế, nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng… đến những đội ngũ thiết kế trong vận hành, tổ chức, các bạn sinh viên, tình nguyện viên, đội ngũ vệ sinh môi trường, các công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm, đường sắt...

Ban tổ chức đang tạo nên sân chơi sáng tạo, phát huy ý tưởng, kết nối các nhà sáng tạo đem lại cho công chúng Hà Nội, khách du lịch trong và ngoài nước một sản phẩm văn hóa sáng tạo đa dạng, chất lượng, màu sắc, thể hiện nguồn nội lực dồi dào bất tận của Hà Nội. Khuyến khích hình thành cộng đồng sáng tạo; kết nối đa lĩnh vực công nghiệp văn hóa khác nhau như: Kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế... hình thành các nền tảng sáng tạo nhằm phát huy các nguồn lực văn hóa, đặc biệt văn hóa truyền thống của Hà Nội.

Các triển lãm diễn ra đến ngày 26/11/2023.

Cùng thời gian này, cũng tại quận Ba Đình; và kéo dài vào 3 ngày cuối tuần đến hết tháng 12/2023, tại phố ẩm thực kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã (phường Trúc Bạch) diễn ra “Chuỗi không gian văn hóa giới thiệu ẩm thực Việt Nam”. Hoạt động được thực hiện tại 4 điểm thuộc bãi đỗ xe ven hồ Trúc Bạch. Tại mỗi điểm sẽ có 1 mô hình xe ô tô lưu động dừng đỗ, trong khoang hành khách có bố trí một sản phẩm ẩm thực vùng miền với hình thức trang trí, giới thiệu mới lạ cùng hệ thống ánh sáng, âm nhạc đặc trưng để du khách trải nghiệm. Du khách có thể tham gia gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và thưởng thức các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc.