Duyên Dáng Việt Nam

Hồ Ngọc Hà – ‘Nữ hoàng giải trí’ có 1-0-2 của showbiz Việt

Tuấn Tuấn • 06-05-2020 • Lượt xem: 5916
Hồ Ngọc Hà – ‘Nữ hoàng giải trí’ có 1-0-2 của showbiz Việt

Được biết đến với danh xưng “Nữ hoàng giải trí” đến nay Hồ Ngọc Hà vẫn ngồi chễm chệ trên ngôi vàng của mình. Dù ít nhiều cũng có vài nhân tố bao vây xung quanh lăm le ngôi vị này nhưng chưa có một ai có thể soán ngôi cô hay trở thành người kế nhiệm. 

"Tìm lại giấc mơ" cùng âm nhạc

Hồ Ngọc Hà xuất thân là một người mẫu với một số giải thưởng danh giá như: giải nhì “Siêu mẫu Hà Nội” (2000), giải nhất “Siêu mẫu Việt Nam” (2001), giải nhì “Tìm kiếm Siêu mẫu châu Á” (2002). Cùng với đó cô cũng gây ấn tượng khi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình. Khi đang là ngôi sao vedette của sàn diễn thời trang, Hồ Ngọc Hà đột ngột chuyển sang làm ca sĩ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cô tìm đến nhạc sĩ Huy Tuấn “tầm sư học đạo” và cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay “24 giờ 7 ngày”. Với album đầu tay Hồ Ngọc Hà không gây được nhiều tiếng vang, cô chỉ tạo được sự tò mò cho khán giả.


Hồ Ngọc Hà

Về mặt chuyên môn, giọng hát là thứ tất yếu nhưng Hồ Ngọc Hà gần như trắng tay khi không chinh phục được công chúng lẫn giới âm nhạc. Giọng hát của cô được mọi người nhận xét là thều thào, hát không ra hơi, rất khó nghe. Tuy nhận về phản hồi không mấy tích cực khi chuyển hướng sang ca hát, cô vẫn kiên trì tiếp tục theo đuổi đam mê. Hồ Ngọc Hà không xem việc đi hát là một cuộc dạo chơi, cô hoàn toàn nghiêm túc và xác định bản thân sẽ đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp lâu dài. 

Thẳng thắn nhìn vào vấn đề về giọng hát của mình, Hồ Ngọc Hà từng nói: "Khó khăn nhất đối với tôi ngay từ khi bắt đầu công việc ca hát là sự hoài nghi của nhiều người về giọng hát, trình độ chuyên môn của tôi. Tôi được gọi là "Nữ hoàng giải trí" nhưng chắc gì giới chuyên môn đã thừa nhận. Tôi tự ái nên phải chứng minh năng lực nghề nghiệp của bản thân. Tôi muốn chinh phục công chúng bằng giọng hát của mình chứ không chỉ là một người biết nắm bắt xu hướng âm nhạc mới hay thời trang...".


Sản phẩm âm nhạc đầu tay không thành công nhưng cũng không cản bước Hồ Ngọc Hà trên con đường theo đuổi âm nhạc.

Năm 2005, Hồ Ngọc Hà đầu quân về công ty của nhạc sĩ Đức Trí. Cô tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như album vol.2 “Và em đã yêu”, vol.3 “Muốn nói với anh”, vol.4 “Khi ta yêu nhau”, … cùng với sự đầu tư chỉn chu từ bài hát cho đến MV. 

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, Hồ Ngọc Hà ngày càng được công chúng đón nhận nhiều hơn khi cô vượt mặt những nghệ sĩ gạo cội của làng nhạc Việt mang về giải thưởng “Nữ ca sĩ của năm” tại lễ trao giải “Cống hiến 2007”. Giải thưởng này rất có ý nghĩa với cô, sau bao nhiêu năm đi hát giờ đây Hồ Ngọc Hà đã được nhìn nhận như là một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không còn là một người đẹp đi hát. 


“Xin hãy thứ tha” giúp Hồ Ngọc Hà thăng hạng nhanh chóng trên bản đồ nhạc Việt.

Năm 2009 là một năm đánh dấu sự thành công rực rỡ với cái tên Hồ Ngọc Hà. Chia tay ekip của nhạc sĩ Đức Trí, cô tìm đến cộng tác với một ekip mới của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Cú bắt tay này đã cho ra đời sản phẩm “The 1st single” cùng ca khúc chủ đạo “Xin hãy thứ tha”. Với phần âm nhạc bắt tai cùng chất nhạc thời thượng, ca khúc này nhanh chóng khuynh đảo thị trường nhạc Việt và nhận rất nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả. Thành công của “Xin hãy thứ tha” giúp nữ ca sĩ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia “Liên hoan bài hát châu Á” diễn ra tại Hàn Quốc. Màn trình diễn của cô không những làm người Việt Nam tự hào mà còn được đánh giá nhỉnh hơn so với phần trình diễn của các ca sĩ nước bạn.

Kể từ đây, Hồ Ngọc Hà được xem như là một “Nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt. Ngoài chất giọng khàn đặc trưng, ngoại hình của một siêu mẫu, cô còn làm mãn nhãn mọi người từ gu thời trang bắt mắt đến các sản phẩm âm nhạc đầu tư bài bản và những sân khấu trình diễn được dàn dựng công phu. Ngoài ra, thời điểm này Hồ Ngọc Hà còn trở thành “con gà đẻ trứng vàng” cho các nhãn hàng, thương hiệu lớn tại Việt Nam. Từ đồ điện tử, nước uống, dầu gội, mỹ phẩm hay thời trang đều có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà với vai trò đại sứ.


Ngoài danh xưng “Nữ hoàng giải trí” cô còn trở thành “Nữ hoàng quảng cáo” của Việt Nam khi trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hãng lớn
.

Đầu năm 2010, Hồ Ngọc Hà tạm gác mọi công việc và lui về sau thực hiện thiên chức của một người mẹ. Cô mang thai con trai đầu lòng và danh tính cha của đứa bé được tiết lộ là doanh nhân nổi tiếng Cường Đô la. Thông tin này khiến cô trở thành tâm điểm của dư luận trong suốt một thời gian dài. Theo sau đó là những ồn ào đời tư không đáng có cũng được phanh phui khiến hình ảnh của cô ít nhiều bị ảnh hưởng.

Giữa năm, Hồ Ngọc Hà bất ngờ trở lại với album phòng thu thứ 5 mang tên “Tìm lại giấc mơ”. Album này được thực hiện trong lúc nữ ca sĩ đang mang thai. Cô đã rất tâm huyết cho sản phẩm trở lại, theo như tiết lộ của đạo diễn thực hiện MV “Tìm lại giấc mơ”, anh đã rất lo lắng khi Hồ Ngọc Hà phải diễn những phân cảnh chạy, nhảy từ trong rừng ra đến bãi biển với chiếc bụng bầu mà cô đang mang. Đúng như tên gọi “Tìm lại giấc mơ”, đây là sản phẩm đánh dấu sự quay trở lại và tìm lại những trái tim người hâm mộ dành cho Hồ Ngọc Hà. Ca khúc chủ đề “ăn nên làm ra” giúp cô nhanh chóng lấy lại tên tuổi và sự nghiệp hồi sinh trở lại sau những điều tiếng xảy ra trước đó.


Sự trở lại cùng “Tìm lại giấc mơ” giúp Hồ Ngọc Hà chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Đây cũng là một trong những bài hit lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

Trong nhiều năm sau đó, sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà có sự thăng tiến rõ rệt trên mọi mặt trận. Cô tiếp tục ra mắt 2 album phòng thu “Invincible” (2011) và “Mối tình xưa” (2014). Theo sau đó là những “Ho Ngoc Ha Live Concert” (2011 & 2014), chuỗi đêm nhạc “Love Songs” (2016 & 2017) đã mang về nhiều tiếng vang và bội thu giải thưởng cho nữ ca sĩ. Một trong số đó có thể kể đến như: “Chương trình của năm” dành cho “Ho Ngoc Ha Live Concert 2011” (Cống hiến 2011), “Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất” (Mai Vàng 2011 & 2012), “Album của năm” dành cho “Mối tình xưa” (Làn sóng xanh 2014), … Đặc biệt, chuỗi đêm nhạc “Love Songs” đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước giọng hát của Hồ Ngọc Hà. Kỹ năng thanh nhạc của cô ngày càng hoàn thiện và điêu luyện hơn trước rất nhiều. Thành quả nào đạt được cũng đều phải trải qua gian khổ, Hồ Ngọc Hà đã kiên trì tập luyện trong suốt những năm tháng theo nghề. 


“Love Songs” – Một trong những dấu ấn âm nhạc đặc sắc nhất của Hồ Ngọc Hà với những ca khúc ballad sở trưởng của nữ ca sĩ.

Đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc thể hiện giọng hát đầy tiến bộ của Hồ Ngọc Hà được khán giả chia sẻ rất nhiều trong thời gian qua.

Ở địa hạt truyền hình thực tế, Hồ Ngọc Hà là một trong những cái tên hàng đầu bảo chứng sức hút cho chương trình. Cô được mệnh danh là “first face” khi các chương trình diễn ra mùa đầu tiên đều có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà trên ghế nóng. Từ “Giọng hát Việt”, “Nhân tố bí ẩn”, “The remix – Hòa âm và ánh sáng”, “The face – Gương mặt thương hiệu”, "Gương mặt thân quen",… không chương trình nào mà vắng mặt cô. Dù là những lần đầu làm giám khảo cho các chương trình ở mùa đầu tiên không tránh khỏi những tranh cãi trái chiều đến từ dư luận. Nhưng nữ ca sĩ luôn chứng tỏ cho khán giả nhìn thấy được năng lực thực sự của bản thân hoàn toàn xứng đáng với vị trí mà cô đảm nhận.


Dù không còn là một người mẫu nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn tràn đầy kinh nghiệm trong vai trò huấn luyện viên cho chương trình “The face – Gương mặt thương hiệu 2016”.

Danh xưng “Nữ hoàng giải trí” còn giúp cho cô luôn xuất hiện trình diễn ở những chương trình chung kết như: “Hoa hậu Việt Nam”, “Vietnam’s Next Top Model”, “Gương mặt thân quen”, … Cô luôn mang đến những sân khấu bùng nổ được đầu tư mới lạ từ dàn dựng cho đến trang phục và vũ đạo.


Hồ Ngọc Hà là gương mặt quen thuộc tại các chương trình biểu diễn lớn với quy mô tầm cỡ.

Từ một người đẹp đi hát, Hồ Ngọc Hà đã vươn lên trở thành “nữ hoàng” với chiếc vương miện vô hình được áp đặt lên trên cô. Trụ vững ở vị trí ấy là một Hồ Ngọc Hà đầy nghị lực luôn nhìn về phía trước, chỉ tiến thẳng chứ không đoái hoài nhìn lại phía sau. Đó chính là thành quả được đánh đổi bằng sự lao động nghiêm túc và không ngừng sáng tạo, biến hóa bản thân qua từng ngày của cô mang đến cho khán giả.

Vị trí “Nữ hoàng giải trí” liệu có lung lay?

Nổi tiếng là một ngôi sao hạng A, Hồ Ngọc Hà còn được nhiều người nhắc đến là một người phụ nữ thị phi nhất của showbiz. Hào quang xung quanh cô luôn được bủa vây bởi những “món tráng miệng” của những trang tin "lá cải", những group tám chuyện hậu trường. Khi dấu hiệu rạn nứt tình cảm giữa cô và Cường Đô la xuất hiện, mọi người chưa kịp hóng hớt thì ngay lập tức “sao quả tạ” chiếu thẳng Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ vướng tin đồn đang cặp kè đại gia và vô tình trở thành người thứ ba trong cuộc tình này. Chưa biết thông tin này thực hư ra sao nhưng vốn dĩ phụ nữ rất đồng cảm với nhau, nữ ca sĩ trở thành miếng mồi béo bở của làn sóng tẩy chay đến từ các mẹ bỉm sữa. Đây có thể được xem là một trong những scandal lớn nhất trong sự nghiệp của cô khiến một thời gian người đẹp đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Rồi sau đó là hàng loạt chuyện ồn ào liên quan đến chèn ép đàn em, từ mặt bạn bè - chị em từng rất thân thiết.

"Sau hàng trăm chuyện đã xảy ra, tôi nhận ra rằng càng cố tình che đậy, người ta càng cố lôi ra để nói. Tôi dám khẳng định là mình không quan tâm nhiều đến chuyện của người khác nhưng hãy đọc báo mà xem, tôi là người có nhiều xích mích với đồng nghiệp trong showbiz nhất.... Có lẽ cuộc đời tôi sóng gió quá và truyền thông đang làm việc họ muốn để thỏa mãn thói quen tò mò của nhiều người. Thực sự, tôi cũng là nạn nhân của truyền thông. Có những thông tin về tôi mà khi đọc, tôi còn thấy bàng hoàng, như kịch bản phim truyền hình. Nhưng thôi kệ, vì tôi càng nói, người ta lại càng chẳng tin" - Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Nhưng phải nhìn sâu bên trong, tuy gặp nhiều tai tiếng nhỏ có, lớn có xảy ra trong sự nghiệp nhưng sau tất cả Hồ Ngọc Hà vẫn chưa bao giờ ngừng "hot". Người ta vẫn thấy Hà đi diễn, Hà vẫn rất lộng lẫy xuất hiện trước đám đông, ra sản phẩm đều đều, fan ngày một tăng và tổ chức liveshow vẫn lấp đầy chỗ. Nói đến đây phải vỗ tay cho ekip của cô vì thực sự đó phải là những người rất giỏi, rất tài và có cả thế lực mới có thể xoay chuyển tình thế một cách tài tình.


Đi kèm cùng sự nổi tiếng, Hồ Ngọc Hà không ít lần gặp phải những scandal không được dự báo trước.

Nhìn ở hiện tại, một năm trở lại đây “Nữ hoàng giải trí” có vẻ khá yên bình khi cô không có bất cứ ồn ào gì. Ngược lại công chúng cảm thấy điều này vô cùng lạ lùng đối với Hồ Ngọc Hà, đơn giản người ta luôn mặc định nhắc đến Hà là phải có thị phi. Và một cái chậc lưỡi chắc nịch cho rằng cô ta đã “sắp về hưu” được nhiều người bàn tán. Bây giờ ca sĩ hay thi nhau xem sản phẩm ai đang dẫn đầu top trending, ai sở hữu lượng view cao hay cô ca sĩ kia vừa đoạt một lúc nhiều giải, cô A và anh B đón tin vui, … Nếu là của nhiều năm về trước dĩ nhiên không cuộc vui nào là không có Hồ Ngọc Hà. Nhưng hiện tại cô chỉ đứng bên lề và ngậm ngùi vỗ tay cho các đồng nghiệp mà thôi.
 
Năm vừa qua, Hồ Ngọc Hà không thua kém các đồng nghiệp khác, cô cho ra mắt 3 sản phẩm đơn gồm: “Hạnh phúc là đây”, “Vẻ đẹp 4.0”, “Bức thư để lại”. Nhưng có điều các sản phẩm này nếu đem so sánh với một số sản phẩm của các nghệ sĩ khác thì có vẻ hơi lép vế về mặt trận online. Lượt view cao nhất cũng chỉ ở mức xấp xỉ hơn 15 triệu, thành tích đứng đầu top trending chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn.


“Vẻ đẹp 4.0” là một sản phẩm nổi bật nhất của Hồ Ngọc Hà trong một năm vừa qua khi quy tụ dàn cameo siêu hot như BB Trần, Hải Triều, Duy Khánh, Minh Dự, …

Điều gì đang xảy ra trong khi những sản phẩm này được cô đầu tư công phu không hề thua kém các sản phẩm khác? Có thể thấy trong năm qua Hồ Ngọc Hà đã từ bỏ dòng nhạc sở trường của mình là ballad. Cô không còn hát những ca khúc ủy mị thấm đẫm sự đau đớn tột cùng trong tình yêu. Nổi bật trong số đó là “Vẻ đẹp 4.0” khi ca khúc này mang đến thông điệp tích cực về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, MV là một câu chuyện nhân văn, ý nghĩa mang màu sắc hài hước rất dễ đi vào lòng người xem. 

Hồ Ngọc Hà đã có nguyên một kho tàng nhạc ballad đủ để cô tổ chức hẳn một liveshow. Giờ đây cô đang muốn hướng khán giả đến một thể loại âm nhạc khác, nó vui tươi hơn và bên trong đó sẽ mang đến những thông điệp tích cực cho người nghe. Một phần nguyên nhân nữa nếu để ý thị trường nhạc Việt rất chuộng các ca khúc chuyên về ballad, các bài hit trong năm qua như: “Anh ơi ở lại”, “Hết thương cạn nhớ”, “Em đã thấy anh cùng người ấy”, … đều là các ca khúc làm 'lụi tim' người nghe. Hồ Ngọc Hà có thể chiều lòng khán giả, dư sức để có thể hát một ca khúc ballad và thực hiện một MV dramma có khi còn hay hơn những sản phẩm trên. Nhưng thời điểm này cô ấy muốn bản thân mình sẽ thay đổi màu sắc âm nhạc và mở rộng đối tượng khán giả hơn nữa, không nhất thiết cứ rập khuôn theo trào lưu như thế mãi được.


Ballad là thế mạnh của Hồ Ngọc Hà nhưng ở thời điểm này cô cần một màu sắc âm nhạc mới mẻ hơn.

Một số nghệ sĩ khác cứ xuất hiện liên tục trên truyền thông, khen có, chê có, đấu tố có, scandal có còn Hà thì hình như không có. Trong thời buổi nghệ sĩ duy trì sự nghiệp bằng nền tảng công nghệ thì “Nữ hoàng giải trí” vẫn còn đang ở đâu đó đi du lịch, chăm con hay là bận yêu được mọi người thi nhau đồn đoán. 

Khi nói về việc dường như đang thu mình lại, Hồ Ngọc Hà từng bộc bạch: "Tôi thà đi ngược lại thị hiếu công chúng còn hơi cố "cưa sừng làm nghé". Tôi không thể nào bắt kịp xu hướng giải trí cứ thay đổi từng ngày để trẻ hóa bản thân mà hậu quả là khán giả đang yêu mến tôi thì mất, khán giả mới cũng không tìm đến. Bài học này diễn ra trước mắt và không thiếu ở showbiz Việt".

Mấy năm nay, Hồ Ngọc Hà đổ dồn mọi tâm huyết hiện thực hóa ước mơ khi cô đang sở hữu thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp tại Việt Nam. Giờ đây ngoài âm nhạc, Hà còn phải điều hành kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm của mình. Thay vì thời gian lo “sân si” hay lôi nhau lên báo thì cô tập trung kiếm tiền, tự chủ cho cuộc sống lẫn cuộc đời. Vậy nên cuộc vui vắng bóng Hà cũng là một điều dễ hiểu vì showbiz này có mấy ai như Hà đâu khi mọi thứ cô đều làm được và làm tốt tất cả.


Hồ Ngọc Hà chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm

Đã từ rất lâu, ngôi vị “Nữ hoàng giải trí” của Hồ Ngọc Hà đã được rất nhiều người dòm ngó. Giờ đây bận kinh doanh, người ta càng có cái cớ để đẩy cô ra khỏi vị trí này. Đã có rất nhiều cuộc xâm chiếm một cách trực tiếp lẫn gián tiếp khi truyền thông thi nhau đi tìm người kế nhiệm nhưng kết quả chẳng đâu vô đâu. Thực chất Hồ Ngọc Hà vẫn mãi mãi là một “Nữ hoàng giải trí” đích thực của Việt Nam và vị trí này về sau cũng khó có ai dám vỗ ngực xưng tên mình thay thế cô. Chẳng ra là thời điểm này Hồ Ngọc Hà đang nâng cấp giá trị cho danh xưng này khi cô hướng nó đến một đẳng cấp mới cao cấp hơn, khoác thêm lớp áo doanh nhân lên người.


Hồ Ngọc Hà lọt top “Danh sách phụ nữ tự thân trong kinh doanh” do tạp chí “Forbes Việt Nam” bình chọn vào tháng 03/2020.

Nhìn Hồ Ngọc Hà gần như cô ấy có tất cả mọi thứ từ danh tiếng, sự nghiệp cho đến tình yêu. Nhưng không mấy ai có thể hiểu được sức nặng của sự nổi tiếng mà Hà đã gồng mình gánh chịu trong những năm qua là gì. Chỉ có Hồ Ngọc Hà mới là người biết điều đó và cô có đủ bản lĩnh, đủ thông minh, đủ khôn khéo biết cách vận hành những chiêu trò, thị phi để đảm đương ngôi vị “Nữ hoàng giải trí” trong showbiz này mà thôi.

Giá trị đích thực của một “Nữ hoàng”

Hồ Ngọc Hà gần như có tất cả những gì mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mơ ước. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì người phụ nữ vẫn luôn cần có một bờ vai vững chắc dựa vào nhất là những người đẹp như cô. Đã đi được đến ngày hôm nay, cô cũng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Hạnh phúc thấm lẫn những mất mát là chất xúc tác giúp Hà thăng hoa hơn khi hát những ca khúc ballad. Và điều đó cũng đủ cho cô sự khôn ngoan khi phải lòng một ai đó, mở rộng trái tim đón họ vào.

Người ta thấy Hồ Ngọc Hà bây giờ hạnh phúc hơn trước rất nhiều, cô ấy đang yêu một cách đúng nghĩa. Người đàn ông khiến cô say đắm không ai khác đó chính là Kim Lý. Cả hai biết nhau sau khi cùng nhau hợp tác trong MV “Cả một trời thương nhớ” của nữ ca sĩ. Trong MV, Kim Lý đã trao một nụ hôn lãng mạn cho Hồ Ngọc Hà dưới khung cảnh trời mưa trắng xóa như chính tuyên ngôn “chúng tôi đang yêu nhau”. Theo thời gian, tần suất Hà sánh bước cùng Kim Lý ngày một tăng dần trong các sự kiện chàng luôn bên cạnh tháp tùng nàng tham dự. Tiếp đó là những hành động tình cảm được cả hai thể hiện qua mạng xã hội khi Hà gọi Kim Lý bằng “Anh yêu” và được Kim Lý hồi đáp “Yêu em yêu luôn luôn và mãi mãi”.


Đầu năm nay Hồ Ngọc Hà đã cùng Kim Lý đưa bé Subeo đi du lịch tại Maldives. Cả hai đã rất hạnh phúc trong chuyến đi này.

Cả hai cũng thoải mái trong việc trao cho nhau những cử chỉ thân mật qua những bức ảnh và còn thường xuyên đưa nhau đi du lịch cùng với con trai của nữ ca sĩ. Dù đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng có thể thấy Kim Lý mới chính là người khiến Hồ Ngọc Hà có cảm giác được yêu và hạnh phúc nhất trong số những người đàn ông đã từng yêu cô.

Người ta thường nghĩ người như Hà chắc cũng không biết lo lắng là gì vì không có gì là cô không có. Nhưng trước mắt, cái lo lắng của Hà đã được cô chuyển hết sang cho xã hội với biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực, bất hạnh ngoài kia. Khởi đầu một năm 2020 không mấy suôn sẻ, dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp đất nước lại thêm nước mặn tràn về cùng bà con miền Tây. Trước tình hình mọi thứ đều trở nên bị động, Hồ Ngọc Hà đã có nghĩa cử cao đẹp khi ủng hộ 3 tỷ đồng để giúp đỡ người dân miền Tây thoát khỏi hạn hán và hỗ trợ các đơn vị 'tuyến đầu' đang làm công tác chống dịch Covid-19.

Cô còn cùng các nghệ sĩ khác cho ra mắt sản phẩm “Thank you – Những chiến binh thầm lặng” như một món quà gửi tặng đến các y bác sĩ, đặc biệt là những con người ở tuyến đầu chống dịch. Hành động này của cô nhận được rất nhiều sự hoan nghênh từ phía cộng đồng nhưng cô chỉ khiêm tốn chia sẻ: “Lúc tất cả mọi người đều đang khó khăn, ai cần mình thì mình nên đóng góp. Nếu ngày mai có chết, tôi vẫn cảm thấy mình được chết trong sự hãnh diện và hạnh phúc”.


Hồ Ngọc Hà trong cuộc họp với Sở Y tế TP.HCM và đại diện các tỉnh miền Tây nhằm hỗ trợ chi phi trong tình hình khó khăn của dịch bệnh và hạn hán.

Đi qua nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, thành công hay thất bại cô đều nếm trải. Không ít lần vướng phải những thị phi, bị người khác gán ghép cho những nghệ danh không mấy hay ho nhưng bằng chính nghị lực bền vững Hồ Ngọc Hà vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. 

Cô may mắn khi sở hữu quá nhiều thứ từ tài năng cho đến sắc đẹp mà nhiều quá thì lại càng khiến người khác phải chú ý và khai thác nhiều điều về Hồ Ngọc Hà hơn. Hà cũng không thể nào làm hài lòng được tất cả vì cơ bản khi bạn đã là một ngôi sao thì bất kì hành động nào cũng đều trở nên nhạy cảm. Nếu như thời gian trước Hồ Ngọc Hà như một con thiêu thân cứ mãi vùi đầu vào công việc thì ở hiện tại cô đã biết cân bằng tất cả mọi thứ từ âm nhạc, kinh doanh cho đến gia đình. Giờ đây mọi thứ với Hà đã trọn vẹn hơn khi cô đã đạt đến cảnh giới thật sự của hạnh phúc khi công việc thăng tiến, tình cảm thăng hoa.


Hồ Ngọc Hà vẫn sẽ mãi là “nữ hoàng giải trí” trong lòng người hâm mộ với cống hiến hết mình và những điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

“Nữ hoàng giải trí” chung quy nó cũng chỉ là một danh xưng, không có bất kỳ giải thưởng cũng chẳng có bằng cấp chứng nhận nào. Nhưng đó lại là sự tín nhiệm và tin yêu của công chúng dành cho cô với những cống hiến hơn 15 năm trong nghề. Hồ Ngọc Hà tâm sự: “Dù bất kỳ danh xưng nào, tôi vẫn luôn nghĩ đến mặt tích cực của nó. Tôi cảm ơn tất cả những người hâm mộ và kể cả những khán giả dù không yêu tôi nhưng vẫn luôn dành cho tôi một sự theo dõi nhất định". 

"Tôi biến những áp lực trở thành những động lực để ngày một cố gắng hơn trong công việc. Vương miện nào rồi cũng sẽ nhường lại, chỗ đứng nào rồi cũng sẽ bước qua. Đến cuối cùng mọi người nhớ về mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất" - Nữ ca sĩ nói thêm.