Duyên Dáng Việt Nam

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ công thức gội đầu bằng nước bồ kết

N.M • 02-10-2020 • Lượt xem: 857
Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ công thức gội đầu bằng nước bồ kết

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ, từ xưa đến nay mẹ cô là vẫn luôn duy trì thói quen gội đầu bằng bồ kết, bí quyết giản dị, mộc mạc này giúp giữ gìn mái tóc được suôn mềm và khỏe mạnh.

Bài xem thêm:

Tóc khỏe đẹp với bồ kết và thảo mộc

Gội đầu bồ kết tại nhà giúp tóc luôn mềm mượt và đen óng

 

Nàng Hoa hậu Ngọc Hân từng tâm sự luôn ao ước có mái tóc óng ả, thướt tha nhưng xu hướng hiện đại, làm mới bản thân liên tục khiến mái tóc của cô "lúc ngắn lúc dài"

Cô tâm sự trên truyền thông: "Bà và mẹ Hân chỉ thích tóc dài. Bà vẫn bảo cái răng cái tóc là góc con người. Là con gái cần phải biết chăm chút cho mái tóc của mình. Ngày xưa, bà thường gội đầu cho mẹ bằng nước bồ kết đun 'thập cẩm' với các loại cây cỏ. Có lẽ cho đến giờ, mẹ Hân vẫn nằm trong số ít những người phụ nữ còn giữ lại chút nếp xưa của bà. Mẹ vẫn mua được bồ kết. Và cách nấu nước gội đầu bằng bồ kết này Hân học từ mẹ đấy. Hân nghĩ không có thứ hương liệu cao cấp, đắt tiền nào có thể thay thế được mùi hương đồng nội mộc mạc, giản dị mà quyến rũ như nồi nước bồ kết này đâu".

Để chăm sóc mái tóc óng ả, thướt tha, Hoa hậu bật mí công thức dầu gội đầu từ bồ kết như sau:

Nguyên liệu:

5 quả bồ kết

1 vỏ bưởi hoặc vỏ cam, quýt

2 - 3 cây sả

10 lá chanh hoặc lá bưởi

5 lá húng chanh hoặc lá hương nhu

1 thìa nhỏ muối

1 túi vải nhỏ có dây buộc

1 quả chanh tươi vắt lấy nước, dùng cho bước xả tóc

Cách làm:

- Bồ kết được mang phơi nắng cho khô rồi bảo quản nơi thoáng mát để dùng dần.

- Mỗi khi dùng, nàng hoa hậu chỉ cần bỏ vào lò vi sóng để nướng trong 1 phút là trái bồ kết đã chuyển màu vàng và dậy mùi thơm.

- Tiếp đến thì bẻ nhỏ và tách hạt bồ kết cho vào túi vải.

- Chanh tươi, lấy nước bỏ hạt, đem cho tất cả các nguyên liệu vào nồi cùng túi bồ kết đổ nước vào nấu trong 5-10 phút. Sau khi để cho nguội bớt đem lọc bỏ phần bã, giữ lại phần nước màu vàng nâu có bọt.

- Đợi nước bớt nóng thì pha thêm nước khác vào và gội đầu như bình thường.Gội xong, dùng nước cốt chanh tươi pha loãng xả lại tóc cho mượt. Nên sử dụng nước mát để xả tóc nhằm hạn chế làm da đầu, tóc mất đi độ ẩm cần thiết.

Ngọc Hân cũng mách nhỏ tip để tránh làm tổn thương tóc có thể dùng khăn bông mềm để lau khô tóc thay vì sử dụng máy sấy.

Trong trái bồ kết có chứa 10% chất saponin có khả năng tạo bọt nhờ đó có thể thay thế các loại dầu gội để làm sạch da đầu, tóc. Giúp trị gàu, trị nấm, kích thích tóc mọc khỏe, đen mượt, óng ả.