VĂN HÓA

Hơn 130 tư liệu Hán - Nôm quý hiếm được giới thiệu tới công chúng tại Huế

Thơ Ly • 18-12-2023 • Lượt xem: 1675
Hơn 130 tư liệu Hán - Nôm quý hiếm được giới thiệu tới công chúng tại Huế

Hơn 130 tư liệu quý hiếm về lịch sử và văn hóa của Huế qua các thời kỳ đã được giới thiệu đến công chúng tại triển lãm tư liệu Hán Nôm năm 2023, do Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào sáng ngày 15.12.

Tin bài khác:

Triển lãm ‘Long thành gấm hoa’ – Góc nhìn của người trẻ về phố cổ Hà Nội

Triển lãm ‘Dấu xưa văn hiến’ gợi nhắc hình bóng Kinh thành Thăng Long
 

Thừa Thiên Huế là một vùng đất cổ kính với bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời. Được biết, nơi đây còn lưu giữ rất nhiều tư liệu Hán Nôm quý hiếm, phản ánh lịch sử và văn hóa của vùng đất này qua các thời kỳ.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị các tư liệu Hán Nôm, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác sưu tầm và số hóa các tư liệu này. Nhiều năm qua, thư viện đã sưu tầm và số hóa được 417.955 trang tư liệu, tương đương với 5.211 đầu tài liệu tại 187 làng, 923 họ tộc và 18 phủ đệ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, có rất nhiều tư liệu được xếp vào loại cực kỳ quý hiếm.

Những tư liệu này là nguồn tài liệu quý giá, góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, xã hội của Thừa Thiên Huế và của cả nước. Thông qua việc sưu tầm và số hóa các tư liệu Hán Nôm, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết từ năm 2018 đến nay, Thư viện đã sưu tầm và số hóa được nhiều văn bản quý, bao gồm: 

- “Thư mục đề yếu sắc phong triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế” năm 2018.

- Cuốn “Sắc phong, Chế phong, Chiếu dưới thời Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế” (tuyển chọn) năm 2020.

- “Bằng cấp quan chức Triều Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2021.

- “Văn thư - đơn từ Hán Nôm các làng tại tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2022.

- Ấn phẩm “Hương ước các làng tại tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2023.

Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xây dựng một bộ tùng thư Hán Nôm tiêu biểu. Bộ tùng thư này sẽ tập hợp những tư liệu Hán Nôm quý hiếm, có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật,.. được biên soạn và xuất bản theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính chính xác, khoa học và thẩm mỹ. Nội dung của bộ tùng thư sẽ được trình bày một cách sinh động, hấp dẫn, phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc.

Sự ra đời của bộ tùng thư Hán Nôm tiêu biểu sẽ là một bước tiếp nối quan trọng trong việc phát huy giá trị di sản Hán Nôm của Thừa Thiên Huế. Giá trị di sản này từ đó mà có cơ hội được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước tiếp cận, giúp họ hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của vùng đất cố đô.

Ở triển lãm này, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế trưng bày hơn 130 tư liệu quý, được sưu tầm, số hóa, phục chế từ các nguồn khác nhau. Được biết, có hơn 5.211 tài liệu đã được đơn vị xử lý và biên mục vào phần mềm Emiclib để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu. Số hóa tư liệu Hán Nôm là bước đầu tiên và quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Tuy nhiên, không chỉ số hóa ở dạng thô mà cần có sự phân loại, biên tập của các nhà nghiên cứu để đưa ra các loại, nội dung nghiên cứu đa dạng, phù hợp với nhu cầu của đông đảo bạn đọc. 

Triển lãm tư liệu Hán Nôm Huế diễn ra tại tầng 1 và tầng 2 Thư viện Tổng hợp tỉnh, mở cửa cho đến hết ngày 18/12. Cũng theo ông Phan Thanh Hải, tư liệu Hán Nôm là nguồn di sản đặc trưng của mảnh đất cố đô. Song, chúng đã dần bị thất thoát và hư hỏng nghiêm trọng theo thời gian. Nguồn tư liệu trong dân gian vẫn còn đáng kể. 

Trong tương lai, Thư viện Tổng hợp tỉnh sẽ tiếp tục cùng với các đơn vị triển khai các hoạt động để ra sức bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm của Thừa Thiên Huế. Song song đó, đơn vị cũng sẽ chú trọng đến việc lập thư mục giới thiệu ở website, giới thiệu di sản Hán - Nôm cũng như kết nối với các đơn vị, tổ chức liên quan nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá về di sản.