VĂN HÓA

Ký sinh trùng và 5 phim làm nên tên tuổi đạo diễn 'quái kiệt' Bong Joon Ho

DDVN • 18-01-2021 • Lượt xem: 480
Ký sinh trùng và 5 phim làm nên tên tuổi đạo diễn 'quái kiệt' Bong Joon  Ho

Bong Joon Ho là cái tên quen thuộc với khán giả thế giới khi ông và siêu phẩm Parasite (Ký sinh trùng) của mình đạt được loạt giải thưởng danh giá tại LHP Oscar 2020.

Ngày 15.1, Bong Joon Ho vinh dự trở thành Chủ tịch ban giám khảo của Liên hoan phim Venice 2021. Vị đạo diễn phim Parasite từng đoạt giải Oscar 2020 đang đem lại niềm tự hào cho điện ảnh Hàn Quốc bằng chính tài năng xuất chúng của mình.

Tôi đã sẵn sàng để chiêm ngưỡng và tán thưởng tất cả bộ phim tuyệt vời do liên hoan chọn lọc. Tôi thực sự phấn khích và tràn trề hy vọng, Bong Joon Ho chia sẻ.

Bên cạnh Parasite, ông Bong Joon Ho từng có nhiều tác phẩm tuyệt vời khác trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình.

Memories of Murder (Hồi ức kẻ sát nhân)

Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật về một vụ án giết người hàng loạt đầu tiên gây phẫn nộ trong lịch sử Hàn Quốc. Câu chuyện xoay quanh cuộc điều tra về vụ giết người, hãm hiếp hàng loạt tại tỉnh Gyunggi, Hàn Quốc vào năm 1986 của cảnh sát Park (Song Kang Ho) và Seo (Kim Sang Kyung). Do công tác ở vùng nông thôn, cảnh sát Park bị choáng ngợp trước nhiều thông tin hỗn loạn.

Vụ án kéo dài khiến các cảnh sát viên căng thẳng, bộc lộ mặt tối của chính họ. Khi xác của nạn nhân thứ ba được tìm thấy cũng trong tình trạng tương tự, các cảnh sát mới bắt đầu lần ra dấu vết của kẻ sát nhân.

Memories of Murder đã thành công xuất sắc khi thu hút tới 5 triệu lượt người xem, nhận được vô số lời khen cũng như giải thưởng của giới phê bình trong nước và quốc tế.

Memories of Murder còn có sự góp mặt của nam diễn viên gạo cội Song Kang Ho, người được gọi là ‘nàng thơ’ của đạo diễn Bong Joon Ho.

The Host (Quái vật sông Hàn)

The Host là bộ phim về chủ đề quái vật đầu tiên ở Hàn Quốc, mô tả cuộc vật lộn của một gia đình chống lại cơn thịnh nộ do con quái vật gây ra. Chỉ sau 4 tháng ra mắt, bộ phim đã bán được 13 triệu lượt vé, trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất lịch sử tính đến năm 2006.

The Host từng được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 59 và được đánh giá là tác phẩm làm thay đổi hoàn toàn ấn tượng của thế giới về điện ảnh Hàn Quốc.

Siêu lợn Okja

Okja là bộ phim khoa học viễn tưởng với sự đầu tư của Netflix với kinh phí lên tới 50 triệu USD, có sự tham gia của dàn diễn viên đa quốc gia. Bộ phim kể về câu chuyện của cô gái và chú lợn cưng Okja, sinh vật biến đổi gen được tạo ra bởi Tập đoàn Mirando.

Mirando đã tiến hành các thí nghiệm khác nhau để đưa ra một giống lợn mới để tiêu thụ. Thí nghiệm thành công tại Hàn Quốc với kết quả là Okja và trở thành bạn đồng hành của cô bé mồ côi Mija (Ahn Seo Hyun).

Cuộc sống đơn giản của họ dường như chỉ cần bên nhau là đủ với cô, nhưng mọi thứ thay đổi khi công ty quay trở lại để đưa Okja đi. Okja được chọn tranh giải Cành cọ vàng trong liên hoan phim Cannes 2017 đã chứng minh được sức hút của bom tấn này.

Mother (Người mẹ)

Mother là một trong những tác phẩm để đời của Bong Joon Ho về tình mẫu tử. Phim kể một người mẹ góa bụa từ lâu người sống một mình với con trai duy nhất tên Do-jun, người bị mắc bệnh thiểu năng nên trí tuệ chỉ như đứa bé.

Do-jun sau đó bị vu oan đã ra tay sát hại một nữ sinh và bị bắt vì nghi giết người. Luật sư bào chữa đưa ra lựa chọn Do-jun sẽ nhận được rất nhiều nếu như chấp nhận nhận tội để ngồi trong tù 4 năm. Tuy nhiên, người mẹ Do-jun đã đứng lên để chứng minh sự vô tội của con mình và lấy lại công bằng cho con.

Mother đã giành được 3 giải thưởng quan trọng tại LHP Châu Á 2010, bao gồm Phim hay nhất, Kịch bản và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Snowpiercer (Chuyến tàu băng giá)

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết truyện tranh Le Transperceneige của Pháp, Snowpiercer lấy bối cảnh thế giới năm 2031. Sau nhiều nỗ lực khắc phục sự nóng lên toàn cầu, con người thất bại và Trái đất trở về thời Kỷ băng hà, khắp nơi bị bao phủ tuyết trắng, loài người đứng trước nguy cơ bị diệt vong.

Những người còn sống sót trên Trái đất đã cùng nhau trú ngụ trên chuyến tàu vĩnh cửu tên Snowpiercer. Con tàu giống như một xã hội thu nhỏ, phân biệt rõ giai cấp, chính trị, điển hình như toa trên của người giàu, còn những người nghèo ở toa dưới cùng.

Với mức đầu tư gần 40 triệu USD, phần lớn chi phí này do CJ Entertainment đảm nhận, Snowpiercer trở thành bộ phim do Hàn Quốc sản xuất có kinh phí đầu tư lớn nhất mọi thời đại. Phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao như Chris Evans, Song Kang Ho, Tida Swinton, Octavia Spencer….

(Theo MTG)