Duyên Dáng Việt Nam

Làm đẹp theo kiểu truyền miệng và hiểm họa khôn lường

Lan Phương • 24-04-2018 • Lượt xem: 1479
Làm đẹp theo kiểu truyền miệng và hiểm họa khôn lường

Đã là phụ nữ thường hay chỉ cho nhau một số mẹo làm đẹp theo cách truyền miệng. Nhưng không phải cách thức nào cũng đảm bảo tính khoa học và mang lại lợi ích nhất định. Một số phương pháp làm đẹp kiểu sau sẽ không tốt cho bạn.

1. Thoa tinh dầu lên da rồi bọc lại để trị sẹo

Tinh dầu cam, quýt có thể giúp trị chứng da sần vỏ cam, tinh dầu hạnh nhân hay dầu dừa giúp dưỡng ẩm hiệu quả. Nhưng giúp da bớt sẹo bằng cách dùng tinh dầu thoa lên da rồi bọc lại bằng giấy bọc thực phẩm là một mẹo làm đẹp hoàn toàn sai lầm. Khi ở nhiệt độ cao tinh dầu sẽ sinh ra sự biến chất, gây ra da mẩn đỏ, ngứa, dị ứng.

2.Dùng kem đánh răng để tẩy da chết cho môi

Cách này chỉ được áp dụng với một số loại kem đánh răng organic. Ngoài ra nếu lạm dụng kem đánh răng tẩy da chết trên môi sẽ khiến da môi bị trầy xước, rớm máu.

3. Dùng mù tạt kích thích mọc tóc

Hỗn hợp dầu, trứng, đường và mù tạt được dùng để kích thích mọc tóc. Nhưng hãy nhớ mù tạt là thành phần có thể gây ra bỏng da, viêm da, dị ứng. Nên cân nhắc kỹ và thử trước trên tay nếu vẫn muốn áp dụng công thức này.