Duyên Dáng Việt Nam

Làm thế nào để phát hiện ra khả năng tiềm ẩn của con

Ngọc Hoa • 13-04-2022 • Lượt xem: 414
Làm thế nào để phát hiện ra khả năng tiềm ẩn của con

Mỗi đứa trẻ lớn lên sẽ có  tính cách khác nhau và những sự thay đổi cũng khác nhau. Là cha mẹ, làm thế nào để phát triển được những khả năng tiềm ẩn của con mình? Dựa vào đâu để có thể nhìn rõ hơn những nét riêng, điểm yếu hay điểm mạnh ở trẻ. Bài viết dưới đây đưa ra một số kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo.

Tin, bài liên quan:

Tài chính trung bình, tiết kiệm thế nào?

Sách mùa hè cho trẻ - Là phụ huynh bạn nên chọn cho con mình đọc sách nào bổ ích nhất?

Nếu trẻ nói không ngừng

Đây là dấu hiệu cho thấy, trẻ sử dụng ngôn ngữ khá thành thạo. Điều đó được biểu hiện ở việc trẻ nói liên tục, thích tranh luận và ít chịu... thua trong việc đối thoại. Đôi khi trẻ sẽ nghĩ ra một câu chuyện để kể cho cha mẹ chúng nghe, hoặc cố gắng diễn tả một vấn đề nào đó thật rành mạch và lôi cuốn. Tất cả những biểu hiện này đều là dấu hiệu để chứng tỏ con của bạn khá thông minh về mặt ngôn ngữ. Đây cũng là việc cho thấy trẻ có khả năng thuyết phục. Sau này có thể phù hợp với các ngành nghề như luật sư, nhà báo, nhà văn, nhà giáo...

Thích sắp xếp đồ chơi - biểu hiện của tư duy phân tích

Thay vì chơi trong một đống đồ chơi, rồi để lại ngổn ngang thì trẻ lại sắp xếp lại chúng như một niềm vui rất trật tự và có lề lối. Chúng cảm thấy đồ chơi như một thú vui đặc biệt, đưa chúng vào trong sự tưởng tượng của các câu chuyện. Ví dụ như dàn trận các chú lính chì, hay cảnh con tàu titanic ngoài biển... tất cả đều như được hiển hiện qua đôi tay tài hoa của trẻ. Những đặc điểm này, cho thấy trẻ có tư duy phân tích, tổ chức tốt, biết chú ý tới các chi tiết. Tìm kiếm kiểu mẫu, mô hình, cho thấy trẻ có năng khiếu toán học, khoa học.

Yêu thích việc nói chuyện với người nước ngoài

Trẻ có biểu hiện thích giao tiếp và thử thách khả năng đối thoại của mình bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp... hoặc thích được trò chuyện với người nước ngoài. Đây là đặc điểm cho thấy trẻ có năng khiếu về giao tiếp và sở thích với các môn ngoại ngữ. Là cha mẹ chúng ta nên quan tâm tới năng khiếu này của con và tạo điều kiện cho trẻ phát huy.

Khi con thích nhiều giấy, bút và màu

Bạn đã bao giờ quan sát xưởng làm việc của một họa sĩ chưa? Sẽ rất nhiều giấy, bút, màu... và một cảm giác đôi khi ngổn ngang. Nhưng nếu con bạn luôn yêu màu sắc, nâng niu những cây bút màu, thích giấy, thích bút và chúng thường xuyên sáng tạo bằng cách vẽ không ngừng, dù là những hình nét nghệch ngoạc. Đây chính là biểu hiện của niềm đam mê hội họa sơ khai từ những bước đầu tiên. Hãy tinh tế để ý trẻ và cho con đi xem những buổi triển lãm tranh hay những bộ phim về đánh thức giá trị hội họa và tình yêu cái đẹp. Đây là cách bạn nuôi dưỡng một họa sĩ nhí lớn lên đấy nhé!

Qua những biểu hiện của mỗi trẻ chúng ta sẽ biết được các con thuộc nhóm nào trong số các nhóm tư duy: tư duy sáng tạo, tư duy logic, tư duy phản biện, tư duy trừu tượng.

Hãy là những phụ huynh sáng suốt, quan sát, lắng nghe con mình ngay từ khi chập chững đi học, để khai phá và phát huy tiềm năng ở trẻ.