ĐỜI SỐNG

Mỹ phát hiện loại ký sinh trùng mới gây nhiễm trùng da 

D.T • 25-10-2023 • Lượt xem: 1191
Mỹ phát hiện loại ký sinh trùng mới gây nhiễm trùng da 

Mỹ thông báo vừa phát hiện những ca nhiễm trùng da do một loại ký sinh trùng nhiệt đới mới truyền qua vết đốt của ruồi cát (sand fly). 

Mới đây, Mỹ ghi nhận một số ca nhiễm trùng da do vết đốt của ruồi cát. Nguyên nhân cụ thể được xác nhận là do một loại ký sinh trùng nhiệt đới, có khả năng lây truyền bệnh trên ruồi cát. Ruồi cát là những con ruồi nhỏ có màu rám nắng - có kích thước bằng một phần tư con muỗi - sống ở những khu vực nóng, thường là những vùng nông thôn và rừng rậm. Ở những nơi khác trên thế giới, chúng được biết là truyền một loại ký sinh trùng - một sinh vật đơn bào - gây ra một bệnh truyền nhiễm gọi là bệnh leishmania. Chúng hoạt động mạnh nhất vào ban đêm và nhỏ đến mức có thể lọt qua màn chống muỗi thông thường.

Tiến sĩ Mary Kamb, nhà dịch tễ học y tế tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ ở Atlanta, cho biết: "Đôi khi bạn thậm chí không nhận ra rằng mình đã bị cắn bởi ký sinh trùng Leishmania". 


Mỹ ghi nhận nhiều ca nhiễm trùng da leishmania do ký sinh trùng có trong ruồi cát. 

Các nhà dịch tễ học đã phát hiện bệnh leishmania trong một số mẫu mô từ những bệnh nhân chưa từng đi du lịch ra ngoài nước Mỹ. Họ đã tiến hành phân tích di truyền của những mẫu này và thu thập dữ liệu về loại ký sinh trùng. Theo đó, những bệnh nhân này đều bị nhiễm trùng da leishmania, bắt đầu bằng một vết sưng nhỏ rồi bùng phát thành vết loét vài ngày đến vài tuần sau khi bị ruồi cát cắn. Kamb nói: "Mọi người có thể không có triệu chứng và không dấu hiệu bị cắn. Nhưng sau đó, vết cắn sẽ phát triển các vết loét trên da và đôi khi nó bắt đầu giống như một ngọn núi lửa nhỏ có miệng núi lửa bên trong. Những vết loét này thường bùng phát gần vị trí vết cắn". Ký sinh trùng vô hiệu hóa các dây thần kinh trên da, do đó vết loét thường không đau nhưng có xu hướng để lại sẹo và có thể biến dạng, đặc biệt nếu chúng xuất hiện trên khuôn mặt của một người.

Leishmania cũng có thể lây nhiễm sang các cơ quan nội tạng bao gồm gan, lá lách và tủy xương. Loại bệnh leishmania nghiêm trọng hơn này, được gọi là bệnh leishmania nội tạng, được cho là không lây truyền ở Hoa Kỳ, nhưng mọi người có thể bị phơi nhiễm khi đi du lịch đến các nước nhiệt đới. Nó gây tử vong nếu không được điều trị. Hầu hết các mẫu da trong nghiên cứu của CDC đều đến từ Texas, hiện là tiểu bang duy nhất của Hoa Kỳ yêu cầu bác sĩ báo cáo các trường hợp mắc bệnh leishmania. Một đánh giá nghiên cứu gần đây được công bố vào năm 2021 cho biết các trường hợp nhiễm trùng mắc phải tại địa phương cũng đã được báo cáo từ phía đông nam Oklahoma.


Ruồi cát là một tên gọi thông tục chỉ về bất kỳ loài ruồi nào bay, cắn, hút máu thuộc bộ Dipteran thường gặp ở những bãi cát.

Tiến sĩ Luiz Oliveira, nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia, người đã nghiên cứu sự lây truyền bệnh leishmania từ ruồi cát cho biết khoảng 6 trường hợp nhiễm trùng da leishmania được báo cáo ở những người không đi du lịch ở Mỹ mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê căn bệnh này là bệnh đặc hữu hoặc xảy ra thường xuyên ở đất nước này, mặc dù hầu hết người dân và bác sĩ đều không biết về nó. "Nó không còn chỉ là căn bệnh của khách du lịch nữa", Oliveira nói.

Ruồi cát có khả năng mang ký sinh trùng gây nhiễm trùng. Giống như các loại côn trùng khác đang tìm môi trường sống mới khi khí hậu ấm lên, ruồi cát đang mở rộng phạm vi hoạt động của chúng trong những năm gần đây. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 2.100 mẫu da được gửi đến CDC để xét nghiệm xác nhận từ năm 2005 đến năm 2019. Các mẫu này được gửi từ tất cả 50 tiểu bang, Puerto Rico và Quần đảo Virgin. Khoảng một nửa số mẫu, 1.222, cho kết quả dương tính. Hầu hết các mẫu dương tính là từ những người báo cáo có lịch sử du lịch quốc tế, 86 trường hợp là của những bệnh nhân không có tiền sử du lịch.


Nhiễm trùng da leishmania thường bắt đầu bằng một vết sưng nhỏ rồi bùng phát thành vết loét vài ngày đến vài tuần sau khi bị ruồi cát cắn. 

CDC đã tìm thấy loài ký sinh trùng phổ biến nhất ở những người không có lịch sử du lịch là loài bọ có tên Leishmania mexicana. Trong loài này, CDC đã phát hiện hai kiểu gen hoặc dòng dõi riêng biệt. Một trong số đó, được gọi là CCC, xuất hiện ở gần 94% những người không phải là khách du lịch bị nhiễm bệnh, cho thấy đây có thể là loại ký sinh trùng cụ thể đã trở thành đặc hữu - hoặc lây truyền tại địa phương - ở Hoa Kỳ.

Nguồn: CNN.com