Duyên Dáng Việt Nam

Nam tài tử Jo Min Ki đột ngột qua đời sau những vụ bê bối về quấy rối tình dục

Nguyễn Dương • 09-03-2018 • Lượt xem: 1132
Nam tài tử Jo Min Ki đột ngột qua đời sau những vụ bê bối về quấy rối tình dục

Vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương), tờ Naver đã thông tin về cái chết của nam tài tử Jo Min Ki. Người ta đã phát hiện ông qua đời trong phòng thay đồ, cạnh garage của tầng hầm căn hộ.

Vợ Jo Min Ki là người đầu tiên phát hiện vụ việc, ngay lập tức báo cho cảnh sát và cấp cứu nhưng ông không qua khỏi.  

Ông Jo Min Ki qua đời sau khi bị hàng loạt vụ tố cáo quấy rối tình dục. Ông cũng là người đầu tiên hứng chịu khi làn sóng #MeToo tràn sang Hàn Quốc. Sự việc bắt đầu xảy ra vào tháng 20.2. 2018, một nữ sinh viên nói rằng mình đã bị Jo Min Ki quấy rối tình dục khi ông giảng dạy tại đại học Cheongju và sau đó có thêm 20 người lên tiếng là nạn nhân của ông trong những vụ việc tương tự. Đến ngày 6.3, Jo Min Ki đối mặt với lệnh cấm xuất cảnh một tháng của cảnh sát Hàn Quốc để điều tra. Theo dự kiến, nam diễn viên sẽ bắt đầu tiếp nhận điều tra của cảnh sát kể từ tuần này.

Jo Min Ki trong phim Người tình ánh trăng

Thông tin về cái chết của nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn đang đời gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Hiện, cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc nhưng cho biết nhiều khả năng là do tự sát.

Jo Min Ki sinh năm 1965, bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 17 tuổi và là nam diễn viên gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc. Ông cũng là một diễn viên quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Phía đông vườn địa đàng, Ngọn lửa tham vọng, người tình ánh trăng...