Duyên Dáng Việt Nam

News 24h (10/12): Khá 'bảnh' và mẹ nữ sinh giao gà kêu oan; bệnh viện cắt đôi que thử HIV

Anh Châu • 10-12-2019 • Lượt xem: 988
News 24h (10/12): Khá 'bảnh' và mẹ nữ sinh giao gà kêu oan; bệnh viện cắt đôi que thử HIV

Khá 'bảnh' kêu oan, gửi đơn kháng cáo, bệnh viên Xanh Pôn giải trình cắt đôi que xét nghiệm HIV và viên gan B chỉ là....'thử nghiệm'.


Ngành thể thao hứa xử lý vụ 'Thần đồng bơi lội 17 tuổi' Kim Sơn bị trường cấp 3 đình chỉ học khi đang tập huấn.

Chia sẻ báo chí, sau khi giành HCĐ nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam tối 8/12, thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn cho biết anh đã bị đình chỉ ở trường Giáo dục Thường xuyên quận Thủ Đức trong thời gian đi tập huấn chuẩn bị SEA Games cách đây 5 tuần. Nguyên nhân là Kim Sơn đã nghỉ quá 45 ngày. Tuy nhiên, đến ngày thứ 60, trường mới gọi điện báo cho gia đình anh.

Anh kể: "Ba mẹ tôi đã lên gặp riêng thầy hiệu phó. Thầy giải thích rất đàng hoàng, nói rằng thầy xin lỗi vì nhà trường không hề được báo về việc tôi đi tập huấn. Thầy nói rằng giờ thì không giúp được nữa vì điểm đã lên bảng điểm điện tử. Ba mẹ tôi nghe xong, liền lên gặp trưởng phòng quản lý huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM. Họ nói với ba mẹ tôi rằng VĐV không nên cho đi tập huấn mà phải ở nhà để học và thi. Khi họ nói vậy, tôi rất nóng máu. Tôi đi tập huấn để giữ huy chương của mình, tại sao họ lại nói với tôi điều đó?".

Kim Sơn tin rằng anh đã không thể tập trung thi đấu do ảnh hưởng tâm lý quá nặng từ việc bị đuổi học. “Tôi rất bức xúc việc này. Tâm lý tôi rất nặng, phải lo nhiều thứ. Tôi 17, 18 tuổi mà phải học lại, bằng mấy em thua mình mấy tuổi. Chuyện này tôi mang theo từ trước khi đi Hungary và tới hôm nay mới được giải tỏa hết”.


Bị đối thủ chơi xấu, VĐV Dương Văn Thái vẫn giành huy chương vàng

Tối 9/12, chung kết nội dung 800 m nam đã diễn ra. Niềm hy vọng của Việt Nam ở nội dung này là Dương Văn Thái. Anh xuất phát ở làn chạy thứ 3 bên cạnh VĐV nhập tịch Carter James Matheus của nước chủ nhà Philippines. Sau 400m đầu tiên, Carter James Matheus duy trì phong độ rất tốt khi luôn dẫn đầu. Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến ở 100m cuối cùng, khi Dương Văn Thái có pha tăng tốc vượt qua hàng loạt đối thủ để cạnh tranh trực tiếp với Carter James Matheus.

Lúc này Carter James Matheus liên tục quan sát phần thi qua màn hình lớn ở sân vận động. Nhận thấy Dương Văn Thái đang đuổi theo sát nút, Carter James Matheus bất ngờ chuyển sang làn chạy của VĐV Việt Nam và có động tác hất nhẹ tay vào người đối thủ. Cú va chạm mạnh khiến Dương Văn Thái loạng choạng và suýt đổ ngã. Rất may mắn, Dương Văn Thái vẫn giữ được thăng bằng và thực hiện động tác rướn người chạm đích đầu tiên. Kết quả được công bố sau đó cho thấy VĐV Việt Nam về nhất với thành tích 1 phút 49,91 giây, nhanh hơn đối thủ Carter James Matheus chỉ 0,26 giây. Một vận động viên người Philippines khác lập tức chạy đến chúc mừng anh.


Khá 'bảnh' và 4 đồng phạm kháng cáo

Thẩm phán Nguyễn Trọng Trường, Chánh án TAND TX.Từ Sơn (Bắc Ninh), cho biết cơ quan này nhận được đơn kháng cáo của Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú xã Tam Sơn, TX.Từ Sơn; tức Khá 'bảnh') và 4/5 đồng phạm khác. Các đơn kháng cáo đều xin giảm hình phạt của tòa sơ thẩm.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 13.11, TAND TX.Từ Sơn đã tuyên Khá “bảnh” mức án 10 năm 6 tháng tù giam về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 5 đồng phạm của Khá 'bảnh' cùng ở Bắc Ninh là Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, trú tại TX.Từ Sơn) lĩnh án 8 năm 6 tháng tù về cả 2 tội danh trên; Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, trú TX.Từ Sơn) lĩnh án 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; Ngô Lương An (34 tuổi, trú H.Tiên Du) lĩnh án 1 năm 8 tháng tù và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi, ngụ TX.Từ Sơn) lĩnh án 15 tháng tù giam về hành vi đánh bạc. Lĩnh án nhẹ nhất (12 tháng tù) là Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, trú H.Tiên Du), cũng là người không kháng cáo.


BV Xanh Pôn giải trình bẻ que xét nghiệm 'chỉ là thử nghiệm'

Tối qua, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho hay cán bộ Sở Y tế đã làm việc tại Bệnh viện Xanh Pôn đến tận tối muộn để đánh giá số que thử xét nghiệm nhập vào, số người bệnh sử dụng và xem số que thử xét nghiệm bị gian lận, cắt đôi là bao nhiêu. "Giải trình ban đầu của bệnh viện là bệnh viện vẫn sử dụng que thử đấu thầu tập trung như thông thường để xét nghiệm và trả cho người bệnh, loại xét nghiệm bị cắt đôi này là hàng được tài trợ, chỉ dùng để thử nghiệm, không trả cho người bệnh. Tuy nhiên chúng tôi chưa chấp nhận giải trình này và yêu cầu phải làm rõ, xử lý nghiêm khắc" - bà Hà cho biết.

Trước đó, theo điều tra của phóng viên, một số cán bộ của Khoa xét nghiệm vi sinh Bệnh viện Xanh Pôn đã dùng kéo cắt đôi que thử nhanh thử HIV và viêm gan B, đồng thời có gian lận ở một số dịch vụ xét nghiệm khác dẫn tới kết quả xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng.


Thầy giáo thừa nhận có lời lẽ khiếm nhã với nữ sinh lớp 10

Một thầy giáo dạy thể dục ở Thừa Thiên Huế bị tố có lời lẽ khiếm nhã, không đúng chuẩn mực nhà giáo đối với học sinh nữ, và đang bị xem xét kỷ luật.

Ông Nguyễn Tân - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết sở đã chỉ đạo làm rõ và đang xem xét kỷ luật đối với một giáo viên của Trường THPT Cao Thắng (Huế).

Trước đó, Sở GD&ĐT nhận được đơn tố cáo của phụ huynh học sinh về việc thầy H. - giáo viên dạy thể dục của Trường THPT Cao Thắng - có lời lẽ khiếm nhã đối với một nữ sinh lớp 10. Theo đơn tố cáo, trong tiết học thể dục do thầy H. đứng lớp, thầy giáo này đã nói chuyện với một học sinh nữ bằng lời lẽ không đúng chuẩn mực nhà giáo như "thầy tán em được không?", nói học sinh "hàng to". Cũng theo đơn, thầy H. đã có hành vi bóp má nữ sinh này dù không được sự đồng ý. Sau khi nhận được đơn thư, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu nhà trường kiểm tra, làm rõ các nội dung nêu trên. Qua buổi làm việc, bước đầu thầy H. đã thừa nhận một số hành vi không đúng chuẩn mực với nữ sinh nói trên.


Miền bắc hôm nay tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, trời rét.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết miền Bắc hôm nay tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất phía Đông Bắc Bộ có nơi dưới 3 độ C. Thời tiết Hà Nội duy trì nền nhiệt thấp từ 9-24 độ C. 

Ở phía Tây Bắc Bộ, trời ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 6-9 độ, có nơi dưới 3oC, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24oC. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 32-96% Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi 6 - 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3oC, nhiệt độ cao nhất từ 21-24oC.


Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan, kháng cáo án tù 20 năm

Theo thông tin từ luật sư và TAND tỉnh Điện Biên, Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị bắt giữ và sát hại dã man dịp tết 2019) vừa có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của tòa này.

Theo đó, bà Trần Thị Hiền tiếp tục kêu oan, sau khi bị tuyên phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. "Trần Thị Hiền kêu oan toàn bộ bản án sơ thẩm", thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn - Chánh án tòa Hình sự TAND tỉnh Điện Biên - nói và cho biết, liên quan vụ án, Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán) cũng gửi đơn kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 3 bị cáo còn lại gồm Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng và Bùi Văn Công không kháng án, chấp nhận án sơ thẩm. 

Trước đó, tại phiên sơ thẩm mở ngày 7/11, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Hiền 20 năm tù; Thu và Hùng cùng tù chung thân, Công 20 năm tù vì tội Mua bán trái phép chất ma túy. Toán bị tuyên tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt bị cáo này phải chấp hành là tù chung thân.


Michelle Obama thảo luận nhóm với học sinh Việt Nam

Bà Michelle Obama đến trường THPT Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc) giao lưu với gần 30 nữ sinh đang tìm hiểu về chương trình hỗ trợ giáo dục của Liên minh Cơ hội cho trẻ em gái (Girls Opportunity Alliance - GOA) và Room to Read. "Tôi đã chờ chuyến thăm này từ nhiều tháng trước, và mong đến đây để lắng nghe các em", bà nói.

Bà Obama ca ngợi sự chăm chỉ, nỗ lực của các nữ sinh tại buổi giao lưu và động viên họ rằng "các em sẽ nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người trên thế giới". Đó là những người luôn hiểu được tầm quan trọng của giáo dục với nữ giới, luôn tin rằng thông qua giáo dục, trẻ em gái sẽ có được vị trí, tiếng nói trong gia đình, xã hội. Michelle Obama cho biết, được hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế giới là công việc bà yêu thích nhất từ trước đến nay. Cảm hứng này đến từ việc bà được chia sẻ những câu chuyện thực tế rằng, nếu tạo điều kiện học tập cho các bé gái chúng sẽ có những thay đổi lớn lao. "Tôi cam kết sẽ dành thời gian còn lại của đời mình làm công việc này", bà nói.


3.200 tỷ đồng xây cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40 km, vận tốc 80 km/h. Trong đó khoảng 11 km đi qua tỉnh Tuyên Quang, còn lại thuộc tỉnh Phú Thọ; điểm đầu của dự án ở xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, điểm cuối tại nút giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc thị xã Phú Thọ. Dự án cao tốc này được xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang triển khai dự án theo đúng quy hoạch được duyệt; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.


Bảo mẫu bạo hành bé gái 13 tháng tuổi bị tạm giữ hình sự

Thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Doan (47 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; bảo mẫu đã có hành vi cầm chân bé gái 13 tháng tuổi dốc ngược, ném chăn vào mặt) để điều tra về hành vi Hành hạ người khác, theo điều 140 của Bộ luật Hình sự 2015.