VĂN HÓA

Nhà hát Hồ Gươm của Việt Nam lọt vào Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới

Duy Dũng • 09-12-2023 • Lượt xem: 1166
Nhà hát Hồ Gươm của Việt Nam lọt vào Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới

Website 10best của tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards (WTA) mới đây đã công bố danh sách "Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới". Theo đó, Việt Nam có vinh dự đặc biệt khi công trình Nhà hát Hồ Gươm lọt vào danh sách này.

Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam cũng như của châu Á lọt vào danh sách này, sánh vai cùng những nhà hát nổi tiếng trên thế giới ở các châu lục, của những đất nước có nền nghệ thuật biểu diễn hàn lâm phát triển.

10 nhà hát theo danh sách được công bố bao gồm: Nhà hát Hồ Gươm tại Hà Nội (Việt Nam), Nhà hát Wiener Staatsoper tại Vienna (Áo), Metropolitan Opera tại New York (Mỹ), Opéra de Paris tại Paris (Pháp), Teatro Alla Scala tại Milan (Ý), The Bolshoi Theater tại Moscow (Nga), Royal Opera House tại London (Anh), Teatro di San Carlo tại Naples (Ý), Sydney Opera House tại Sydney (Úc), Teatro Colón tại Buenos Aires (Argentina).

Nhà hát Hồ Gươm là công trình mới hoàn thành ở Hà Nội, nằm trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm

Những nhà hát opera trong danh sách được lựa chọn dựa trên vị thế mang tính biểu tượng, thiết kế tráng lệ và những trải nghiệm nghệ thuật mang tới cho công chúng. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, những nhà hát opera này không chỉ là địa điểm biểu diễn đơn thuần mà còn là thánh địa của nghệ thuật và âm nhạc, nơi thấm đẫm sự giao hòa của tính truyền thống và sự đổi mới.

Nhà hát Hồ Gươm của Việt Nam tự hào được đưa vào vị trí đầu tiên trong danh sách, sánh ngang với những tên tuổi lớn của thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng và sức ảnh hưởng đã đạt đến phạm vi toàn cầu của công trình biểu tượng văn hóa mới của Hà Nội. Sự công nhận của các chuyên gia du lịch thế giới đã góp phần củng cố vị thế của Nhà hát và tôn vinh những đóng góp của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng vào lĩnh vực văn hóa toàn cầu.

Nhà hát Hồ Gươm được Bộ Công an và thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng tại số 40-40A Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) trên khu đất hơn 5.000 m2 và hoàn thành “thần tốc” trong thời gian chỉ 22 tháng. Công trình do Văn phòng Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị thiết kế.

Nhà hát Hồ Gươm mang phong cách kiến trúc hiện đại kết hợp cổ điển và tính dân tộc, với 52 cột đá nguyên khối được nhập khẩu từ Tây Ban Nha, cùng các khối phủ mặt kính và mái vòm bao bọc tòa nhà.

Phương án chiếu sáng trần sảnh chính nhà hát lấy ý tưởng từ bầu trời đầy sao đêm với dàn đèn lộng lẫy, khiến nhà hát về đêm lung linh đúng nghĩa một thánh đường nghệ thuật.

Tuy nhiên, từng chi tiết thiết kế của hệ mái sảnh và nội thất bên trong nhà hát lại tái hiện một phần lịch sử của dân tộc Việt Nam, qua những hoa văn truyền thống biểu trưng cho văn hóa Việt.

Nhà hát sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay về âm thanh, ánh sáng, bài trí sân khấu…, với khán phòng chính lên đến 900 chỗ ngồi, phòng hòa nhạc nhỏ 500 chỗ, có khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, trong đó có opera.

Khánh thành từ ngày 9-7-2023, Nhà hát Hồ Gươm đã dần trở thành một điểm đến nghệ thuật quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách thập phương với nhiều buổi biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sỹ danh tiếng trong và ngoài nước.