Duyên Dáng Việt Nam

Nuôi dưỡng ước mơ cho con từ việc biết sở thích của trẻ

Kim Phượng • 14-08-2020 • Lượt xem: 1942
Nuôi dưỡng ước mơ cho con từ việc biết sở thích của trẻ

Những điều vĩ đại thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Mỗi vĩ nhân đều từng là đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ đều có trong mình một ước mơ. Ba mẹ là người giúp con khám phá và nuôi dưỡng ước mơ ngay từ thời tấm bé.

Tin, bài liên quan: 
Mẹ Mỹ dạy con gái 5 tuổi sống nên là chính mình

“Lớn lên con muốn làm gì?”

“Người nghèo nhất trong tất cả không phải là người không có một xu dính túi, mà là không có lấy một ước mơ” (Trích Red Fox Woman, Judy Ann Davis). Thật vậy, ước mơ giống như một ngôi sao chỉ đường dẫn lối, giúp mỗi người có động lực vạch ra những kế hoạch và nỗ lực thực hiện mục tiêu để biến ước mơ thành hiện thực. Ước mơ làm cho sự tồn tại của mỗi người có ý nghĩa hơn trong cuộc đời.

Ước mơ là những điều con hướng tới và mong muốn những điều đó thành hiện thực. Tuy nhiên, ước mơ phải được xây dựng trên nền tảng tình cảm, khát vọng, năng lực và hoàn cảnh của mỗi người mà không làm tổn hại đến lợi ích của ai khác. Đó mới là một ước mơ chính đáng. Bố mẹ nên là người giúp con hiểu rõ một ước mơ chính đáng có tầm ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống của con hơn là can thiệp và xác định ước mơ cho con theo ý bố mẹ.

uoc mo

Trải nghiệm càng nhiều giúp trẻ biết mình thích gì - Nguồn: khuvuichoitreem.com.vn

 “Lớn lên con muốn làm gì?” là một trong những câu hỏi mà nhiều người nhớ nhất mỗi khi nghĩ về tuổi thơ. Câu trả lời ngây ngô của con khi lên 5, lên 8 thường là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên hay ca sĩ… Đó là những đáp án thường được bố mẹ “mớm” cho khi con được ai đó hỏi về tương lai. Điều ấy làm con lầm tưởng rằng mình thích làm nghề này, nghề nọ trong khi con không hiểu rõ về thứ mà bản thân hướng tới.

Con lớn lên cùng lời hát ru của mẹ và những câu chuyện cổ tích của ba. Tuổi thơ con có thần đồng Sửu “biết tuốt”, có cô Tấm ngoan hiền, đảm đang và có cả mèo máy Doreamon vạn năng và một Nobita hậu đậu, nhút nhát. Những câu chuyện giúp con phân biệt thiện, ác, điều nên làm và điều phải tránh, định hình cho con một góc nhìn về thế giới. Bố mẹ cũng nên thông qua những câu chuyện như vậy mà giúp con biết ước mơ là gì. Cách khơi mở về ước mơ như thế này giúp con có ấn tượng sâu sắc hơn bao giờ hết.

“Không ai đánh thuế ước mơ cả”

Sở thích và sở trường của trẻ là một trong những yếu tố giúp con xác định ước mơ của mình. Cristiano Ronaldo trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay từ niềm đam mê với quả bóng khi mới 8 tuổi. Ước mơ trở thành một đạo diễn Hollywood của Walt Disney đã thành hiện thực bắt đầu từ khả năng và niềm đam mê dùng than vẽ những động vật ngộ nghĩnh, “rất người” trên giấy vệ sinh.

Con còn nhỏ, ước mơ của con gắn liền với những điều con trải nghiệm. Khi thế giới trong con càng mở rộng, ước mơ của con cũng vì thế mà thêm rộng mở. Chính quá trình trải nghiệm làm con biết rõ mình mong muốn làm gì. Bố mẹ nên là người giúp con trải nghiệm nhiều thứ nhất có thể.

uoc mo 1

Trẻ thường quan sát và bắt chước hành động của bố mẹ - Nguồn: drkhoe.vn

Con trẻ thường rất tò mò và hay bắt chước những điều bố mẹ làm. Bố, mẹ có thể làm nhiều việc như đọc sách, đan len, nấu ăn, đá bóng… đan xen hàng ngày để kích thích sự hứng thú của con. Khi con muốn làm những điều đó, bố mẹ hãy dạy con và tham gia cùng con. Sự quan sát và để ý đều đặn đến con từng ngày của bố, mẹ sẽ là cơ sở giúp bố mẹ khám phá ra được những điều con làm tốt và những điều con thích.

Những chương trình thực tế, những khóa học ngắn hạn mà con tham gia cũng là môi trường giúp con tìm hiểu khả năng của mình. Khi con nhận ra ước mơ của mình, bố mẹ sẽ là người hỗ trợ những thứ con cần để giúp con nâng cao năng lực bản thân, khắc phục điểm yếu và từng bước hoàn thiện mình. Đồng thời, bố mẹ cũng là chỗ dựa động viên, khuyến khích khi con gặp khó khăn trong quá trình thực hiện ấy.

Chọn ngành học khi tốt nghiệp lớp 12 là bước ngoặt đầu tiên giúp con chạm đến ước mơ. Bố mẹ nên đưa ra lời khuyên chứ đừng nên can thiệp vào quyết định của con. Bởi, “không ai đánh thuế giấc mơ cả” nhưng con cần “đánh thuế” giấc mơ của riêng mình. Nghĩa là, con nên tận hưởng quá trình tìm kiếm những điều tốt đẹp và tự mình chịu trách nhiệm, vượt qua những thách thức, khó khăn để chạm đến điều con muốn, bắt đầu từ sự lựa chọn của bản thân.

Không phải con đường theo đuổi giấc mơ nào cũng dễ dàng cả, nhiều người chỉ trong hoàn cảnh của mình mới biết bản thân đang cần gì và muốn gì. Tỷ phú Lý Gia Thành là một người như thế.

Lý Gia Thành là một tỷ phú người Hồng Kông, được mệnh danh là “Warren Buffett châu Á”. Ông lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Bố mất do bệnh lao phổi, ông cũng trải qua cơn đau đớn của căn bệnh này. Hoàn cảnh túng quẫn, kinh tế eo hẹp khiến ông phải sớm vào đời khi tuổi mới 12. Lúc ấy, ông đã ấp ủ trong mình một giấc mơ trở thành người giàu có.

Lý Gia Thành đã làm việc 16 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Ông trở thành giám đốc của một nhà máy, ở tuổi 18. Sau 4 năm, ông là chủ nhân của công ty Cheung Kong Industries, chuyên về sản xuất nhựa, đặc biệt là hoa nhựa. Tuy không học đại học, vốn sống, khả năng tự học và sự thích ứng môi trường kinh doanh đã giúp ông trở thành một trong những tượng đài kinh tế nổi bật ở Hồng Kông. Ông là nguồn cảm hứng của nhiều người trẻ muốn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Năm 2019, tạp chí Forbes công bố Lý Gia Thành là một tỷ phú, xếp thứ 28 trên thế giới với tổng giá trị tài sản ròng lên đến 31, 7 tỷ đô la Mỹ. Ông đã không phụ lời dạy bảo cuối cùng của cha ông trước lúc lâm chung vào năm 1943: "Cầu người không bằng cầu mình. Hãy là một người can đảm, đừng nản lòng khi thất vọng."

 

Tag: