VĂN HÓA

Phố Hàng Mã tiếp tục thay áo mới đón lễ Halloween

Ngân Nguyễn • 15-10-2023 • Lượt xem: 1842
Phố Hàng Mã tiếp tục thay áo mới đón lễ Halloween

Tết Trung thu trôi qua chưa được bao lâu, phố Hàng Mã (Hà Nội) lại rực sắc mùa Halloween. Các cửa hàng đã bày trí các mặt hàng đầy sắc màu, tràn ngập đồ trang trí kỳ quái ma mị, tạo nên một không khí sôi động chuẩn bị đón chào ngày lễ Halloween. 

Mặc dù không có nguồn gốc cụ thể cũng như tương đồng về văn hóa nhưng hàng năm, lễ hội Halloween vào ngày 31/10 vẫn diễn ra rất sôi nổi tại nước ta. Từ đó, Halloween ở nước ta đơn giản là dịp để công chúng, đặc biệt là giới trẻ tổ chức các hoạt động hóa trang nhằm mục đích vui chơi giải trí là chính. 

Trong dịp này, không chỉ giới trẻ thích thú với việc hóa trang tham gia lễ hội mà nhiều gia đình cũng chuộng mua những món đồ Halloween rực rỡ như set bí ngô đủ hình thù đẹp mắt, các đồ trang trí độc đáo và đặc biệt là phải đáng sợ để trang trí cho căn nhà của mình. Chị Lê Ánh (quận Đống Đa, Hà Nội) sau nhiều năm du học ở nước ngoài, đã quyết định mang không khí ngày lễ này về với gia đình của mình: “Mình phải đi chọn đồ rất sớm nếu đợi gần đến ngày sẽ rất đông. Còn nhớ, khi còn học ở nước ngoài mỗi lần ra đường vào ngày lễ thì ai ai cũng hoá trang, ở Việt Nam hiện cũng đang rất hưởng ứng”. 

Không chỉ các gia đình mà các doanh nghiệp, quán ăn, khu mua sắm… cũng trang trí theo mùa. Trên phố Hàng Mã, nơi trở thành "thủ phủ" đồ trang trí Halloween ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), các cửa hàng đã kịp thay một diện mạo mới, trưng bày đầy đủ các loại sản phẩm rực rỡ với gam màu cam và đen.

Những món đồ Halloween mang tính ma mị và kỳ quái nhưng lại vô cùng hấp dẫn đã thu hút nhiều người dân cũng như các du khách quốc tế đến đây mua sắm. Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay hàng Halloween đã được nhập về sớm với nhiều mẫu mã và chủng loại đa dạng. Giá cả không có nhiều biến động, chỉ có các trang phục hóa trang là mặt hàng đắt nhất, có giá từ 100.000 đến 300.000 đồng/sản phẩm. 

Các mặt hàng hình nộm xương, ma quỷ là những món đồ được các bạn trẻ ưa thích, giá cả dao động từ 80.000 đến 400.000 đồng tùy theo kích thước. Đèn lồng bí ngô, biểu tượng đặc trưng của lễ Halloween là một trong những mặt hàng được mua nhiều nhất trên con phố Hàng Mã này. Những quả bí ngô nhựa có giá từ 70.000 đến 150.000 đồng. 

Nhiều món đồ trang trí kinh dị của Halloween cũng được chế tạo với độ chi tiết rất tỉ mỉ và chân thật, khiến không ít người vừa thích thú vừa sợ hãi. Nhiều tiểu thương bán hàng trên phố cho biết, hầu hết các đồ trang trí và đồ hóa trang Halloween tại đây đều được nhập khẩu từ nước láng giềng là Trung Quốc. Bởi vì mặt hàng này chỉ bán trong thời gian ngắn nên ở Việt Nam cũng không có nhiều nơi gia công về mặt hàng này để sản xuất.

Có thể nói, không khí tại phố Hàng Mã rất náo nhiệt để chuẩn bị cho mùa lễ hội Halloween. Nhiều tiểu thương cho biết các mặt hàng liên quan đến lễ hội Halloween sẽ được bày bán cho đến hết ngày 31/10, sau đó thì các cửa hàng trên phố Hàng Mã sẽ chuyển sang bán đồ trang trí Giáng sinh và Tết Nguyên Đán - hai ngày lễ lớn nhất của người dân Việt Nam.