Duyên Dáng Việt Nam

Quang Hải rời Hà Nội FC: Các bên được nhiều hơn mất

DDVN • 05-04-2022 • Lượt xem: 260
Quang Hải rời Hà Nội FC: Các bên được nhiều hơn mất

HLV Chun Jae-Ho của Hà Nội FC cho biết không ai thay thế được Quang Hải và để lấp vào chỗ trống của Hải cần tìm ngoại binh chất lượng, đó là nhận xét không sai. Nhưng, nhìn tổng thể, câu chuyện Quang Hải rời Hà Nội FC, tất cả các bên liên quan đều được nhiều hơn mất.

“Quang Hải mãi là người con của Hà Nội FC” , câu nói của ông Đỗ Quang Hiển, "cha đẻ" của Hà Nội FC giờ đây người hâm mộ bóng đá đều biết, nhưng có mấy ai biết rằng, ông Hiển luôn đặt niềm vui chung lên trên cái riêng.

Ông Hiển đã tận hưởng mọi vinh quang với Hà Nội FC, nhưng niềm vui lớn nhất trong sự nghiệp làm bóng đá của ông không chỉ là với Hà Nội FC mà trên hết là những gì đóng góp của đội bóng thủ đô đem lại niềm vui chung cho bóng đá Việt Nam. Đó là chiến tích Huy chương bạc U.23 châu Á 2018, là danh hiệu vô địch Đông Nam Á 2018, là chiếc Huy chương vàng SEA Games 2019 mà trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cầu thủ từ bàn tay nuôi dưỡng của bầu Hiển.


Quang Hải chia tay người hâm mộ CLB trong vinh quang

Quan điểm của ông Hiển rất rõ ràng, ông luôn khuyên các cầu thủ khi đến với bóng đá đừng nghĩ đến tiền. Trước tiên hãy khổ luyện và đá cho chính bản thân khi đã đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Sau đó hãy đá vì niềm tự hào của gia đình mình, kế đến là đá vì các cổ động viên đội nhà, vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ và cuối cùng mới là đá vì các ông chủ.

Với ông Hiển, khi quyết định làm bóng đá, trong phạm vi đào tạo cầu thủ, xuất phát điểm ông không nghĩ đến việc kiếm tiền qua chuyển nhượng, xuất khẩu cầu thủ. Thay vào đó ông chỉ quan tâm đến chất lượng đào tạo, cho các cầu thủ rèn luyện các giải trẻ U.19, U.21 và khi tốt nghiệp thì chinh chiến ở Hạng Nhất, V-League và cao hơn nữa thì xuất ngoại.

Điều ông Hiển ước mong là sự thành công của các cầu thủ của thế hệ Quang Hải sẽ thổi làn gió mới cho thế hệ sau noi theo, quan trọng hơn, các bậc phụ huynh cũng sẽ nhìn bóng đá với cặp mắt khác, không còn tiêu cực như trước đây nữa, thay vào đó là tích cực hơn và sẵn sàng cho con em mình theo bóng đá.


Quang Hải chào tạm biệt người hâm mộ

Quang Hải rời Hà Nội FC, một mất mát lớn, nhưng không lớn hơn khát vọng mong chờ của ông Hiển là Quang Hải sẽ thành công trên con đường mới để tương lai bóng đá Việt Nam sẽ có thêm nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải vô địch nước ngoài chất lượng cao hơn V-League.

Quang Hải nhiều hy vọng hơn những người đi trước

Lê Huỳnh Đức là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại khi chơi cho Lifan (Trung Quốc) năm 2001. Sau đó là Lê Công Vinh cũng từng thi đấu cho Leixoes (Bồ Đào Nha, 2009) rồi Consadole Sapporo (Nhật, 2013). Kế đến là Lương Xuân Trường (Hàn Quốc, Thái Lan); Nguyễn Công Phượng (Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ); Nguyễn Tuấn Anh (Nhật Bản); Đoàn Văn Hậu (Bỉ); Đặng Văn Lâm (Nhật Bản).Vì sao tất cả những trường hợp này đều không thành công như mong đợi? Truyền thông cũng như người hâm mộ đã nói và phân tích quá nhiều, đó là rào cản ngôn ngữ, văn hóa, môi trường tập luyện thi đấu… nỗi nhớ nhà khi cô đơn, khi chưa có được vị trí chính thức…


Quang Hải tranh bóng cùng Thanh Bình của Viettel

Tuy nhiên Quang Hải khác với phần còn lại.

Quang Hải ra đi thời điểm này khi tiền vệ số 19 có đủ danh hiệu vinh quang trong những màu áo Hà Nội FC cũng như là các cấp đội tuyển quốc gia. Ngoài các danh hiệu đỉnh cao trong nước, cá nhân Quang Hải cũng được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Một thuận lợi nữa dành cho Quang Hải khi chơi ở vị trí tiền vệ tự do, vai trò không đòi hỏi phải có thể hình cao to. Điểm lại những siêu sao thế giới đá ở vị trí này đều có tầm vóc như Quang Hải (1m68). Đó là Alain Giress (Pháp, 1m62), Diego Maradona (Argentina ,1m65) của thập niên 80; Pierre Littbarski (Đức, 1m68); Oleksandr Zavarov (Liên Xô cũ, 1m70) của thập niên 90; Andre Iniesta, Xavi (Tây Ban Nha, 1m71) của thập niên đầu 2000 hay gần đây là Lionel Messi (Argentina, 1m69). Ngay cả tuyển thủ Thái Lan Chanathip Songkrasin thi đấu rất thành công ở Nhật Bản cũng xuất ngoại ở tuổi 24 như Quang Hải, thậm chí thể hình còn bất lợi hơn khi Chanathip chỉ cao 1m58. Tất nhiên thực tế trên sân cỏ, Chanathip hoạt động rộng hơn, di chuyển nhiều hơn, tranh cướp bóng quyết liệt, khỏe hơn Quang Hải. Đó là sự khác biệt mà Quang Hải cần học từ sự thành công ngoài mong đợi của Chanathip.


Bầu Hiển và Quang Hải

Cuối cùng tuổi 25, tuổi đẹp và còn phát triển của đời cầu thủ cùng với nhiều kinh nghiệm trận mạc, Quang Hải dù có đối mặt với muôn vàn khó khăn khi thi đấu ở nước ngoài, nhưng số 19 của bóng đá Việt Nam giờ đây đã có nền tảng cùng sự chuẩn bị về mọi mặt tốt hơn những người đi trước. Tóm lại, Quang Hải rất thuận lợi khi xuất ngoại vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp.

Có quá nhiều yếu tố để chúng ta hy vọng Quang Hải thành công khi xuất ngoại, Tất nhiên vẫn còn đó rủi ro khi không thể nói trước điều gì với bóng đá, nhất là bài học xương máu của đồng đội Đoàn Văn Hậu, dứt khoát Quang Hải không được quên: một mùa thi đấu ở Hà Lan không thành công đã đành, Hậu đã tập luyện thể lực để giữ phong độ nhưng qua phát triển cơ bắp thiên về vận động viên thể hình cho thấy Hậu đã tập sai phương pháp. Về nước, khát vọng chứng tỏ bản thân, Hậu vội vã thi đấu với cường độ cao sau thời gian dài không được thi đấu ở Hà Lan, Hậu đã gặp chấn thương liên tục để rồi ảnh hưởng đến cả sự nghiệp tốt đẹp đang rộng mở trước đó.


Quang Hải trong vòng vây giới truyền thông sau trận thắng Viettel

Mong rằng điều này không xảy ra với Quang Hải và chúng ta cùng chúc Quang Hải đi là để trở về trong vinh quang, trở về để đem lại sức sống mới cho làn gió xuất khẩu cầu thủ của bóng đá Việt Nam.

Khi đó, nền bóng đá Việt Nam được nhiều hơn là mất chứ không còn là câu chuyện của riêng ai!

Theo Hoàng Tú/Thanhnien.vn