Duyên Dáng Việt Nam

Sinh viên cần phân bổ thời gian như thế nào để học và làm việc hiệu quả?

Oanh Nguyễn • 28-07-2018 • Lượt xem: 932
Sinh viên cần phân bổ thời gian như thế nào để học và làm việc hiệu quả?

Đối với sinh viên, việc lập thời gian biểu là rất quan trọng để họ có thể tham gia các việc xen kẽ chất lượng như việc học, ngoại khóa và làm thêm.

1. Nghiêm khắc và thấu đáo với bản thân trong nhiều việc

Đó là phải ép bản thân vào quy củ và tìm mọi cách giải quyết những làm vướng mắc bạn đang gặp phải. Đừng bỏ lơ việc đang làm cho nó trôi đi. Cách tự ép bản thân sẽ đưa ra cho bạn đáp áp hiệu quả. Lo lắng vốn dĩ chẳng giải quyết được điều gì. Không chỉ vậy, “độ ăn hại” của nó còn tăng lên gấp đôi khi ngốn quá nhiều thời gian. Do đó, vứt bỏ hẳn một vấn đề nào đó ra khỏi tâm trí sẽ khiến bạn đưa ra quyết định đúng đắn hơn với các công việc khác.

David Allen, tác giả cuốn sách Getting Things Done, đã từng lí giải rằng câu hỏi này giống như một cách để con người ta “tỉnh ngộ” trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu biết phân bổ thời gian một cách khoa học, bạn phải học cách nghĩ mình sẽ làm được. Và quan trọng hơn, bạn phải thực sự bắt tay vào làm.

Ví dụ, một bài tập về lập trình chỉ có thể làm khi bạn thực sự ngồi trước máy tính. Nếu đang đi chơi với bạn bè hay lái xe trên đường, đừng cố gắng nghĩ về nó. Bởi chắc chắn bạn sẽ chẳng làm được gì cả.

Là sinh viên, bạn cần có phương pháp học và làm hiệu quả

2. Tập trung vào một việc quan trọng

Để có thể phân bổ thời gian tốt hơn, bạn nên nhìn vào môi trường xung quanh và nghĩ xem: Mình hợp làm việc gì tại địa điểm nào nhất? Những việc nên kết hợp cùng làm với nhau? Thời điểm nào cho từng công việc cụ thể?

Ví dụ, khoảng thời gian dắt chó đi dạo chính là lúc đầu óc bạn đủ thảnh thơi để nghĩ về việc lên lịch sinh hoạt; quãng đường từ nhà tới chỗ làm thêm sẽ là khi bạn nghĩ về việc phát triển các ý tưởng, hay khoảng thời gian 10h sáng đến 12h chiều là lúc bạn nhận các cuộc điện thoại về công việc.

Và nhớ là, một khi đã cụ thể hóa cho những việc làm của mình, hãy tự mình tuân thủ nó. Nếu biến việc lên lịch trở thành một thói quen, chắc chắn năng suất làm việc của bạn sẽ tăng lên đó!